Ế ẩm "lò luyện thi"

Khác với thời điểm này mọi năm, thay vì cảnh chen nhau đăng ký vào những lớp luyện thi cấp tốc, nhiều "lò luyện" ở Hà Nội đang rơi vào cảnh đìu hiu. Phải chăng, đã đến lúc các thí sinh cũng tìm được những phương pháp học hiệu quả hơn?

'Cảnh chợ chiều'

Bốn giờ chiều, tại điểm đăng ký luyện thi của Trường đại học Sư phạm - Hà Nội, học sinh mua vé học lác đác, nhiều người đến rồi lại bỏ đi. Những năm trước, ở nhiều trung tâm, hàng trăm sĩ tử phải chen lấn nhau trong căn phòng rộng vài chục mét vuông. Nhiều học sinh phải dạt ra ngoài hiên, lấy đùi làm bàn, mồ hôi ròng ròng...

 Bạn Vũ Thị Huyền, ở Thái Bình lên Hà Nội luyện thi từ đầu tháng tư, tâm sự: 'Hiện em đang theo học ba môn: Văn, Ðịa, Sử, nhưng lớp nào cũng học được vài buổi lại đóng cửa vì ít học sinh quá'.

Chị Thủy, nhân viên ghi danh sách của một trung tâm luyện thi trên phố Tạ Quang Bửu, than thở: 'Ngay từ sau Tết, trung tâm đã chuẩn bị đầy đủ, đẩy mạnh chiêu sinh, nhưng chưa 'chạm' được mục tiêu như dự tính. Số học sinh chỉ khoảng vài chục người một lớp, thua xa mức hàng trăm sinh viên một lớp luyện thi như bình quân các năm trước'.

Anh Thi - chủ một 'lò' luyện tại khu vực Nguyễn Trãi cho biết, không ít trung tâm tại đây đã phải đóng cửa, chuyển sang kinh doanh hình thức khác.

Trước tình trạng trống ghế như hiện nay, các trung tâm đều áp dụng biện pháp không tăng giá học phí. Tại trung tâm ngõ 175, Xuân Thủy, Cầu Giấy, giá vé cho một ca học là 35.000đồng/ca (hai tiếng), còn giá vé tháng thì được giảm xuống còn 30.000đồng/ca. Nếu học thử thì chỉ từ 20.000đồng- 25.000đồng/ca. Lý giải tình trạng trên, chị Thủy cho biết: 'Năm nay, mùa luyện thi bắt đầu đúng vào đợt giá cả leo thang nên đối với phần lớn các học viên ngoại tỉnh, sau khi phải đội thêm rất nhiều khoản cho tiền nhà, tiền ăn, tiền tiêu dùng... thì khoản phí từ 1 - 1,5 triệu đồng đóng học đã trở thành một gánh nặng rất lớn'.

Lò luyện 'ảo'

Trước những khó khăn hiện nay, rất nhiều học sinh đã tìm đến một phương pháp ôn thi rẻ mà ít nhiều cũng đã đạt được hiệu quả:  ôn thi qua mạng. Ngoài ra, phương pháp này còn giúp học sinh có thể chủ động trong việc sắp xếp thời gian học và môn học một cách cơ động.

Người học không phải 'cơm đùm cơm nắm' lên thành phố ở trọ mà vẫn có thể rèn luyện ngay tại nhà. Lợi thế khác của các 'lò luyện ảo' là chi phí thấp. Chỉ cần sắm một chiếc máy tính để bàn giá rẻ, đăng ký một tài khoản ôn thi trực tuyến là học viên có thể theo học ngay tại nhà với những hệ thống kiến thức đa dạng. Ngoài việc học theo các giáo trình điện tử, học viên cũng có thể tự kiểm tra kiến thức của mình qua việc trao đổi với các thành viên khác trong diễn đàn, hay làm các bài kiểm tra, bộ đề...

Tại một số trang truy cập, học viên có thể theo học miễn phí. Một số trang khác có thu phí nhưng nếu so với lượng tiền phải đóng cho các trung tâm thì cũng thấp hơn rất nhiều. Tại hocmai.vn, để theo học một khóa trực tuyến, thành viên chỉ phải đóng từ 200.000đ đến 500.000đồng, hoặc có thể học theo từng bài giảng với chi phí 10.000đồng/bài giảng. Ngoài ra, nếu thành viên nào đăng ký hai khóa học sẽ được giảm 20%, đăng ký ba khóa sẽ được giảm 30% và nếu đăng ký từ bốn khóa trở lên sẽ được giảm tới 40%.

Lò luyện thi chỉ là một trong nhiều cách tiếp cận để phục vụ cho việc học, chứ không phải là con đường tốt nhất dẫn vào cổng trường đại học. Ðã có nhiều học sinh nghèo vùng sâu, vùng xa, không có điều kiện đến các lớp ôn luyện thi vẫn 'vượt vũ môn'. Ðiều đó khẳng định: yếu tố quyết định luôn là nỗ lực của bản thân thí sinh.

* TS Lê Thống Nhất, trưởng nhóm tư vấn tuyển sinh tại khu vực phía bắc của Ðại học Văn Hiến: 'Ðiều quan trọng nhất trong việc chọn trường, chọn ngành là các bạn phải biết mình đang ở đâu, mình muốn trở thành người như thế nào, mình thích nghề gì, nếu thi đại học sẽ được bao nhiêu điểm... Hãy bắt đầu chọn nghề trước, đến ngành học rồi sau đó đến chọn trường'.