<p>Tin khoa học - kỹ thuật</p>

Loài thằn lằn mới ở Việt Nam

Ông Ngô Văn Trí, chuyên gia của Viện Sinh học Nhiệt đới Việt Nam và ông Chan Kin On, làm việc tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên thuộc Ðại học Kansas (Mỹ) phát hiện loài thằn lằn chân ngón trong rừng quốc gia Cúc Phương.

Loài thằn lằn chân ngón Cúc Phương (Cyrtodactylus cucphuongensis) có những đốm đen viền vàng trên đầu, năm hoặc sáu vạch rộng đen thẫm không đều trên lưng, viền vàng và những đốm đen hai bên hông. Những đốm đen cũng xuất hiện giữa chân trước và chân sau. Chiều dài thân trung bình của chúng khoảng 96 mm. Hai nhà nghiên cứu nhận định thằn lằn chân ngón Cúc Phương là loài động vật đặc hữu của vườn quốc gia Cúc Phương và số lượng của chúng trong môi trường tự nhiên khá nhỏ. Chúng thích nghi với đời sống trong hang núi đá vôi.

Rô-bốt dọn nhà

23886.jpg

Công ty Yaskawa Electric, Nhật Bản, chế tạo loại rô-bốt Smartpal VII, có thể giúp người sử dụng nói chuyện với người thân hay dọn dẹp nhà trong khi đang ở xa. Rô-bốt này được nâng cấp từ rô-bốt Smartpal V - ra đời năm 2007. Tất cả chi tiết của Smartpal V cải tiến để thu nhỏ kích thước Smartpal VII. Với hình dạng giống người, đầu của rô-bốt được gắn một camera có thể xoay và nghiêng, hoạt động như một cảm biến hồng ngoại, trong khi bộ phận di chuyển có một cảm biến con quay hồi chuyển. Những bộ phận này giúp Smartpal VII nhận biết môi trường chung quanh một cách hiệu quả và di chuyển tự động với độ chính xác cao. Người sử dụng có thể điều khiển Smartpal VII một các dễ dàng bằng cách di chuyển bàn tay của họ. Rô-bốt sẽ tự tính toán để di chuyển bàn tay, lưng, và thân hình theo cách tối ưu nhất. Các cảm biến va chạm gắn dưới cánh tay giúp cho rô-bốt hoạt động an toàn hơn.