Nhiều lần muốn giải nghệ sau đỉnh cao
Phóng viên: Bắt đầu từ SEA Games 2013, điều gì khiến Thúy Vi vẫn tiếp tục thi đấu đến bây giờ?
Võ sĩ Dương Thúy Vi: Với tôi, việc thi đấu như ngoài tầm kiểm soát vậy. Hồi 19-20 tuổi tôi từng rất ngạc nhiên khi bạn của mình nói sẽ giải nghệ ở tuổi 30. Tôi gạt ngay đi, cho rằng làm sao để có đủ sức khỏe, sự tâm huyết để có thể theo đuổi lâu như vậy. Rồi dự định sau này như thế nào, không ai thi đấu mãi như thế được. Cuối cùng thì bạn tôi nghỉ khi 27 tuổi, còn giờ tôi vẫn đang thi đấu khi đã 32. Không ít lần tôi nghĩ mình sẽ rẽ sang một con đường khác, đắn đo nhiều lắm, nhưng khi số phận đã chọn mình và mình tình nguyện thì cứ đi thôi!
Ở đội, tôi là nữ vận động viên (VĐV) nhiều tuổi nhất. Nhưng khi niềm đam mê với wushu còn thì tôi vẫn gắn bó đến giờ phút này.
- Bắt đầu tập luyện từ năm 7 tuổi, sau 25 năm, Thúy Vi nhớ nhất điều gì trong hành trình sự nghiệp thi đấu mà mình đã đi?
Điểm xuất phát rất quan trọng và đến bây giờ tôi không bao giờ quên lựa chọn của mình. Lúc đầu tôi không nghĩ mình lại theo chuyên nghiệp. Sau biết bao giọt nước mắt vì tập luyện vất vả, chấn thương, áp lực thành tích... đến giờ có thể nói mình đã đi được một phần ba cuộc đời khi gắn bó với wushu.
Tôi nhớ nhất là năm 2014 khi giành tấm Huy chương vàng (HCV) duy nhất cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD. Đây là đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của tôi. Trước đó một năm, tôi giành HCV thế giới và SEA Games - những thành tích mơ ước với bất cứ VĐV nào. Sau khi lên tới đỉnh vinh quang, tôi mấy lần muốn nghỉ, nhưng cuối cùng vẫn quay lại.
- Dành phần lớn thời gian tập luyện và thi đấu, Thúy Vi cân bằng với cuộc sống gia đình thế nào?
Phải nói thật là việc tập luyện, thi đấu đến bây giờ trước tiên là vì bản thân, với những ước mơ chinh phục đỉnh cao. Đây là nhiệm vụ lớn nhất, ngoài sức tưởng tượng và mong đợi. Tôi chưa làm được gì nhiều cho gia đình. Điều đó khiến tôi rất suy nghĩ.
- Nhiều năm qua bố mẹ có muốn con gái nghỉ để lấy chồng không?
Gia đình chưa bao giờ ủng hộ tôi theo thể thao chuyên nghiệp, mà chỉ muốn tôi tập cho vui khỏe. Đặc biệt thời điểm năm lớp 12, bố mẹ gạt đi rất nhiều vì muốn tôi tập trung theo học văn hóa. Nhưng tôi vẫn lựa chọn wushu. Với tôi, thà mình sai chứ không để người khác chọn cho mình được. Bởi nếu chẳng may mọi thứ không thuận, thì tôi vẫn vui vẻ, thoải mái.
Về chuyện lập gia đình, bố thì ít nói chuyện này hơn, còn mẹ thì có nhờ cả họ hàng để tác động. Các dịp lễ, Tết mọi người hỏi nhiều, nhìn chung cũng ngại.
- Dù vẫn đang thi đấu nhưng được biết Thúy Vi đã học xong Đại học để sẵn sàng cho những lựa chọn mới trong tương lai?
Hiện giờ tôi đã có bằng Thạc sĩ và vào biên chế. Sau khi nghỉ thi đấu, tôi vẫn muốn theo wushu trong vai trò huấn luyện.
“Cháy” cho lần cuối
- So với ngày đầu, cảm giác của Thúy Vi thế nào khi chuẩn bị cho một kỳ SEA Games sắp diễn ra và sự cạnh tranh tấm HCV sẽ rất khốc liệt?
SEA Games vẫn là giải đấu có nhiều cảm xúc, vẫn là những thứ cũ nhưng cũng có sự mới mẻ. Với bản thân tôi, điều mới là việc mình phải nâng độ khó lên mức cao nhất. Ở SEA Games tại Thái Lan tới đây, Ban tổ chức cũng thay đổi luật khi gộp ba nội dung Đối luyện, Thương thuật, Kiếm thuật vào làm một để tranh huy chương. Việc tôi nâng độ khó lên cao nhất đồng nghĩa với việc nếu mắc lỗi sẽ bị trừ nhiều điểm nhất. Trong khu vực, các quốc gia như Malaysia, Indonesia cũng có nhiều VĐV tốt.
Tôi là VĐV kỳ cựu nhất đội, được giao trọng trách lớn. Đặc biệt, không chỉ có các huấn luyện viên, đồng đội, mà cả các đối thủ hay trọng tài cũng đang chờ đợi màn biểu diễn của tôi. Những VĐV cùng lứa với tôi trong khu vực, họ đều đã nghỉ hết.
- So với thời còn ở độ tuổi sung sức, giáo án tập luyện hiện tại của Thúy Vi sẽ phải thay đổi như thế nào?
Sau năm 2015, kể cả có chuyên gia nước ngoài hay không thì tự mình phải điều chỉnh. Có lẽ tôi là trường hợp hiếm hoi vẫn có thể trạng và thi đấu đến bây giờ. Trước đây các VĐV nữ thường nghỉ sớm. Tôi nghĩ việc tôi ở lại giúp nhiều cho các bạn trẻ. Họ ngoài việc được tôi chỉ bảo, truyền kinh nghiệm trực tiếp, còn không phải gánh áp lực thành tích.
- Hiện tại wushu được đầu tư ra sao so với các môn khác tại SEA Games?
So với mọi năm mức đầu tư với wushu chưa được tương xứng. Hiện tại tổ của tôi không có chuyên gia, không được đi tập huấn nước ngoài. Tôi biết ở Singapore, wushu được đưa vào trường học. Còn tại Indonesia, chế độ cho VĐV rất cao, ngay cả các câu lạc bộ họ cũng có chuyên gia chứ không phải chỉ có ở đội tuyển quốc gia.
- Là môn thể thao biểu diễn, nhưng các VĐV wushu luôn chịu nhiều áp lực khi phải gánh nhiệm vụ giành vàng cho thể thao Việt Nam, Thúy Vi nghĩ sao về điều này?
Tôi rất tủi thân. Wushu là môn rất khó. Nhiều người nói chỉ với 1 phút 20 giây biểu diễn có gì đâu, nhưng với chúng tôi đều phải tập luyện từ khi 6-7 tuổi. Ngay cả việc ôn luyện như vậy có những VĐV mất tới 20 năm vẫn chưa đạt được thành tích.
- Cá nhân Thúy Vi đã phải đánh đổi những gì để theo Wushu tới bây giờ?
Tôi đã đánh đổi bằng cả thanh xuân, không có tuổi thơ, mà chỉ có tập luyện, thi đấu và khóc rất nhiều. Nhưng tôi nghĩ đó là nghề chọn người và mình sẽ không thay đổi quyết định nếu chọn lại.
Tôi cảm thấy may mắn vì không phải nghỉ thi đấu hay mất phong độ vì chấn thương. Tôi gặp rất nhiều chấn thương nhưng may mắn là không quá nghiêm trọng. Một VĐV thi đấu chuyên nghiệp không chấn thương nặng cũng là một thành công.
- Trong sự nghiệp, Thúy Vi rất có duyên khi “mở hàng” HCV và bây giờ liệu kỳ SEA Games 33 lần này có phải là lần cuối của Thúy Vi, bởi 2 năm tới sẽ là 34 tuổi?
Đúng vậy. SEA Games 2013 tôi giành HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam, năm 2014 là tấm HCV duy nhất ở ASIAD, năm 2015 là HCV đầu tiên cho đội tuyển wushu và 2017 lại “mở hàng” HCV cho đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games. Tôi rất tự hào với những gì mà mình đã làm được.
Trước đây tôi vẫn hứa với lãnh đạo rằng mình thi đấu từng năm một. Đây sẽ là kỳ SEA Games cuối của tôi. Vì vậy tôi đang dồn hết sự tập trung, bằng tất cả sự cống hiến cho một lần cuối thật sự ý nghĩa.
- Xin cảm ơn và chúc Thúy Vi thi đấu thành công tại SEA Games 33!
Dương Thúy Vi cho biết, khi theo thể thao chuyên nghiệp, không chỉ riêng môn wushu mà ở các môn khác, VĐV nữ chịu rất nhiều thiệt thòi, nhiều người còn không có điều kiện để trang điểm, làm đẹp thường ngày: “Hình thức rất quan trọng với phụ nữ. Ngay cả nội dung biểu diễn của wushu nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn thiệt thòi rất nhiều. Chúng tôi có quá ít thời gian để chăm sóc cho bản thân mình. Thậm chí khi mặc váy, các VĐV wushu lại lộ cơ bắp nên chắc chắn không thể nữ tính được. Đặc biệt, khi hoạt động quá mức hay ép cân thì ít nhiều ảnh hưởng tới nội tiết của phụ nữ. Đó là một trong những sự hy sinh của VĐV nữ như chúng tôi”.