Nhiều vi phạm giao thông thời điểm giãn cách xã hội

Thời gian qua, trong khi cả nước tập trung các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện giãn cách xã hội tại một số tỉnh, thành phố, lợi dụng đường vắng, nhiều người đã cố tình vi phạm giao thông, gây mất an toàn xã hội.

Shipper vượt đèn đỏ khi còn hơn 60 giây tại ngã sáu Ô Chợ Dừa (Hà Nội). Ảnh | Mạnh Trường
Shipper vượt đèn đỏ khi còn hơn 60 giây tại ngã sáu Ô Chợ Dừa (Hà Nội). Ảnh | Mạnh Trường

Ngày 5/8, tại Hội nghị trực tuyến tăng cường giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) trong điều kiện dịch Covid-19, Ủy ban ATGT quốc gia báo cáo, sáu tháng đầu năm tình hình trật tự ATGT trên toàn quốc tiếp tục được cải thiện, cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông (TNGT) đều giảm so với cùng kỳ năm 2020, cụ thể: giảm 582 vụ (-8,4%), giảm 89 người chết (-2,71%) và giảm 570 người bị thương (-11,3%). Tuy nhiên, còn một số vấn đề tồn tại, nổi cộm phát sinh trong điều kiện giãn cách xã hội, số trường hợp vi phạm giao thông trong thời gian chống dịch có dấu hiệu gia tăng.

Theo số liệu thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội, chỉ tính trong 15 ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội, hệ thống camera giám sát giao thông của đơn vị đã phát hiện hơn 400 xe ô-tô vượt đèn đỏ, chưa kể các lỗi vi phạm khác, một số phương tiện tái phạm nhiều lần. Ngoài ra còn một số trường hợp người điều khiển xe máy vi phạm như: không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, thậm chí thấy CSGT thì quay đầu xe bỏ chạy ngược chiều... những hành vi vi phạm này đang có dấu hiệu gia tăng, nhất là thời điểm chống dịch vừa qua.

Quan sát tại nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến sáng 5/8, hàng loạt xe máy nối đuôi nhau băng qua ngã tư dù thời gian tín hiệu đèn đỏ còn hơn một phút. Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại hàng loạt các nút giao lớn trên địa bàn Thủ đô như: Ngã sáu Ô Chợ Dừa, ngã tư Lê Duẩn - Giải phóng - Đại Cồ Việt - Xã Đàn - Trần Duy Hưng - Phạm Hùng - Đại lộ Thăng Long, ngã tư Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết... Đây là những nút giao có thời gian dừng chờ lâu, khoảng hơn 60 đến 100 giây. Phòng CSGT Hà Nội cho biết, trong thời gian tới sẽ tăng cường xử lý vi phạm giao thông tại các điểm giao cắt, trục chính. Đồng thời tăng cường hệ thống camera giám sát phạt nguội các vi phạm.

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, lượng phương tiện lưu thông trên nhiều tuyến đường Thủ đô giảm đáng kể, không còn hiện tượng xung đột, ùn tắc. Đơn vị chức năng cần điều chỉnh thời lượng tín hiệu đèn giao thông phù hợp với thực tế, tránh trường hợp đường vắng nhưng phương tiện vẫn phải dừng chờ đèn đỏ một, hai phút, tạo tâm lý không thoải mái cho người tham gia giao thông dẫn đến vi phạm.

Bên cạnh những hành vi vi phạm giao thông, tình trạng chống người thi hành công vụ diễn biến phức tạp với tính chất, mức độ ngày càng nghiêm trọng, các đối tượng vi phạm hết sức manh động, liều lĩnh và coi thường pháp luật. Điển hình là vụ việc tối ngày 2/8 vừa qua tại TP Hồ Chí Minh, tổ tuần tra phòng, chống dịch Covid-19 của Công an quận 6 trên đường làm nhiệm vụ thì phát hiện Hứa Hán Võ (trú tại quận 6) chạy xe máy ngoài đường vi phạm quy định phòng, chống dịch nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Tiến hành kiểm tra, phát hiện nghi vấn đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, tổ tuần tra yêu cầu đối tượng về trụ sở Công an phường 11, quận 6 để giải quyết. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành, phóng xe bỏ chạy nên tổ tuần tra đuổi theo. Trong quá trình truy đuổi, Võ có dấu hiệu ép xe khiến xe của Thượng úy Phan Tấn Tài lao lên vỉa hè, va đập vào tường nhà dân trên đường Lò Gốm, phường 8, quận 6, mặc dù được đồng đội đưa đi cấp cứu nhưng đồng chí Phan Tấn Tài không qua khỏi.

Cục CSGT (Bộ Công an) thống kê chỉ trong sáu  tháng đầu năm, toàn quốc đã xảy ra 30 vụ chống người thi hành công vụ đối với CSGT, làm bảy cán bộ, chiến sĩ bị thương, bắt giữ 36 đối tượng. Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục CSGT cho biết, thời gian tới, lực lượng CSGT tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các mặt công tác bảo đảm trật tự ATGT, duy trì kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia; hoàn thiện và triển khai các dự án xây dựng hệ thống giám sát mới... Bên cạnh đó, Cục CSGT sẽ xây dựng kế hoạch kiểm tra, giải quyết các vụ TNGT; phòng, chống đua xe trái phép và ùn tắc giao thông; kiểm tra, xử lý vi phạm các quy định về nồng độ cồn, ma túy, quá tải, tăng cường kiểm tra các phương tiện vận tải, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép.