Hiện diện bằng tình yêu và thực lực

Mạng lưới phát triển Công nghiệp văn hóa Việt Nam đã ra mắt tại Hà Nội ngày 12/10 vừa qua, góp phần hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam: “Thực tiễn lịch sử cho thấy, mỗi thời kỳ đất nước phát triển mạnh mẽ đều gắn liền với sự phát triển rực rỡ về văn hóa”, và vì thế: “Đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho phát triển bền vững đất nước, cho tương lai của dân tộc”, phấn đấu tới năm 2030, các ngành công nghiệp văn hóa sẽ đóng góp 7% GDP của cả nước...

Tối 7/10, vở kịch “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” được trình diễn phục vụ công chúng tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) trước khi lên đường sang Pháp.
Tối 7/10, vở kịch “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” được trình diễn phục vụ công chúng tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) trước khi lên đường sang Pháp.

Gần một năm trước, tháng 12/2025, sự kiện “Điện ảnh Việt Nam - Hành trình ánh sáng” (Vietnam cinéma - Itinéraine) đã được tổ chức thành công tại rạp chiếu phim lớn nhất Thủ đô Paris nước Pháp: Le Grand Rex. “Điện ảnh Việt Nam - Hành trình ánh sáng” do Hiệp hội xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam (VFDA) phối hợp AVSE global tổ chức, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp. 17 tác phẩm xuất sắc, từ những cái tên quen thuộc trong quá khứ đến các bộ phim vừa trình chiếu rộng rãi tại Việt Nam như “Mưa đỏ” đã được giới thiệu tại “Vietnam cinéma - Itinéraine”, thu hút khoảng 6 nghìn khán giả là kiều bào ở Pháp cũng như gần 20 nước tới xem. Cùng với đó, nhiều công chúng điện ảnh người Pháp và các quốc gia trong khu vực đã tới rạp, thưởng ngoạn các bộ phim Việt Nam, làm quen với nền điện ảnh ở một đất nước cách châu Âu hàng chục nghìn km. Hiệu ứng của tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam - Hành trình ánh sáng” đã tiếp thêm cảm hứng cho các nhà tổ chức, thúc đẩy những người giàu tâm huyết càng thêm nung nấu tham vọng đưa các tác phẩm văn học nghệ thuật Việt Nam ra ngoài biên giới quốc gia, tới với bạn bè năm châu bốn biển, góp phần gia tăng sự phát triển của công nghiệp văn hóa như mục tiêu Nghị quyết 80 đã đặt ra.

Gần một năm sau sự kiện ra mắt rầm rộ của điện ảnh Việt Nam tại Pháp, với sáng kiến của bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO phối hợp tổ chức “Vietnam en scene” - Tuần sân khấu Việt Nam tại Pháp. Đây cũng là cuộc “đổ bộ” quy mô tới “kinh đô ánh sáng” hiếm có của nghệ thuật sân khấu Việt Nam.

Trước đây, sân khấu Việt Nam xuất hiện tại châu Âu và các nước khác chủ yếu là múa rối nước, múa rối, xiếc, các trích đoạn hoặc vở diễn thuộc hàng mẫu mực của sân khấu truyền thống: tuồng, chèo, cải lương, dân ca kịch... Nhưng ở “Vietnam en scene”, các nhà tổ chức tham vọng tạo cơ hội để người Việt Nam xa quê hương và người nước ngoài “khám phá tâm hồn Việt Nam qua ngôn ngữ sân khấu”. Để “hiểu một dân tộc qua sân khấu”, những người căng sức mình ra đưa các nghệ sĩ biểu diễn Việt Nam tới Pháp mong muốn làm nên một bức tranh cô đọng nhưng nhiều sắc độ của sân khấu Việt Nam: múa rối nước, chèo, tuồng, cải lương, kịch nói và múa đương đại. Các hình thức ấy ra đời ở những thời điểm và vùng văn hóa khác nhau, có loại hình tồn tại hàng trăm năm, có loại hình chỉ hình thành khi Việt Nam bước vào thời hiện đại.

Điều mà nhà tổ chức muốn giới thiệu không phải là những “mẫu vật” của quá khứ. Đó là những di sản vẫn đang sống trong cơ thể, năng lực biểu hiện và khả năng sáng tạo của nghệ sĩ hôm nay. Rối nước biến mặt nước thành sân khấu, chèo đưa tiếng cười dân gian vào đối thoại trực tiếp với khán giả, tuồng cô đọng thế giới bằng ước lệ và hình thể, cải lương đưa tình cảm con người vào tiếng ca phương nam. Bên cạnh đó, kịch nói và múa đương đại cho thấy khả năng tự làm mới, suy tư và đối thoại của nghệ thuật Việt Nam với thế giới. Trong một tuần, các chương trình xuất hiện tại nhiều không gian của Paris. Công chúng không chỉ đi qua những ngôn ngữ khác nhau của sân khấu mà thật sự chạm tới một góc tâm hồn và sức sáng tạo của người Việt Nam.

42-8369.jpg
Tuần sân khấu Việt Nam tại Pháp diễn ra từ ngày 24 đến 31/10.

Từ ngày 24 đến 31/10, tại nhiều địa điểm biểu diễn trải rộng khắp Paris, kiều bào và khán giả quốc tế sẽ được gặp: Múa rối nước, vở opera đương đại “Truyền thuyết Việt Nam”, đêm nghệ thuật đặc biệt “Từ di sản đến đương đại”. Đáng chú ý, vở diễn kinh điển: “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” được dàn dựng lại với sự tham gia của các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ, sẽ trình hiện trên sân khấu nước Pháp.

Nhiều thập niên trước, bản dựng “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” của các nghệ sĩ Nhà hát kịch Việt Nam đã xuất ngoại, tới Mỹ và nhiều quốc gia khác trong các liên hoan, sân khấu với tư cách khách mời giao lưu hữu nghị. Đây là lần đầu tiên vở kịch nói được tôn vinh là quan trọng hàng đầu trong gia tài sáng tạo của nhà viết kịch đã được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học-nghệ thuật Lưu Quang Vũ chủ động tiến ra thế giới trong một bản dựng mới toanh, không còn nệ vào quá khứ, không sợ bị so sánh, đối chứng với hình mẫu đã trở thành huyền thoại. Với vở opera đương đại “Truyền thuyết Việt Nam”, theo nhà tổ chức, đây “cũng là một minh chứng cho vẻ đẹp của sự hợp tác sáng tạo giữa Pháp và Việt Nam. Các nghệ sĩ Pháp bước vào thế giới Việt Nam và kể lại bằng cảm quan, ngôn ngữ và ký ức của chính họ. Đây là một trong những vẻ đẹp quan trọng của tuần sân khấu: một di sản văn học có thể không nằm yên trong biên giới của nơi nó sinh ra, mà trở thành không gian chung để nghệ sĩ và công chúng hai nước gặp nhau”.

Người nỗ lực không mệt mỏi để đưa ý tưởng, sáng kiến về Tuần sân khấu Việt Nam tại Pháp thành hiện thực - nhà báo Nguyễn Mỹ Linh, Giám đốc sáng tạo của sự kiện đã mất gần một năm đi đi về về giữa hai nước. Bà tìm kiếm, gặp gỡ, kết nối, lên kế hoạch, chọn tiết mục và biến mơ ước tưởng chừng rất khó để đạt được: đưa một lực lượng hùng hậu các nghệ sĩ sân khấu Việt Nam sang Pháp, biểu diễn tại các thánh đường nghệ thuật của nước Pháp, cuối cùng rờ rỡ hiện diện trước người yêu nghệ thuật Việt Nam ở nước ngoài. Phổ biến, truyền bá nghệ thuật biểu diễn Việt Nam trên bình diện quốc tế, không chỉ là “mở cánh cửa tâm hồn Việt Nam” mà còn góp phần đưa Nghị quyết 80 vào cuộc sống, thúc đẩy công nghiệp văn hóa Việt Nam phát triển đúng tầm, đúng định hướng.

Trình diễn “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” tại Nhà hát Hồ Gươm

Tối 7/10, vở kịch “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” đã trình diễn phục vụ công chúng Hà Nội tại Nhà hát Hồ Gươm, trước khi lên đường sang Pháp.Từ kịch bản kinh điển của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ, nhà báo Nguyễn Mỹ Linh biên tập theo tinh thần đương đại và quốc tế hóa, giữ nguyên vẹn tư tưởng chủ đề mang tính nhân loại mà kịch tác gia Lưu Quang Vũ đã gửi gắm. Đặc biệt, “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” được nữ đạo diễn Pháp Anne Bouvier dàn dựng, hoàn toàn mới mẻ, trẻ trung, năng động. Vở diễn được các nghệ sĩ của Nhà hát Tuổi trẻ thể hiện, hầu hết là những gương mặt quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ cả nước qua các bộ phim truyền hình phát sóng vào khung giờ vàng.

Ra mắt Mạng lưới Phát triển Công nghiệp văn hóa Việt Nam

Ngày 12/10, tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chính thức công bố Mạng lưới Phát triển Công nghiệp văn hóa Việt Nam và danh mục 17 bài toán trọng tâm năm 2026. Đặc biệt mô hình hợp tác giữa Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng sẽ được ưu tiên, tạo tối đa điều kiện để cho ra các sản phẩm đạt chất lượng, hiệu quả, đáp ứng các mục tiêu đề ra.

Công nghiệp văn hóa đưa bản sắc và sức sáng tạo Việt Nam thành sản phẩm, việc làm và động lực tăng trưởng, đồng thời bồi đắp niềm tự hào dân tộc, nâng cao sức hấp dẫn Việt Nam, của sản phẩm Make in Vietnam trên trường quốc tế. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mời cộng đồng doanh nghiệp chung tay giải những bài toán cụ thể: biến di sản thành trải nghiệm số hấp dẫn; phát triển chương trình biểu diễn gắn với du lịch; xây dựng thương hiệu ẩm thực; mở rộng thị trường mỹ thuật Việt Nam; ứng dụng công nghệ và AI để sáng tạo, phân phối sản phẩm văn hóa đến đông đảo công chúng...

Có thể bạn quan tâm