Tuy nhiên, việc triển khai áp dụng, thực hiện tuân thủ chính sách mới này cần có sự nhập cuộc thật sự của các hộ kinh doanh, của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là ngành thuế.
Những “vạch đích” bắt buộc phải vượt qua
Được coi là bước đi quyết liệt của Chính phủ nhằm đưa hoạt động kinh doanh cá thể vào khuôn khổ quản lý minh bạch, Nghị định số 68/2026/NĐ-CP và Thông tư số 18/2026/TT-BTC đã đề ra những lộ trình rõ ràng về việc, người nộp thuế bắt buộc phải thực hiện thông báo toàn bộ tài khoản ngân hàng cùng ví điện tử liên quan đến hoạt động kinh doanh cho cơ quan thuế qua phương thức điện tử.
Thứ nhất là mốc thời gian ngày 20/4 - hạn chót dành cho các hộ kinh doanh đang hoạt động có doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống phải gửi thông báo số hiệu tài khoản và ví điện tử. Đồng thời, nhóm hộ kinh doanh có quy mô lớn với doanh thu hơn 50 tỷ đồng cũng phải hoàn tất việc thông báo tài khoản, nộp bảng kê tồn kho cùng tờ khai thuế cho các tháng đầu năm 2026 chậm nhất vào ngày này.
Thứ hai là mốc ngày 30/4, thời hạn cuối cùng dành cho nhóm hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đến gần ba tỷ đồng thực hiện nộp tờ khai thuế quý I/2026 kèm thông báo tài khoản. Đây cũng là thời điểm mà các hộ có doanh thu từ ba đến 50 tỷ đồng bắt buộc phải hoàn thành toàn bộ các thủ tục từ thông báo số tài khoản, nộp bảng kê tồn kho đến tờ khai thuế theo mẫu quy định. Riêng đối với những hộ kinh doanh mới bắt đầu hoạt động, việc thông báo tài khoản sẽ được thực hiện song song cùng hồ sơ khai thuế hoặc thông báo doanh thu lần đầu ngay khi khởi sự kinh doanh.
Chia sẻ giải đáp về vấn đề này, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Thuế (Bộ Tài chính) cho biết, hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đến gần ba tỷ đồng không nhất thiết phải mở tài khoản mới mang tên hộ kinh doanh theo Thông tư 25 của Ngân hàng Nhà nước, mà hoàn toàn có thể sử dụng tài khoản của chủ hộ cũ. Tuy nhiên, điều kiện bắt buộc là phải thông báo với cơ quan thuế rằng tài khoản này đang được sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc thực hiện đúng hạn không chỉ là nghĩa vụ mà còn giúp hộ kinh doanh tránh được những thiệt hại về tài chính do vi phạm hành chính.
Ông Mai Sơn khuyến cáo, trong trường hợp có sự nhầm lẫn hoặc phát sinh giao dịch ở các tài khoản khác, hộ kinh doanh cần kịp thời báo cáo để cơ quan thuế cập nhật thông tin, qua đó tránh bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị nghi ngờ có hành vi trốn thuế.
Để việc tuân thủ diễn ra thuận lợi, theo ông Mai Sơn, Cục Thuế đã triển khai đồng loạt trên diện rộng các hoạt động đồng hành, hỗ trợ các hộ kinh doanh trên cả nước về pháp lý, kỹ thuật và công nghệ.
Chủ động chuyển dịch từ “quản lý” sang “phục vụ”
Là một trong những đơn vị đi đầu trong việc thực hiện “Tháng cao điểm: Đồng hành, hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tuân thủ chính sách, pháp luật thuế” do Cục Thuế khởi xướng, Thuế thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo nhằm đưa chính sách với nhiều điểm mới mang tính đột phá về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh vào thực tiễn một cách nhanh chóng, hiệu quả và thực chất.
Ngay từ những ngày đầu của tháng cao điểm, Chi cục Thuế cơ sở 16 thành phố Hà Nội đã khẩn trương nhập cuộc với chủ trương hỗ trợ để các hộ kinh doanh “thấu hiểu chính sách, tự nguyện tuân thủ, vững bước kinh doanh”. Ông Nguyễn Văn Hội, Phó Trưởng Thuế cơ sở 16, chia sẻ, hoạt động này hướng tới xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, giúp người nộp thuế chủ động tuân thủ pháp luật ngay từ kỳ kê khai đầu tiên theo phương thức quản lý mới.
Cũng với tinh thần đồng hành, Chi cục Thuế Cơ sở 13 thành phố Hà Nội đã chủ động phân loại, chia các hộ kinh doanh theo từng ngưỡng doanh thu cụ thể để “may đo” nội dung tuyên truyền cho phù hợp. Với sự tham gia của hơn 3.000 hộ kinh doanh, 10 buổi tập huấn chuyên sâu tại trụ sở Thuế cơ sở 13 đã trực tiếp giải đáp hàng trăm câu hỏi, vướng mắc thực tế liên quan đến việc áp dụng chính sách thuế, sử dụng hóa đơn điện tử, liên quan đến thực tế hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, Chi cục Thuế cơ sở 13 còn tổ chức các điểm hỗ trợ lưu động tại nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng của các phường để trực tiếp hướng dẫn hộ kinh doanh trên địa bàn.
Theo ông Mai Sơn, đây là minh chứng rõ nét về sự chuyển dịch từ “quản lý” sang “phục vụ” khi ngành thuế chủ động tìm đến người nộp thuế, kéo gần khoảng cách giữa cơ quan Nhà nước và nhân dân. Không chỉ ở thành phố Hà Nội, bằng sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các hội nghị tập huấn quy mô lớn và những điểm hỗ trợ lưu động len lỏi vào từng ngõ phố, đội ngũ công chức thuế trên cả nước đang góp phần xây dựng một hình ảnh về một ngành thuế hiện đại, thân thiện, đồng hành cùng sự phát triển bền vững của các hộ kinh doanh và đất nước.
Ở góc độ pháp lý, theo ông Nguyễn Hải Đăng (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VACOM), theo quy định tại Nghị định số 310/2025/NĐ-CP, hành vi không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng theo yêu cầu có thể bị phạt tiền từ 10 đến 16 triệu đồng đối với tổ chức. Tuy nhiên, theo quy định về giảm nhẹ mức phạt, hộ kinh doanh sẽ chịu mức phạt bằng một nửa mức áp dụng cho tổ chức, tương đương con số tối đa là tám triệu đồng.
Tiêu điểm: Quản lý thuế bằng phương thức điện tư