Tự tin bứt phá giới hạn

Sau những ngày tranh tài sôi nổi, Đoàn thể thao Người khuyết tật Việt Nam đã thể hiện tinh thần vượt khó, chiến đấu bằng tất cả niềm tự hào dân tộc, để rồi tỏa sáng với những tấm huy chương và kỷ lục tại ASEAN Para Games 13.

Tay vợt Phạm Thế Tiến giành Huy chương Bạc bộ môn bóng bàn tại ASEAN Para Games 13.
Tay vợt Phạm Thế Tiến giành Huy chương Bạc bộ môn bóng bàn tại ASEAN Para Games 13.

Từ những tấm Huy chương Vàng

Mới đây, Đại hội thể thao dành cho người khuyết tật Đông Nam Á đã khép lại tại Nakhon Ratchasima. Tổng cộng 10 đoàn thể thao đã so tài ở 19 môn thi đấu để cạnh tranh 536 bộ huy chương. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự giải với 141 vận động viên, tranh tài ở 11 môn, như điền kinh, bơi, cử tạ, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, Judo, Boccia, bắn cung, quần vợt xe lăn và đấu kiếm xe lăn.

Sau sáu ngày thi đấu đầy nỗ lực, các vận động viên đã giành được 38 Huy chương Vàng, 48 Huy chương Bạc và 58 Huy chương Đồng. Dù chỉ thiếu vỏn vẹn hai Huy chương Vàng để hoàn thành chỉ tiêu đề ra, các vận động viên đã thể hiện ý chí thi đấu và quyết tâm vượt khó mãnh liệt.

Thực tế, chúng ta đã giành tới 144 tấm huy chương, đồng nghĩa gần như tất cả các vận động viên tham dự đều mang về vinh quang cho Tổ quốc. Đó cũng chính là động lực lớn để mỗi người tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, chuẩn bị kỹ càng cho kỳ Asian Para Games 2026 tại Nhật Bản và Paralympic Los Angeles 2028.

Như nhận định của Trưởng đoàn thể thao Người khuyết tật Việt Nam Lê Thị Hoàng Yến, đây là kỳ Đại hội đầy thách thức, khi Ban Tổ chức đã cắt giảm một số nội dung thế mạnh của chúng ta như các nội dung cờ chớp của cờ vua, và không trao huy chương nội dung tổng cử của cử tạ. Dẫu vậy, các huấn luyện viên và vận động viên nước nhà đã vượt qua vô vàn khó khăn để mang về thành tích cao, giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ với vị trí thứ 5 toàn đoàn.

Tới phá sâu kỷ lục Đại hội

Trong số các bộ môn thi đấu, cờ vua mang về nhiều thành tích nhất, với 15 Huy chương Vàng, bốn Huy chương Bạc và 11 Huy chương Đồng. Đây là kỳ ASEAN Para Games thành công nhất từ trước đến nay với bộ môn cờ vua. Những gương mặt như Đào Tuấn Kiệt, Trần Thị Bích Thủy hay Trần Ngọc Loan đã xuất sắc giành chiến thắng ở nhiều nội dung từ cá nhân tới đồng đội nam, nữ.

Xếp ngay sau cờ vua phải kể đến các kình ngư ở đường đua xanh. Các vận động viên bơi đã giành tới 14 Huy chương Vàng. Nổi bật nhất phải kể đến "cô gái vàng" Vi Thị Hằng với bốn tấm Huy chương Vàng. Trong ngày khai mạc Đại hội, cô đã về đích ở nội dung 50m bơi ngửa với thành tích 45 giây 63 (phá sâu kỷ lục cũ - 49 giây 13). Chưa dừng lại ở đó, Hằng một lần nữa vượt qua cột mốc cũ (1 phút 51 giây 44), khi chạm tay vào thành bể với thời gian 1 phút 43 giây 20 ở cự ly 100m bơi ngửa (hạng thương tật S7).

Ở nội dung 50m bơi ếch nam (hạng thương tật SB6), kình ngư Đỗ Thanh Hải đã có màn bứt tốc ngoạn mục để lập kỷ lục Đại hội với thời gian 42 giây 63. Rõ ràng, sự thành công của các kình ngư không chỉ đến từ quá trình tập luyện khắc nghiệt mà còn là minh chứng cho tinh thần vượt khó, khẳng định giá trị bản thân của các vận động viên Việt Nam tại kỳ ASEAN Para Games này.

Ý chí quyết tâm không bỏ cuộc

"Để chuẩn bị cho Đại hội, các đội tuyển đã chủ động triển khai chuẩn bị công tác chuyên môn từ rất sớm tại các địa phương, nhất là các bộ môn mũi nhọn như điền kinh, bơi hay cử tạ. Bên cạnh đó, công tác chăm sóc y tế, phục hồi chức năng và phòng, chống chấn thương được Cục Thể dục Thể thao Việt Nam đặc biệt quan tâm, góp phần bảo đảm thể trạng tốt nhất cho từng vận động viên trong suốt quá trình tranh tài. Song song với huấn luyện thể lực và kỹ thuật, yếu tố tâm lý thi đấu cũng được xem như nội dung không thể thiếu. Các huấn luyện viên luôn chú trọng rèn luyện bản lĩnh, giúp mỗi cá nhân thích nghi với áp lực thi đấu quốc tế, từ đó phát huy tối đa năng lực trong những thời điểm quyết định", Trưởng đoàn Lê Thị Hoàng Yến chia sẻ.

Thực tế, kết quả của các vận động viên cử tạ tại ASEAN Para Games 13 là rất đáng tự hào. Dù chưa hoàn thành mục tiêu giành ba Huy chương Vàng, các vận động viên đã thi đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất, cố gắng nỗ lực vượt qua giới hạn của bản thân, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Trong đó, dù mất tới hai lần cử chưa thể chạm tới thành tích huy chương, Trần Thị Châu (hạng 67 kg) và Nguyễn Bé Hậu (65 kg) vẫn kiên định, nhất quyết không từ bỏ, để rồi xuất sắc đánh bại các đối thủ để giành tấm Huy chương Bạc ở lần cử thứ 3.

Hay như ở bộ môn bóng bàn, Phạm Thế Tiến đã xuất sắc đánh bại các đối thủ để giúp Việt Nam có lần trở lại trận chung kết khu vực sau hơn một thập kỷ chờ đợi. Dù phải dừng bước trước sức ép của tay vợt đẳng cấp thế giới, anh hoàn toàn có thể tự tin, ngẩng cao đầu với tấm Huy chương Bạc quý như Vàng.

Mỗi vận động viên Người khuyết tật Việt Nam đều mang trong mình những câu chuyện riêng về hành trình vượt lên số phận. Những thách thức chưa bao giờ ngăn cản ước mơ, mà ngược lại luôn tôi luyện ý chí, tinh thần khát khao vươn lên giành lấy vinh quang.

Và ASEAN Para Games, vì thế, sẽ luôn là sân chơi để từng cá tính quyết tâm khẳng định bản thân, đồng thời thể hiện bản lĩnh của dân tộc Việt Nam kiên cường ■