Cải thiện môi trường đầu tư

Quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại, logistics của vùng trung du và miền núi phía bắc, cũng như của cả nước vào năm 2030, tỉnh Phú Thọ đã triển khai nhiều giải pháp mạnh nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) mới.

Việc tỉnh Phú Thọ triển khai cơ chế “luồng xanh” đã góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho doanh nghiệp, đặc biệt là với các doanh nghiệp FDI.
Việc tỉnh Phú Thọ triển khai cơ chế “luồng xanh” đã góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho doanh nghiệp, đặc biệt là với các doanh nghiệp FDI.

Theo đó, hàng loạt các chính sách về hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, hỗ trợ, khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh

Phú Thọ được triển khai đồng bộ. Tư duy điều hành đột phá, chuyển từ quản lý sang hỗ trợ, đồng hành gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số của chính quyền địa phương đã giúp tháo gỡ nhiều điểm nghẽn trong giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Mục tiêu đặt ra là giảm tối thiểu 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính, 30% chi phí tuân thủ pháp luật và 30% điều kiện kinh doanh cho doanh nghiệp.

Có lẽ, những quyết sách kịp thời cùng quyết tâm mạnh mẽ đó đã giúp Phú Thọ vươn lên vị trí các địa phương có GRDP và thu ngân sách cao nhất cả nước. Đặc biệt, trong năm tháng đầu năm 2026, theo thống kê của Bộ Tài chính, tỉnh
Phú Thọ đã thu hút thêm 15 dự án FDI, với tổng nguồn vốn FDI đăng ký tăng gấp 3,5 lần cùng kỳ. Như vậy, tính đến nay, với hơn 740 dự án FDI còn hiệu lực đến từ 27 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, nguồn lực từ dòng vốn quan trọng này đã đóng góp tích cực vào thu ngân sách và tạo việc làm cho lao động của địa phương.

Đây có thể coi là những thành quả bước đầu từ quyết tâm tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, phấn đấu đến năm 2030 trở thành một cực tăng trưởng quan trọng của vùng Thủ đô mà tỉnh Phú Thọ đã đề ra.

Để tạo thêm sức hút, cũng như đáp ứng nhu cầu đến đầu tư vào tỉnh Phú Thọ của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, tại hội nghị về tiến độ hoàn thiện các thủ tục pháp lý và triển khai thực hiện Khu công nghiệp Phù Ninh và Đoan Hùng, diễn ra vào đầu tháng sáu, ông Trần Duy Đông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, đã yêu cầu các sở, ngành và chủ đầu tư tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện mọi thủ tục đất đai để bảo đảm tiến độ triển khai các dự án.

Đối với dự án Khu công nghiệp Phù Ninh (có quy mô hơn 409 ha), đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; các thủ tục về môi trường, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2026. Chủ đầu tư kỳ vọng sẽ khởi công dự án vào dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 năm nay.

Với dự án Khu công nghiệp Đoan Hùng, Chủ tịch Trần Duy Đông giao Ban Quản lý các khu công nghiệp phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ đầu tư và các địa phương liên quan hoàn thiện các điều kiện cần thiết để tổ chức khởi công dự án vào ngày 17/6. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục triển khai cơ chế “luồng xanh”, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí đồng thời nâng cao tính công khai, minh bạch trong xử lý thủ tục hành chính, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho doanh nghiệp, đặc biệt là với các doanh nghiệp FDI.

Thí điểm cơ chế “luồng xanh”

Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định số 968/QĐ-UBND về cơ chế “luồng xanh” được triển khai thí điểm tại các khu công nghiệp từ ngày 1/4/2026 đến hết ngày 30/9/2026. Theo đó, một số thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực đầu tư và lao động đủ điều kiện được chính quyền tỉnh Phú Thọ tiếp nhận và xử lý trong vòng 24 giờ, thay vì kéo dài nhiều ngày như trước.