CEG đã có buổi trình diễn ra mắt đầu tiên vào tối 7-3, giới thiệu một số nghệ sĩ trẻ âm nhạc thính phòng trẻ, và trình tấu một số tác phẩm khí nhạc của các nhạc sĩ Nguyễn Cường, Duy Thịnh, Ngọc Thuấn, Nguyễn Việt Bình. Ban chủ nhiệm CLB dự kiến sẽ tổ chức biểu diễn định kỳ hai tháng một lần.
Văn hóa và phát triển
Rất nhiều vấn đề cần được giải quyết để hài hòa mối quan hệ đặc biệt này trong bối cảnh xã hội Việt Nam hiện đại, nhất là những vấn đề liên quan việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, đã được nghiên cứu, xem xét và đề xuất nhiều giải pháp trong hàng loạt các cuộc hội thảo diễn ra trong các ngày từ 5-9 tháng 3 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa và phát triển lần đầu tiên được tổ chức. Hoạt động văn hóa rất có ý nghĩa này do Văn phòng UNESCO tại Việt Nam phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Di sản văn hóa Việt Nam và nhiều cơ quan tổ chức. Các vấn đề chính được bàn thảo sôi nổi: Cân bằng bảo tồn di sản và quá trình hiện đại hóa tại Việt Nam; Giáo dục di sản trong nhà trường tại Việt Nam; Triển khai kế hoạch hành động nhằm nâng cao việc thực hiện Công ước Di sản thế giới ở Việt Nam...
Phim ngắn về thảm họa thiên nhiên
Bốn bộ phim ngắn: Tứ tấu, Hành trình của Ha-ru, Những cô gái múa phu-la đỉnh Phu-kư-si-ma và Oan-cô sẽ được trình chiếu miễn phí trong các ngày từ 16 đến 18 tháng 3 tại Hà Nội. Ðiều đặc biệt ở các bộ phim này là đều có nội dung liên quan đến những thảm họa thiên nhiên từng xảy ra ở đất nước Nhật Bản - một đất nước có lịch sử lâu dài luôn phải đương đầu với nhiều thảm họa thiên nhiên tàn khốc, với những thông điệp sâu sắc và nhân bản. Việc trình chiếu các bộ phim này nhằm kỷ niệm một năm ngày xảy ra thảm họa động đất Tô-hô-ku ở Nhật Bản.