DIỆN MẠO MỚI CỦA CÔNG NGHIỆP ĐIỆN ẢNH

Lời tòa soạn - Hơn một thập niên qua, điện ảnh có thể coi là thị trường lớn mạnh nhất so với các ngành nghệ thuật khác, với mức doanh thu phòng vé tăng trung bình 20 - 25%/năm và thậm chí còn được xếp vào nhóm thị trường phát triển nóng trên thế giới.
0:00 / 0:00
0:00
Cảnh trong bộ phim Hồng Hà nữ sĩ - một trong ba dự án điện ảnh sử dụng kinh phí do Nhà nước đặt hàng, trong hai năm 2022-2023. Ảnh: HongNgat film
Cảnh trong bộ phim Hồng Hà nữ sĩ - một trong ba dự án điện ảnh sử dụng kinh phí do Nhà nước đặt hàng, trong hai năm 2022-2023. Ảnh: HongNgat film

Những bước đi mạnh dạn ban đầu trong toàn bộ các khâu sáng tác, sản xuất, phát hành và phổ biến phim thời gian gần đây đã góp phần tạo nên một thị trường điện ảnh đầy sức trẻ, với tốc độ tăng trưởng khả quan. Dù vẫn tồn tại những bất cập cùng khó khăn, có thể vui mừng nhận thấy, ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam đã định hình và bước đầu xuất hiện trong một diện mạo trẻ trung, năng động.