Chạy nước rút tới Aichi-Nagoya

Còn hơn bốn tháng nữa, ASIAD 20 sẽ khai mạc tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản). Các đội tuyển quốc gia Việt Nam đang nỗ lực hết mình để hướng tới mục tiêu giành tối thiểu năm tấm Huy chương vàng.

Ðội tuyển bắn cung Việt Nam giành Huy chương đồng Cúp thế giới 2026 (chặng 2) tại Thượng Hải (Trung Quốc).
Ðội tuyển bắn cung Việt Nam giành Huy chương đồng Cúp thế giới 2026 (chặng 2) tại Thượng Hải (Trung Quốc).

Mục tiêu không đơn giản

Thực tế, con số năm Huy chương vàng đề ra nghe có vẻ khiêm tốn, nhưng đó là cột mốc chúng ta chưa một lần xô đổ trong nhiều thập kỷ. Nhìn vào lịch sử tham dự các kỳ ASIAD, Việt Nam mới chỉ một lần chạm đến ngưỡng đó ở kỳ Đại hội năm 2018. Ở lần gần nhất diễn ra tại Hàng Châu (Trung Quốc), Đoàn thể thao Việt Nam chỉ mang về vỏn vẹn ba Huy chương vàng (cầu mây, bắn súng và karate). Các chuyên gia trong nước đã nhận định thẳng thắn, đây là kết quả có phần thiếu thuyết phục và chỉ rõ sự tụt hậu của thể thao nước nhà.

Để không lặp lại nỗi thất vọng ấy tại Nhật Bản, cách đây ít ngày, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 816/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Phát triển các môn thể thao trọng điểm chuẩn bị tham dự các kỳ ASIAD, Olympic giai đoạn 2026-2045”. Quyết định mới được ban hành giúp thúc đẩy quá trình xây dựng đội ngũ tài năng trẻ xuất sắc cạnh tranh huy chương tại các kỳ ASIAD và Olympic trong các môn thể thao trọng điểm, đồng thời góp phần hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị huấn luyện và các điều kiện bảo đảm (chế độ dinh dưỡng, các biện pháp hồi phục) nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và thể lực cho vận động viên.

Giai đoạn 2026-2030, chương trình đặt mục tiêu nâng thành tích thi đấu đạt trong top 20 tại các kỳ ASIAD. Trong đó, thể thao Việt Nam giành năm Huy chương vàng tại ASIAD 20 và sáu Huy chương vàng ở kỳ Đại hội tiếp theo. Xa hơn nữa, mục tiêu hướng tới là top 15 tại Đại hội thể thao châu Á (giành 10 Huy chương vàng), top 50 tại các kỳ Olympic (với tối thiểu một Huy chương vàng) trong giai đoạn 2036-2045. Thậm chí, văn bản ghi rõ tham vọng đăng cai ASIAD năm 2038 tại Việt Nam.

Bởi vậy, năm 2026 này được xem là điểm khởi đầu chu kỳ ấy. Và kỳ ASIAD 20 sẽ là vòng thử thách đầu tiên.

Chín bộ môn trọng điểm

Không phải ngẫu nhiên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Cục Thể dục-Thể thao Việt Nam xác định chín bộ môn trọng điểm cần tập trung đầu tư để cạnh tranh thành tích, gồm bắn súng, bắn cung, cử tạ, xe đạp, đua thuyền, điền kinh, bơi, karate và cầu mây. Đây là những lựa chọn được tính toán kỹ càng dựa trên hai tiêu chí cụ thể: Phát huy thế mạnh thể chất người Việt, đồng thời bám sát xu thế phát triển của thể thao thế giới.

Từ tháng 4, Cục trưởng Thể dục-Thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt đã trực tiếp làm việc với các đội tuyển quốc gia góp mặt tại ASIAD 20. Từng nhiệm vụ chuyên môn đã được đặt lên bàn cân đong đếm. Các vận động viên trọng điểm đã vạch ra mục tiêu cố gắng cho bản thân. Và chúng ta cũng xác định ràng các nội dung có khả năng tranh chấp huy chương.

Như chia sẻ của chuyên gia Nguyễn Hồng Minh, nguyên Vụ trưởng Thể thao thành tích cao, cuộc đấu ở ASIAD luôn có các vận động viên hàng đầu châu lục tham gia, nên việc giành được từng tấm huy chương luôn đòi hỏi quá trình đầu tư cơ bản. Muốn dự báo được chính xác khả năng vận động viên của Việt Nam, chúng ta không thể đặt cược vào may mắn. Mỗi tấm huy chương hoàn toàn có thể được “thấy trước” từ cách đó nhiều tháng, thậm chí nhiều năm.

Căn chỉnh điểm rơi phong độ

Hiện tại, các đội tuyển quốc gia đã xác định nội dung thế mạnh cũng như lực lượng chủ lực sẽ tranh tài tại ASIAD 20. Sau giai đoạn rà soát kỹ càng, mỗi tập thể đã bước vào thời điểm chạy nước rút cho các vận động viên trọng điểm. Còn hơn bốn tháng nữa, ASIAD 20 sẽ khởi tranh. Mỗi đội tuyển thể thao đã nắm rõ nhiệm vụ giành thành tích huy chương tại Nhật Bản sắp tới.

Cuối tháng 5, các xạ thủ của nội dung súng ngắn của đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ lên đường tham dự Cúp thế giới (ISSF World Cup) 2026 tại Đức. Đây là chương trình quốc tế tiếp theo dành cho xạ thủ bắn súng Việt Nam kể từ Giải vô địch súng ngắn, súng trường châu Á 2026 diễn ra vào tháng 2 ở Ấn Độ.

Trịnh Thu Vinh, Phạm Quang Huy và các xạ thủ trọng điểm của Đội tuyển bắn súng Việt Nam đang tích cực chuẩn bị chuyên môn cho ASIAD 20. Vì vậy, chương trình thi đấu tại Đức là cuộc kiểm tra thành tích quan trọng sau thời gian tập luyện đầy nỗ lực của mỗi người.

Cách đây ít ngày, Đội tuyển bắn cung Việt Nam cũng đã hoàn thành Cúp thế giới 2026 (chặng 2) tại Thượng Hải (Trung Quốc), với tấm Huy chương đồng ở nội dung đồng đội nam thuộc về ba cung thủ hàng đầu Lê Quốc Phong, Nguyễn Hoàng Phi Vũ và Nguyễn Duy. Sau giải đấu này, các vận động viên Việt Nam sẽ tiếp tục tham dự chặng 3 Cúp thế giới 2026 sẽ được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 6 tới.

Như vậy, với những chiến lược đầu tư trọng điểm, rõ ràng, không dàn trải, thể thao Việt Nam đã sẵn sàng bước tới hành trình chinh phục kỳ Đại hội châu lục ■

Chỉ còn hơn bốn tháng nữa, ASIAD 20 sẽ khai mạc tại Aichi-Nagoya, Nhật Bản. Ước tính khoảng 10-15 nghìn vận động viên hàng đầu khu vực sẽ tranh tài 461 nội dung của 41 môn.