Boxing dồn lực cho đấu trường châu lục

Quá trình chuẩn bị cho ASIAD 20, Olympic trẻ tại Senegal và các giải đấu nhằm giành vé tham dự Olympic Los Angeles 2028 dần khiến không khí ở các trung tâm huấn luyện dần nóng hơn trong từng buổi tập.

Boxing Việt Nam sẵn sàng chinh phục các thử thách lớn trong năm 2026.
Boxing Việt Nam sẵn sàng chinh phục các thử thách lớn trong năm 2026.

Với bộ môn boxing, đội tuyển quốc gia cũng bước vào một chu kỳ huấn luyện mới, nhằm cạnh tranh huy chương ở đấu trường châu lục, đồng thời hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Giai đoạn bản lề quan trọng

Năm 2026 được xem như quãng thời gian bản lề và đặc biệt bận rộn với thể thao nước nhà. Chúng ta sẽ lần lượt tranh tài ở nhiều đấu trường quốc tế lớn, như ASIAD 20, kỳ Olympic trẻ tại Dakar (Senegal) hay Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á... Mật độ thi đấu dày đặc yêu cầu tất cả các bộ môn phải sẵn sàng bước vào guồng quay tăng tốc mạnh mẽ.

Với riêng bộ môn boxing, Đội tuyển Việt Nam từng giành được một Huy chương đồng ASIAD 19, nhờ công của vận động viên Lưu Diễm Quỳnh. Ở hai kỳ Olympic gần nhất, Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Văn Đương, rồi đến Võ Thị Kim Ánh và Hà Thị Linh đã lần lượt giành vé chính thức tham dự Thế vận hội.

Cách đây ít lâu, Hà Thị Linh cũng mang về Huy chương vàng hạng 60 kg nữ tại SEA Games 33. Dẫu vậy, vẫn còn đó nỗi tiếc nuối khi đây là chiến thắng duy nhất trong sáu trận chung kết có võ sĩ Việt Nam góp mặt. Những kết quả trên giúp bộ môn này luôn được xếp vào nhóm môn võ thuật và đối kháng được đầu tư trọng điểm của thể thao Việt Nam.

Như chia sẻ của Phó Cục trưởng Thể dục Thể thao Việt Nam Lê Thị Hoàng Yến, trước những thử thách đầy cam go, tinh thần quyết tâm và nỗ lực vượt qua khó khăn là những yếu tố quan trọng hàng đầu. Các vận động viên cần thi đấu với sự tự tin, từng bước thu hẹp cách biệt về chuyên môn, để vươn tầm châu lục cũng như thế giới.

Hy vọng từ đội nữ và lứa trẻ

Thực tế, lực lượng tạo sức bật lớn nhất cho boxing Việt Nam trong nhiều năm qua chính là các tay đấm nữ. Đặc biệt, có thể kể tới nhóm võ sĩ nòng cốt tập luyện tại Hà Nội. Từ bệ phóng của thể thao Thủ đô, nhiều gương mặt trụ cột đã trưởng thành, mang về nhiều tấm huy chương, từ SEA Games, đấu trường châu Á, cho tới các giải vô địch thế giới và Thế vận hội.

Những thành tích trong quá khứ không đến từ may mắn nhất thời mà là kết quả của một quá trình gây dựng dài hơi, có sự chọn lọc và triết lý đào tạo rõ ràng. Khi có được môi trường tập luyện lý tưởng, đội ngũ huấn luyện thấu hiểu rõ điểm mạnh của từng cá nhân, đi kèm mức đãi ngộ đặc thù, các vận động viên sẽ yên tâm cống hiến hết sức mình trên sàn đấu. Chính nền móng ấy đã giúp Võ Thị Kim Ánh và Hà Thị Linh giành vé dự Olympic Paris 2024. Năm 2025, Hà Thị Linh tiếp tục để lại dấu ấn với tấm Huy chương đồng tại Giải vô địch boxing nữ thế giới ở Serbia.

Ở cấp độ trẻ, lứa thế hệ tiếp nối cũng liên tục được đầu tư. Thậm chí, các vận động viên đã phải tập xuyên Tết để chuẩn bị sẵn sàng cho lịch trình dày đặc phía trước. Cách đây ít ngày, Đội tuyển boxing trẻ Việt Nam đã tham dự World Boxing Futures Cup 2026 tại Bangkok (Thái Lan) - giải đấu U19 với tính chất như vòng loại cạnh tranh vé tham dự Olympic trẻ Dakar diễn ra vào tháng 11. Ngay khi đặt chân tới nước bạn, các thành viên đội tuyển đã nhanh chóng làm quen sàn đấu để sẵn sàng thượng đài.

Olympic “mở cửa” trở lại với boxing

Trong những năm qua, bộ môn boxing từng bị gạch tên khỏi chương trình thi đấu ban đầu của Olympic Los Angeles 2028, do những khủng hoảng kéo dài trong công tác quản trị, điều hành và tài chính của Liên đoàn Quyền anh Quốc tế (IBA). Sau thời điểm Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) tạm thời công nhận World Boxing như một tổ chức quốc tế mới thay thế IBA, phiên họp tháng 3/2025 của IOC đã thông qua việc đưa boxing trở lại với Thế vận hội.

Tuy nhiên, Chủ tịch IOC Thomas Bach từng nhấn mạnh rằng chỉ các võ sĩ thuộc những Liên đoàn quốc gia đi theo tổ chức được IOC công nhận mới có cơ hội tham dự Olympic 2028. Theo danh sách được công bố tháng 1/2026, Liên đoàn Boxing Việt Nam nằm trong nhóm thành viên đã được Ban điều hành World Boxing chấp thuận về nguyên tắc và chỉ còn chờ phê chuẩn tư cách đầy đủ.

Khi con đường tham dự Thế vận hội đã được khai thông trở lại, chúng ta càng phải xây dựng kế hoạch phát triển dài hơi, bắt đầu từ mục tiêu đổi màu huy chương ở sân chơi ASIAD, cho tới các giải đấu châu lục và thế giới. Ở đó, mỗi sự kiện không còn là cơ hội cọ xát đơn thuần, mà giống như những nhịp cầu nối vững chắc, trong lộ trình chinh phục tấm vé Olympic ■

Ông Đàm Công Điền, Phụ trách bộ môn boxing (Cục Thể dục Thể thao Việt Nam) chia sẻ, chín võ sĩ được lựa chọn tham dự giải đấu tại Thái Lan là những gương mặt triển vọng nhất của boxing Việt Nam, như Hồng Yến, Thúy Nhi, Lan Anh, Nguyễn Thị Huyền, Mai Anh, Quỳnh Anh, Tâm Du (nữ) và Minh Triết, Trọng Tiến (nam).