Vững tay chèo tới ASIAD 20

Bốn tấm Huy chương vàng tại Cúp rowing châu Á 2026 không chỉ khẳng định vị thế của các vận động viên Việt Nam, mà còn cho thấy sự sẵn sàng và quyết tâm chinh phục đấu trường khu vực, nhất là khi kỳ ASIAD 20 đang đến gần.

Ðội thuyền bốn người nữ hai mái chèo giành Huy chương vàng tại Cúp rowing châu Á 2026.
Ðội thuyền bốn người nữ hai mái chèo giành Huy chương vàng tại Cúp rowing châu Á 2026.

Tiếng Quốc ca trên mặt hồ Chungju

Huy chương vàng đầu tiên tại Chungju (Hàn Quốc) thuộc về nội dung thuyền bốn người nữ của H-July Bya, Lê Thị Kim Trúc, Hà Ngọc Linh Nhi và Phạm Thúy My. Tiếp nối thành công ấy, đội thuyền bốn người nữ hai mái chèo (gồm Phạm Thị Thảo, Bùi Thị Thu Hiền, Phạm Thị Huệ và Đinh Thị Hảo) giúp tiếng Quốc ca Việt Nam một lần nữa vang lên bên hồ Chungju. Chưa dừng lại ở đó, hai cặp đôi Phạm Thị Huệ-Đinh Thị Hảo và Nguyễn Thị Giang-Bùi Thị Thu Hiền tiếp tục giành thêm hai Huy chương vàng ở các nội dung thuyền đôi nữ.

Cúp rowing châu Á 2026 quy tụ 15 đội tuyển hàng đầu châu lục. Các quốc gia đã cử lực lượng mạnh nhất nhằm chuẩn bị cho ASIAD 20. Hơn thế, nhiều vận động viên tới đây với mục tiêu giành huy chương để tranh suất tham dự kỳ Đại hội tại Nhật Bản. Bởi vậy, Ban huấn luyện Đội tuyển rowing Việt Nam coi giải đấu lần này như cơ hội quý giá để các vận động viên nắm bắt thực lực và sự sẵn sàng của các đối thủ cạnh tranh huy chương.

Theo đánh giá của Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam Nguyễn Hải Đường, những thành tích đáng tự hào tại Cúp rowing châu Á 2026 là kết quả của ý chí, nghị lực, tinh thần thi đấu kiên cường của các vận động viên, sự tận tâm, trách nhiệm và cống hiến bền bỉ của đội ngũ chuyên gia, huấn luyện viên, đồng thời cũng là minh chứng rõ ràng cho sự phát triển bền vững của đua thuyền Việt Nam trong hệ thống thể thao thành tích cao.

Phía sau những tấm huy chương có được trong suốt những năm qua là cả một hành trình bền bỉ xây dựng lực lượng của Đội tuyển rowing Việt Nam. Việc mạnh dạn đưa các vận động viên trẻ đi tập huấn tại những trung tâm có điều kiện sóng gió khắc nghiệt, tạo cơ hội cọ xát ở các giải quốc tế, kết hợp với quá trình rèn luyện tâm lý thi đấu, đã giúp họ bước ra những đấu trường lớn với sự tự tin đáng kể.

Ba gương mặt giành cú đúp Huy chương vàng tại Hàn Quốc, gồm Phạm Thị Huệ (1990), Đinh Thị Hảo (1997) và Bùi Thị Thu Hiền (2002), là thí dụ sống động và cụ thể nhất cho sự thành công của quá trình đào tạo thế hệ kế cận. Phạm Thị Huệ - vận động viên từng dự Olympic Paris 2024 - nỗ lực giữ phong độ đỉnh cao trong suốt những năm qua, góp phần thúc đẩy sự tiến bộ của những tay chèo trẻ. Không phụ công dìu dắt của đàn chị, những cô gái Gen Z (như Đinh Thị Hảo, Hồ Thị Duy hay Bùi Thị Thu Hiền...) nhanh chóng chứng tỏ tài năng, cũng như sự sẵn sàng tiếp nối, để rồi giành Vàng liên tiếp ở Giải vô địch rowing châu Á 2025, SEA Games 33, và mới nhất là Cúp rowing châu Á 2026.

Hướng mục tiêu tới Nhật Bản

Dù Cúp rowing châu Á 2026 có sự tham dự của nhiều tập thể mạnh như Trung Quốc, Uzbekistan, Ấn Độ, giải đấu lại thiếu vắng Đội tuyển rowing Nhật Bản - chủ nhà ASIAD 20. Do đó, chúng ta cũng không thể chủ quan lơ là với thành tích đã qua. Muốn tạo đột phá vào tháng 9 tới, Việt Nam cần tiếp tục đầu tư trọng điểm, tránh dàn trải nguồn lực. Sự kiện vừa qua tại Hàn Quốc cũng phần nào giúp ban huấn luyện thu thập thêm thông tin thực chiến về các đối thủ trực tiếp, qua đó sớm xác định những nội dung có khả năng tranh chấp huy chương thực tế.

Từ nay đến ngày khai mạc ASIAD 20, Đội tuyển rowing Việt Nam cũng đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng, từ việc nâng cao thể lực, rèn luyện chuyên môn tốc độ và điều chỉnh chiến thuật, đặc biệt trong điều kiện thi đấu phức tạp. Lịch hoạt động hằng ngày của các tay chèo thường bắt đầu từ lúc năm giờ sáng, vượt qua khoảng 20 km trên hồ. Khoảng thời gian còn lại sẽ dành cho các bài tập tăng cường sức mạnh, tập tạ, chạy bền và phục hồi.

Nhìn lại chặng đường đã qua, chính tinh thần kỷ luật và ý chí vượt khó của các vận động viên rowing đã giúp Đội tuyển Việt Nam trở thành thế lực đáng gờm trong khu vực. Tuy nhiên, để phát triển bền vững, bộ môn cũng kiến nghị tăng đầu tư cho cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên dụng, như thuyền thi đấu tiêu chuẩn quốc tế và máy đo công suất chèo - thiết bị không thể thiếu trong huấn luyện hiện đại.

Câu hỏi đặt ra bây giờ không còn là liệu họ có thể cạnh tranh tại ASIAD hay không, mà là họ sẵn sàng đến mức nào cho đấu trường lớn nhất châu lục? ■

Khép lại chương trình thi đấu tại Chungju (Hàn Quốc), Đội tuyển rowing Việt Nam đã mang về bốn Huy chương vàng, năm Huy chương bạc và ba Huy chương đồng. Đây là giải quốc tế mở màn năm 2026 và những tay chèo nước ta đã giành được những kết quả hơn cả kỳ vọng.