Nhịp sống

* Gặp mặt, giao lưu điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”

Sáng 7-8, Báo Nhân Dân phối hợp Bộ Công an tổ chức chương trình Gặp mặt, giao lưu điển hình tiên tiến phong trào thi đua (PTTĐ) “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020. Tại chương trình, một số điển hình tiêu biểu, xuất sắc PTTĐ “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020 đã chia sẻ quá trình rèn luyện, phấn đấu, sự dũng cảm và những hy sinh thầm lặng trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã trao Kỷ niệm chương tặng đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ Thông tin và Truyền thông, Báo Nhân Dân, vì những đóng góp tích cực, xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2018 - 2023.

* Nhiều hoạt động kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội. Theo đó, trọng tâm của chuỗi hoạt động là Lễ kỷ niệm mang chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, sức sống trường tồn”, dự kiến diễn ra ngày 10-10. Đi kèm là nhiều hoạt động văn hóa, thể thao kéo dài từ ngày 1 đến 15-10, như: Triển lãm chuyên đề “1010 năm vua Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long”, xuất bản sách ảnh “Văn hiến Thăng Long bằng chứng khảo cổ học”, ra mắt phim “1010 năm Thăng Long - Hà Nội”, Liên hoan du lịch làng nghề, phố nghề, Liên hoan văn hóa ẩm thực Hà Nội, Giải chạy truyền thống Báo Hà Nội mới mở rộng...

Chuỗi hoạt động gắn liền với các sự kiện của thành phố: Đại hội thi đua yêu nước Hà Nội giai đoạn 2020-2025, vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2020, kỷ niệm 66 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội...

* Bảo đảm quyền lợi và sự công bằng cho các thí sinh giữa hai đợt thi

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phải quyết định tổ chức thi thành hai đợt. Đợt một từ ngày 8 đến ngày 10-8 dành cho thí sinh ở các khu vực ít chịu ảnh hưởng của dịch. Đợt hai dành cho các thí sinh thuộc diện F1, F2 và thí sinh ở các khu vực đang bị cách ly sẽ lùi lại sau. Theo thống kê từ các địa phương, số thí sinh phải lùi lại thi sau là 26.168 em ở 20 tỉnh, thành phố, chiếm tỷ lệ 2,91% so với tổng số thí sinh đăng ký dự thi.

Để bảo đảm quyền lợi cho các thí sinh đợt hai trong việc xét tuyển đại học, Bộ GD&ĐT đã có công văn đề nghị các trường đại học, học viện, cao đẳng sư phạm mầm non trên cả nước, trên tinh thần tự chủ tuyển sinh, xem xét phân bổ tỷ lệ chỉ tiêu hợp lý và xét tuyển riêng cho các thí sinh chưa tham dự kỳ thi trong đợt một.

* CSGT tăng cường xử lý vi phạm về ma túy, nồng độ cồn

Nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ tai nạn giao thông do rượu, bia, ma túy gây ra, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) thực hiện kế hoạch tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm từ 1-8 đến hết năm nay, trong đó tập trung xử lý lái xe container vi phạm luật giao thông. Việc kiểm tra chủ yếu tại nơi xuất phát, khu vực bến xe, bến cảng, kho bãi; khu vực quán bar, vũ trường, nhà hàng, quán ăn; khu vực phức tạp về an ninh trật tự, ma túy,...

Chỉ trong năm ngày đầu tháng 8, lực lượng CSGT đã phát hiện 1.412 lái xe vi phạm nồng độ cồn, bảy lái xe dương tính với ma túy. Tuy nhiên đó chỉ là số lượng ít ỏi ghi nhận được, do việc test ma túy tương đối phức tạp, cần có sự phối hợp của nhiều lực lượng.

* Bệnh viện Bưu Điện tư vấn vô sinh hiếm muộn miễn phí

Ngày 30-7, Bệnh viện Bưu Điện tổ chức Ngày hội tư vấn vô sinh, hiếm muộn 2020 với chủ đề “Sinh con khỏe mạnh, hạnh phúc vẹn tròn” nhằm tư vấn miễn phí cho hàng trăm người dân về các phương pháp hỗ trợ sinh sản, các kỹ thuật di truyền trong điều trị vô sinh, hiếm muộn giúp người bệnh sinh ra các em bé khỏe mạnh...

Tại ngày hội, người bệnh và cộng đồng được thông tin về những nguy cơ, nguyên nhân gây tổn thương sức khỏe sinh sản, cách phòng tránh cũng như phát hiện sớm và điều trị kịp thời vô sinh, hiếm muộn. Những tiến bộ trong hỗ trợ sinh sản đang mang lại cơ hội sinh con cho hàng chục nghìn gia đình mỗi năm ở Việt Nam.

* Gần 20 nghìn dự án điện mặt trời mái nhà được lắp đặt thêm

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, trong bảy tháng đầu năm, 19.810 dự án điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) được lắp đặt trên phạm vi toàn quốc với tổng công suất 541,66 MWp. Đến nay đã có hơn 42 nghìn dự án được đưa vào vận hành với số tiền điện EVN thanh toán cho khách hàng lắp đặt là hơn 370 tỷ đồng.

EVN tiếp tục thúc đẩy phát triển ĐMTMN thông qua việc công khai các quy trình, thủ tục, khả năng giải tỏa công suất của từng trạm biến áp... và tạo điều kiện tối đa cho chủ đầu tư trong quá trình ký thỏa thuận đấu nối, ký hợp đồng mua bán điện. Các dự án ĐMTMN góp phần giải quyết nhu cầu điện cho sinh hoạt, sản xuất của người dân, giúp tiết kiệm chi phí tiền điện do không sử dụng nguồn điện lưới quốc gia, chi phí vận hành và bảo trì thấp.