Nguy cơ đuối nước từ hồ bơi di động

Bể bơi thường được xem là nguy cơ đuối nước cao nhất đối với trẻ em, nhưng một nghiên cứu của Viện nhi quốc gia ở Mỹ cảnh báo rằng, những hồ bơi nhựa hay cao-su nhỏ và tiện dụng cũng nguy hiểm không kém, đặc biệt đối với trẻ. Theo nghiên cứu này, từ năm 2001 tới 2009, cứ năm ngày lại có một trẻ em bị đuối nước trong những hồ bơi này trong suốt những tháng hè.

Tác giả của nghiên cứu Ga-ri Smit, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và chính sách tổn thương tại Bệnh viện nhi quốc gia ở Cô-lôm-bớt, Ô-hai-ô nói: Cha mẹ cần hiểu những hồ bơi này có thể gây nguy cơ đuối nước cho trẻ nhỏ giống như những bể bơi thông thường. Trong vòng chín năm từ 2001 tới 2009, 209 trường hợp đuối nước và 35 trường hợp suýt chết trong các trẻ từ độ tuổi 11 trở xuống. Số trường hợp đuối nước tăng lên giữa 2001 và 2005 và giảm đi trong những năm gần đây. Hầu hết các trường hợp xảy ra với những trẻ dưới năm tuổi. Nhóm nghiên cứu phát hiện hầu hết các trường hợp đuối nước là do bọn trẻ tự trèo vào bể, dùng thang hay một vật khác gần đó, trong khi cha mẹ bận làm việc nhà...

Lin-đa Quan, một chuyện gia đuối nước ở Viện nhi Si-a-tơn nói: Sự giám sát phải liên tục và đối với những trẻ bé, thậm chí luôn giữ trẻ trong tầm tay. Cô yêu cầu cha mẹ cho trẻ mặc áo phao hay bảo đảm trẻ không tự vào bể khi vắng mặt cha mẹ, thậm chí cha mẹ cần rút hết nước trong bể, đặc biệt đối với các bể nhỏ. Ðiều quan trọng nhất là cha mẹ nhận thức một cách nghiêm túc về hiểm họa này, dù với các bể nhỏ và ít nước. Bởi đuối nước thường xảy ra rất nhanh, một khi tim đã ngừng đập thì rất khó hồi phục.