Những bước tiến không ngừng nghỉ
Các vận động viên võ thuật tổng hợp (MMA) mới trở về nước sau khi tham dự Giải vô địch châu Á lần thứ 3 năm 2026 tại Lô Châu (Trung Quốc). Đây được xem như cơ hội rèn luyện và cọ xát chuyên môn quan trọng, giúp các võ sĩ hàng đầu châu lục kiểm tra trình độ. Không những vậy, những cá nhân xuất sắc cũng nỗ lực thi đấu để cạnh tranh các suất tham dự ASIAD 20 và Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á (AIMAG) 2026.
Đội tuyển MMA Việt Nam đã cử lực lượng mạnh nhất ở thời điểm hiện tại, gồm những gương mặt, như Nguyễn Đức Thịnh, Lưu Đức Mạnh (hệ truyền thống) hay Lò Thị Phung, Võ Vũ Lê, Đỗ Huy Hoàng và Quàng Văn Minh (hệ hiện đại). Chung cuộc, Lò Thị Phung đã xuất sắc giành Huy chương vàng. Tấm Huy chương đồng còn lại thuộc về võ sĩ Lưu Đức Mạnh.
Trong bối cảnh MMA ngày càng được đầu tư cũng như chuẩn bị tích cực trước các sự kiện lớn, thành tích này tạo cú huých tinh thần đáng kể. Lò Thị Phung tiến thêm một nấc quan trọng, khi chính thức giành vé tham dự AIMAG 2026. Dù không đạt huy chương tại giải, võ sĩ Bàn Văn Hoàng (77kg), Võ Vũ Lê (54kg) và Trần Ngọc Lượng (65kg) đều đạt suất tham dự ASIAD 20.
Như phân tích của lãnh đạo đội MMA Việt Nam Tống Ngọc Hòa, các vận động viên không thua kém quá nhiều so với trình độ các nước khác trong khu vực. Chúng ta thua phần lớn do tính điểm và có đến ba trường hợp phải thi đấu thêm hiệp phụ. Như trường hợp của võ sĩ Lưu Đức Mạnh ở trận bán kết, Mạnh chỉ thua điểm từ duy nhất một trọng tài. Điều đó cho thấy cặp đấu có sự cân bằng về trình độ. Nếu được tập trung đầu tư tập luyện, toàn đội hoàn toàn có khả năng đạt thành tích cao hơn nữa.
Thực tế, việc Đội tuyển MMA Việt Nam nhận được thông báo về Điều lệ giải muộn cũng ảnh hưởng ít nhiều đến quá trình tập trung và chuẩn bị của các vận động viên. Bên cạnh đó, Ban huấn luyện cũng mạnh dạn đăng ký Quàng Văn Minh và Trần Ngọc Lượng lên thi đấu ở hạng cân cao hơn với sở trường. Sự mạnh dạn này, dù gây bất lợi về thành tích cho các võ sĩ, nhưng sẽ mang đến bài học kinh nghiệm quý báu để chúng ta hướng tới kỳ ASIAD 20 trong năm nay.
Nhìn lại quá trình tham dự giải đấu cũng như thành tích chúng ta giành được ở kỳ SEA Games 33, các võ sĩ Việt Nam đã so tài với những quốc gia có nền MMA phát triển như Thái Lan, Trung Quốc hay các nước Tây Á. Mặc dù vậy, đội tuyển vẫn hoàn thành chỉ tiêu đề ra, thậm chí giành được những tấm huy chương rất đáng khích lệ.
Tập trung cho đấu trường ASIAD
Cuối tháng 1, Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam (VMMAF) đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên đoàn lần thứ 3, nhiệm kỳ II (2025-2030) nhằm tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. MMA Việt Nam xác định hai nhiệm vụ trọng tâm ở đấu trường quốc tế sắp tới là ASIAD 20 diễn ra tại Nhật Bản vào tháng 9 và AIMAG 2026 tổ chức tại Saudi Arabia vào cuối năm. Mục tiêu cao nhất là phấn đấu giành huy chương, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế của võ thuật Việt Nam trên bản đồ thể thao châu lục. Năm nay, công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ huấn luyện viên và trọng tài sẽ được thúc đẩy một cách toàn diện.
Kế hoạch của VMMAF được đặt trong bối cảnh Hội đồng Olympic châu Á lần đầu chấp thuận đưa MMA vào chương trình thi đấu chính thức của ASIAD 20. Sáu bộ huy chương bao gồm hệ truyền thống nam 65 kg, 77 kg và
60 kg dành cho nữ; hệ hiện đại nam 60 kg, 71 kg; và 54 kg nữ. Đây là khung hạng cân đòi hỏi sự chuẩn bị rất khác.
Điều làm giới chuyên môn băn khoăn nằm ở việc Đội tuyển MMA Việt Nam chưa giành thành tích nào nếu tính trong nhóm hạng cân nêu trên. Tấm huy chương của Lò Thị Phung và Lưu Đức Mạnh đều không nằm trong nội dung thi đấu tại ASIAD 20.
Nhìn vào các đối thủ châu Á ở nhóm hạng cân chính thức, Tajikistan và Kazakhstan lần lượt vô địch hệ hiện đại 60 kg và 71 kg nam. Thái Lan vô địch hệ hiện đại 54 kg nữ. Trong khi đó, Tajikistan, Kyrgyzstan và Trung Quốc là chủ nhân Huy chương vàng ở những nội dung truyền thống dành cho nữ. Đây là những quốc gia có lợi thế tâm lý và chuyên môn, bởi họ đã chuẩn bị sẵn sàng lực lượng ở đúng hạng cân tranh tài.
Với thành tích mới nhất tại Giải vô địch châu Á 2026, võ thuật tổng hợp Việt Nam đã có được điểm tựa tinh thần cần thiết để khơi dậy nguồn cảm hứng. Nếu coi Lô Châu là điểm tựa quan trọng cho hành trình chinh phục trong năm 2026, chặng đường còn lại đòi hỏi sự tập trung cao độ, không chỉ trên thảm tập, mà đó còn là cách lựa chọn mục tiêu và phân bổ nguồn lực ■
Năm 2026, VMMAF dự kiến đẩy mạnh hệ thống giải trong nước, như LION Championship, Giải Vô địch các Câu lạc bộ quốc gia và nội dung võ thuật tổng hợp tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.