Bệ phóng cho các võ sĩ Việt

Giành tới 95 huy chương, Đội tuyển kickboxing Việt Nam đã xác lập cột mốc chói lọi khi vươn lên vị trí thứ ba toàn đoàn tại Cúp thế giới 2026.

Các võ sĩ Việt Nam thi đấu ấn tượng tại Cúp thế giới 2026. Ảnh: WAKOKickboxing
Các võ sĩ Việt Nam thi đấu ấn tượng tại Cúp thế giới 2026. Ảnh: WAKOKickboxing

Có 980 võ sĩ đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đã cống hiến những màn so tài nghẹt thở tại thủ đô Bangkok (Thái Lan). Trong khuôn khổ Cúp thế giới 2026, Đội tuyển kickboxing quốc gia đã tạo nên “cơn địa chấn” khi giành 32 Huy chương vàng, 33 Huy chương bạc và 30 Huy chương đồng.

So với mùa giải 2025, thành tích này phản ánh bước tiến vượt bậc cả về lực lượng lẫn chất lượng chuyên môn. Năm trước, đội tuyển chỉ tham dự với 33 vận động viên và giành được bốn Huy chương vàng. Lần này, con số 52 võ sĩ tranh tài cùng số lượng huy chương tăng vọt chính là “trái ngọt” của quá trình đầu tư, chuẩn bị và phát triển phong trào sâu rộng. Chiến thắng này càng thêm ý nghĩa, khi giải đấu năm nay quy tụ hầu hết các vận động viên mạnh nhất thế giới, với mức độ cạnh tranh vô cùng khốc liệt.

Trên bảng xếp hạng, dù để thua đoàn chủ nhà Thái Lan đứng đầu với lợi thế gần 400 vận động viên, hay đoàn Uzbekistan xếp thứ 2 với sự đầu tư bài bản lâu năm, các võ sĩ Việt Nam vẫn chứng tỏ được sức mạnh cùng tinh thần chiến đấu quật cường.

Trưởng đoàn Vũ Đức Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn kickboxing Việt Nam, nhấn mạnh: Kết quả đạt được là minh chứng cho sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các địa phương cũng như tinh thần đoàn kết, thi đấu hết mình của các vận động viên vì màu cờ sắc áo. Hơn thế, nguồn kinh phí tham dự giải đến từ ngân sách địa phương và xã hội hóa, cho thấy sự chủ động và linh hoạt trong công tác tổ chức. Cách làm này không chỉ giúp giảm áp lực ngân sách, mà còn thể hiện sự vào cuộc mạnh mẽ của các đơn vị, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của kickboxing Việt Nam.

Trên sàn đấu, những gương mặt quen thuộc như Á quân châu Á Triệu Phương Thủy hay võ sĩ Nguyễn Thị Hoài Nhi đã tiếp tục cho thấy phong độ ổn định. Đặc biệt, trong lần đầu tham gia nội dung biểu diễn (quyền), hai võ sĩ Vương Hiển Hào và Trương Tấn Lộc đến từ đơn vị Cần Thơ đã gây bất ngờ lớn khi giành hai Huy chương vàng. Đây là nội dung đòi hỏi kỹ thuật và tính nghệ thuật cực cao, nên việc giành thành tích cũng gợi mở hướng phát triển mới cho kickboxing Việt Nam bên cạnh các nội dung đối kháng truyền thống.

Sau thành tích đáng tự hào giành được tại Thái Lan, Đội tuyển kickboxing Việt Nam một lần nữa khẳng định vị thế, sức mạnh đáng gờm, cũng như cho thấy quyết tâm đương đầu với mọi thử thách trên hành trình vươn ra biển lớn ■