Bản báo cáo (do FAO phối hợp với bốn cơ quan khác của Liên hợp quốc thực hiện) ước tính: Có khoảng 7,8% dân số toàn cầu phải đối mặt với nạn đói vào năm 2025, giảm so với 8,1% năm 2024 và 8,6% năm 2022. Điều này có nghĩa là khoảng 645 triệu người bị ảnh hưởng bởi nạn đói vào năm 2025, giảm gần 14 triệu người so với năm 2024 và 43 triệu người so với năm 2022. Những con số xác nhận sự cải thiện bền vững, mặc dù có phần chậm chạp.
Các chỉ số tổng quan về khả năng tiếp cận thực phẩm cũng cho thấy bức tranh tương tự. Năm 2025, ước tính 25,8% dân số toàn cầu (khoảng 2,1 tỷ người) trải qua tình trạng mất an ninh lương thực ở mức độ vừa hoặc nghiêm trọng. Con số này giảm so với các mức 27,1% năm 2024 và 28,7% năm 2020 - tương đương với việc giảm gần 86 triệu người so với năm 2024 và 135 triệu người so với năm 2020, mặc dù vẫn cao hơn mức trước đại dịch Covid-19.
Tuy nhiên, nếu châu Á cùng với khu vực Mỹ-Latin và Caribe đều ghi nhận những thay đổi tích cực dần lên, thì ngược lại, châu Phi vẫn có tới khoảng 309 triệu người đói (so với 292 triệu người ở châu Á), kể cả khi tỷ lệ dân số đối mặt với nạn đói đã giảm từ 20,3% năm 2024 xuống 20% năm 2025.
Có thể thấy, sự chênh lệch giữa các khu vực vẫn rất rõ rệt. Hơn một nửa dân số châu Phi (56,6%) phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực ở mức độ vừa hoặc nghiêm trọng vào năm 2025, so với 20,3% ở châu Á, 22,9% ở Mỹ-Latin và Caribe, hay 8,7% ở Bắc Mỹ và châu Âu. Tình trạng mất an ninh lương thực cũng tiếp tục phổ biến hơn ở khu vực nông thôn so với khu vực ngoại ô và thành thị, trong khi phụ nữ vẫn bị ảnh hưởng nhiều hơn nam giới, mặc dù khoảng cách giới tính đã thu hẹp đôi chút trong năm 2025.
Tỷ lệ thiếu dinh dưỡng tại châu Phi cũng liên tục tăng kể từ năm 2017. Trong khi số lượng người không đủ khả năng chi trả cho một chế độ ăn uống lành mạnh giảm tại các khu vực khác trên thế giới, hiện tại, khoảng 2/3 dân số châu Phi (tương đương 66,6%) không đủ khả năng duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, cao hơn gấp hai lần tỷ lệ tại châu Á. Ngoài ra, châu Phi còn liên tiếp phải hứng chịu những hiện tượng khí hậu cực đoan nghiêm trọng, trong khi xung đột tiếp tục làm trầm trọng thêm tình hình. Theo ông David Laborde, Giám đốc Ban Kinh tế nông nghiệp và thực phẩm của FAO, xung đột tại Sudan hay CHDC Congo khiến nhiều người không thể canh tác, hoặc mất nguồn thu nhập.
Đáng sợ hơn nữa, nhìn về phía trước, báo cáo SOFI dự đoán: Tùy thuộc vào thời gian ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng Trung Đông - với các hệ quả tiêu cực là chuyện giá năng lượng và phân bón tăng cao, khoảng 510 đến 520 triệu người có thể vẫn phải đối mặt với nạn đói vào năm 2030 (so với dự báo thấp hơn là 503 triệu người trong kịch bản trước xung đột), trong khi số người suy dinh dưỡng toàn cầu dự kiến sẽ giảm 20% . Không chỉ vậy, các yếu tố khác, như ảnh hưởng từ hiện tượng thời tiết cực đoan El Nino sắp tới, cũng chưa được xem xét và có thể làm tình hình trở nên trầm trọng thêm trong hiện thực.
Nói như Quyền Giám đốc Điều hành Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) Carl Skau: “Đằng sau mỗi con số trong báo cáo này là một gia đình đang phải tính toán chi phí thực phẩm. Xung đột và biến đổi khí hậu đẩy họ vượt quá khả năng chịu đựng của mình… Giờ đây, chúng ta cần đầu tư bền vững để tương xứng với quy mô của thách thức”. Thế nhưng, song song với những lời kêu gọi khẩn thiết ấy và tỷ lệ nghịch với những nguồn viện trợ nhân đạo, tình trạng căng thẳng quanh Eo biển Hormuz vẫn đang một lần nữa leo thang.