Các tham luận, ý kiến tại Hội thảo đã chỉ ra nhiều khó khăn của sân khấu cải lương hiện nay, như: nhiều bất cập trong đào tạo đội ngũ kế cận, chưa được quan tâm, đầu tư đúng mức... Người làm cải lương hiện nay cũng chưa hiểu rõ nhu cầu thưởng thức của khán giả hiện đại, nên chưa có những phương thức phù hợp để thu hút người xem đến rạp. Thực tế, đây là những nhìn nhận, đánh giá không mới, nhưng dù đã được cảnh báo từ lâu, trên nhiều diễn đàn, thì những bất cập ấy vẫn chưa được tháo gỡ. Sân khấu cải lương vẫn loay hoay, chưa tìm được hướng đi để thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay. Dẫu biết rõ điều đó, những người làm Hội thảo hy vọng góp thêm tiếng nói để giải quyết thực trạng.
Tìm hướng cho múa cổ
Dự án 'Phục hồi và phát triển múa cổ Thăng Long - Hà Nội' do Hội Nghệ sĩ Múa Hà Nội thực hiện từ năm 2005, đã khai thác, phục hồi được 28 điệu múa cổ có giá trị như Múa hội trống cổ, Múa tứ linh, Múa chạy cờ, Múa vật... và đã được trình diễn trước công chúng trong bốn cuộc liên hoan múa cổ vào dịp Tết Nguyên đán những năm gần đây.
Tuy nhiên, sau khi phục hồi, việc nuôi dưỡng sức sống các điệu múa cổ này đang gặp phải nhiều khó khăn, khi môi trường diễn xướng truyền thống (lễ hội) không còn như trước, đặc biệt là việc tìm kiếm những nghệ nhân trẻ để bảo lưu các giá trị này. Việc sân khấu hóa các điệu múa có thể đưa đến những ấn tượng nhất định đối với công chúng, nhưng cũng chính điều này lại tạo nên nguy cơ làm mất đi sức cuốn hút - phần hồn của các điệu múa cổ. Các điệu múa đã được phục hồi cũng đang phải đối diện với những tranh luận, biện giải trong giới chuyên môn cũng như các nghệ nhân biểu diễn, bởi khó khăn trong việc xác định tính nguyên gốc của mỗi điệu múa cổ. Ứng xử với múa cổ nói riêng, với các bộ môn nghệ thuật trình diễn truyền thống nói chung, vẫn đang là bài toán không dễ tìm lời giải.
Liên hoan truyền hình toàn quốc 2010
Diễn ra tại TP Cần Thơ trong các ngày từ 20 đến 26-12, Liên hoan (LH) truyền hình toàn quốc 2010 có một số điểm mới so với các kỳ liên hoan trước, đó là: có 10 thể loại dự thi (rút bớt một thể loại), các chương trình quảng bá sẽ được dự thi như một thể loại, trong khi các trò chơi truyền hình sẽ không có trong danh mục dự thi.
Cũng là lần đầu tiên, sẽ có các giải thưởng cá nhân được trao cho thể loại phim truyện truyền hình dài tập là Ðạo diễn xuất sắc nhất, Nam diễn viên xuất sắc nhất, Nữ diễn viên xuất sắc nhất và Quay phim xuất sắc nhất. Trong khuôn khổ các hoạt động của LH, sẽ có bốn cuộc hội thảo nghiệp vụ, bàn về một số vấn đề như nâng cao chất lượng phối hợp sản xuất các chương trình thời sự phát trên VTV, phối hợp sản xuất các chương trình tiếng dân tộc, công nghệ truyền hình số và ứng dụng tại Việt Nam... Một số vấn đề 'nóng' đang được dư luận quan tâm như xã hội hóa truyền hình, bản quyền phát sóng... không được nhắc đến trên diễn đàn chính thức của LH, bởi theo Ban tổ chức, đây là những vấn đề cần được bàn luận thấu đáo, với sự tham góp của nhiều thành phần như những người làm công tác quản lý, các đơn vị, đối tác liên quan...