Tre già măng mọc

Với năm huy chương vàng, ba huy chương bạc và ba huy chương đồng, Đội tuyển wushu Việt Nam đã giành vị trí thứ 2 tại Giải vô địch thế giới năm 2023 diễn ra ở Texas (Mỹ).
0:00 / 0:00
0:00
Võ sĩ trẻ Đặng Trần Phương Nhi trình diễn ấn tượng ở nội dung taolu.
Võ sĩ trẻ Đặng Trần Phương Nhi trình diễn ấn tượng ở nội dung taolu.

TRONG số thành tích kể trên, các võ sĩ Huỳnh Đỗ Đạt (hạng 70 kg nam), Nguyễn Thị Lan (hạng 48 kg nữ) và Nguyễn Thị Thu Thủy (hạng 60 kg nữ) đã vượt qua nhiều ứng viên nặng ký để bước lên ngôi vị cao nhất ở nội dung tán thủ (đối kháng). Ở nội dung taolu (biểu diễn), tài năng trẻ Đặng Trần Phương Nhi cũng gây bất ngờ khi giành tới hai huy chương vàng.

"Lực lượng vận động viên các nước tham gia giải đấu năm nay rất mạnh. Đặc biệt là các đối thủ đến từ khu vực Đông Nam Á, như Indonesia, Malaysia, Singapore hay Thái Lan. Dẫu vậy, các vận động viên đã thi đấu đầy nỗ lực. Riêng ở nội dung tán thủ, phải mất tới hơn sáu năm (sau thành tích của võ sĩ Vũ Minh Đức ở kỳ giải năm 2017) chúng ta mới giành thêm được những tấm huy chương vàng. Đây là kết quả tốt nhất từ trước đến nay của Đội tuyển wushu Việt Nam tại Giải vô địch thế giới", Huấn luyện viên trưởng Phan Quốc Vinh không giấu được sự tự hào.

Thực tế, bên cạnh mục tiêu thi đấu, cọ xát nhằm nâng cao trình độ kinh nghiệm, sự kiện lần này cũng được xem như cơ hội tốt để chúng ta nắm bắt kỹ lưỡng sự đầu tư ở nhiều quốc gia trên thế giới, nhất là các nước trong khu vực Đông Nam Á. Như ở nội dung biểu diễn nam quyền mà Phương Nhi giành huy chương vàng, vận động viên Tasya Ayu Puspa Dewi (Indonesia) cũng trình diễn vô cùng ấn tượng để giành vị trí thứ 3.

Những năm gần đây, Indonesia thường xuyên cử tối đa vận động viên trẻ tham dự SEA Games, Giải vô địch châu Á và Giải vô địch thế giới nhằm tích lũy kinh nghiệm. Các võ sĩ wushu của Thái Lan, Singapore hay Malaysia cũng đang nhận được sự đầu tư mạnh mẽ và ngày càng thể hiện sự thăng tiến vượt bậc về trình độ chuyên môn.

NĂM nay, Đội tuyển wushu Việt Nam đăng ký danh sách tham dự Giải vô địch thế giới gồm cả những gương mặt kỳ cựu (như Thúy Vi, Phương Giang) bên cạnh số lượng lớn các tài năng trẻ (như Phương Nhi, Thu Thủy hay Nguyễn Thị Lan...). Có tới chín trong tổng số 13 võ sĩ tranh tài sinh năm 2004.

"Dù chỉ tới Mỹ một ngày trước lễ khai mạc, cộng thêm những khó khăn do bị lệch múi giờ, các vận động viên đã thi đấu vô cùng quyết tâm và giành được những kết quả đáng khích lệ. Đặc biệt, việc nhiều tài năng trẻ, trong đó có các thành viên đội tán thủ, giành được thành tích cao cho thấy lứa thế hệ kế cận của wushu Việt Nam đã sẵn sàng đua sức ở các đấu trường quốc tế trong tương lai", ông Phan Quốc Vinh bổ sung thêm.

Rõ ràng, Dương Thúy Vi và Hoàng Phương Giang vẫn là những tuyển thủ quan trọng của wushu Việt Nam. Cả hai cũng giành được những thành tích đáng kể tại SEA Games 32 và ASIAD 19. Song, rất khó để trông chờ vào sự đột phá ở những vận động viên trụ cột vốn đã đứng tuổi.

Ban huấn luyện đang nỗ lực tìm kiếm và tuyển chọn thêm nhiều gương mặt trẻ, đồng thời tạo cơ hội thi đấu để thúc đẩy sự phát triển. Nếu không tập trung đầu tư cho các em ngay từ lúc này, rất khó để họ trưởng thành và thi đấu tốt ở SEA Games 33 hay ASIAD 20.

"Trước khi tham dự Giải vô địch thế giới năm 2023, bản thân tôi và ban huấn luyện không đặt nặng vấn đề thành tích. Tôi còn trẻ nên chỉ xem đây như cơ hội để tích lũy kinh nghiệm. Được cọ xát cùng các đối thủ mạnh giúp tôi trưởng thành về mọi mặt và tâm lý cũng tự tin hơn. Bên cạnh đó, hai chị Thúy Vi, Phương Giang cũng giúp đỡ tôi rất nhiều trong quá trình tập luyện và thi đấu. Các chị đã giành được nhiều thành tích cao nên hiểu rất rõ điểm nào cần phát huy đối với mỗi bài biểu diễn khi ra tranh tài", Đặng Trần Phương Nhi, chủ nhân hai tấm huy chương vàng ở nội dung taolu, chia sẻ.

HIỆN tại, Đội tuyển wushu Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở cả ba đấu trường quan trọng nhất năm. Chúng ta giành sáu huy chương vàng ở SEA Games 32, ba huy chương đồng tại ASIAD 19 và mới nhất là thành tích xếp thứ 2 toàn đoàn ở Giải vô địch thế giới.

Cục trưởng Thể dục - Thể thao Đặng Hà Việt khẳng định: Đây là thành tích đáng tự hào. Đội tuyển wushu Việt Nam đang có sự chuyển giao về lực lượng. Nhiều trụ cột không còn góp mặt tranh tài, trong khi các vận động viên trẻ còn thiếu và yếu về kinh nghiệm thi đấu.

Cục Thể dục - Thể thao cũng đang lên phương án chương trình tập huấn trong năm 2024 nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho SEA Games 33 (diễn ra tại Thái Lan). Nhiều giải đấu phong trào wushu sẽ được tổ chức, giúp các vận động viên có cơ hội cọ xát, đồng thời phát hiện thêm tài năng trẻ cho các cấp độ đội tuyển quốc gia.

Với những thành tích đáng khích lệ vừa giành được, Ban huấn luyện đang xây dựng kế hoạch đầu tư cho một số vận động viên trẻ có tiềm năng đi tập huấn dài hạn ở Trung Quốc.