Những khoảnh khắc Vàng
Đội tuyển điền kinh Việt Nam tham dự SEA Games 33 với 50 tuyển thủ thi đấu ở 38 nội dung. Cho tới nội dung thi đấu cuối cùng là tiếp sức 4x400m nữ, chúng ta mới thở phào nhẹ nhõm, khi hoàn thành chỉ tiêu giành 12 Huy chương vàng.
Những gương mặt ghi tên mình lên bảng vàng thành tích cho điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33 gồm: Nguyễn Trung Cường (3.000m vượt chướng ngại vật nam), Hồ Trọng Mạnh Hùng (nhảy ba bước nam), Nguyễn Thị Ngọc (400m nữ), Bùi Thị Ngân (1.500m nữ), Nguyễn Thị Oanh (5.000m nữ, 10.000m nữ, 3.000m vượt chướng ngại vật nữ), Quách Thị Lan (400m rào nữ), tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ, Bùi Thị Kim Anh (nhảy cao nữ), Trần Thị Loan (nhảy xa nữ) và tiếp sức 4x400m nữ.
Mục tiêu ban đầu được Ban huấn luyện đề ra là phấn đấu giành từ 12 đến 14 Huy chương vàng. Song, Đội tuyển điền kinh Việt Nam đã khép lại kỳ giải đáng nhớ với 12 huy chương vàng, 12 bạc và 11 đồng, kém chủ nhà Thái Lan vỏn vẹn một Huy chương vàng và một bạc.
Trong ngày thi đấu cuối, Nguyễn Thị Oanh tiếp tục khẳng định vị thế “nữ hoàng điền kinh”, khi hoàn thành bộ ba Huy chương vàng tại SEA Games 33. Cô trở thành chân chạy đầu tiên của Việt Nam giành được 15 Huy chương vàng, đồng thời cũng là một trong ba vận động viên có nhiều Huy chương vàng điền kinh nhất của Đại hội thể thao Đông Nam Á.
Tuy nhiên, phía sau hào quang, điền kinh Việt Nam cũng gặp những "cú sốc", khi không thể chiến thắng ở những nội dung thế mạnh như 800m nữ hay đi bộ nữ 20km. Đội tiếp sức 4x400m nam Việt Nam cũng ngậm ngùi cán đích thứ hai, sau đối thủ Thái Lan chỉ một giây.
Tổng Thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng nhận định: Thi đấu thực tế luôn tiềm ẩn những bất ngờ. Các tấm huy chương giành được chính là sự chuẩn bị chuyên môn cần thiết để chúng ta hướng đến những nhiệm vụ quốc tế tiếp theo, đặc biệt là ASIAD 20 diễn ra vào năm 2026.
Tre già, măng đã mọc
Như chia sẻ của lãnh đạo đội điền kinh Việt Nam Nguyễn Đức Nguyên, chúng ta có một số vận động viên trẻ đạt phong độ cao tại SEA Games 33. Nếu tiếp tục được tạo cơ hội phát triển, họ chắc chắn sẽ mang đến tương lai tươi sáng phía trước.
Điển hình như ở nội dung nhảy cao - phần thi vốn không được kỳ vọng nhiều, vận động viên trẻ Bùi Thị Kim Anh đã xuất sắc giành Huy chương vàng trong lần đầu tham dự SEA Games. Dù đã vượt qua giới hạn thành tích tốt nhất của bản thân ở lần nhảy 1m83, cô gái quê Ninh Bình tiếp tục thực hiện pha bay người ngoạn mục qua mức xà 1m86 - xác lập kỷ lục trẻ quốc gia mới.
Xuyên suốt cả năm 2025, chưa giải đấu nào Kim Anh vượt qua được mốc 1m80. Sau những thất bại liên tiếp, cô chỉ đặt mục tiêu cố gắng nỗ lực hết sức cải thiện chuyên môn và phấn đấu để có huy chương trong lần đầu tham dự Đại hội. Dẫu vậy, khi rào cản tâm lý được cởi bỏ hoàn toàn, tân binh trẻ đã thi đấu bình tĩnh để mang về Huy chương vàng, trong sự ngỡ ngàng của đồng đội và ban huấn luyện.
Ở nội dung tiếp sức 4x400 hỗn hợp, ngoài Nguyễn Thị Hằng, ba gương mặt còn lại gồm Tạ Ngọc Tưởng, Nguyễn Thị Ngọc và Lê Ngọc Phúc đều là “người mới”. Dẫu vậy, tất cả đã cùng nhau phá sâu kỷ lục SEA Games khi đạt thành tích 3 phút 15 giây 07.
“Đây là kết quả chuyên môn có giá trị, bởi chúng tôi có sự kết hợp mới về chuyên môn với những gương mặt trẻ triển vọng trong nội dung 400m. Hơn thế, Đội tuyển điền kinh Việt Nam giành lại tấm Huy chương vàng, đồng thời xô đổ kỷ lục cũ của Thái Lan ngay trên nước bạn”, ông Nguyễn Đức Nguyên tự hào.
Cũng ở cự ly 400m nữ, sau một thập kỷ, điền kinh Việt Nam mới tìm ra được một chân chạy kế thừa huyền thoại Nguyễn Thị Huyền. Dù được sắp xếp chạy ở làn ngoài cùng, Nguyễn Thị Ngọc đã âm thầm bứt lên, vượt qua mọi đối thủ, để rồi về nhất với thành tích 52 giây 74. Đặc biệt, đây cũng là lần đầu Ngọc được lựa chọn tranh tài ở phần thi cá nhân dành cho nữ.
Với tấm Huy chương vàng cuối cùng của điền kinh Việt Nam ở nội dung 4x400m nữ, trong thành phần đội chạy tiếp sức cùng các đàn chị có sự tham gia của gương mặt trẻ Lê Thị Tuyết Mai lần đầu tham dự SEA Games. Như vậy, tính trong cả ba kỳ Đại hội gần nhất, chúng ta luôn giữ vững thành tích giành vàng ở nội dung này.
Nhìn vào đội hình tiếp sức qua mỗi kỳ SEA Games, Ban huấn luyện Đội tuyển điền kinh Việt Nam luôn chủ động bố trí các chân chạy trẻ bên cạnh những đàn anh, đàn chị để họ tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Rõ ràng, cách làm đó cho thấy tầm nhìn dài hạn trong công tác tuyển chọn và đào tạo vận động viên, đồng thời khẳng định thành quả ban đầu của quá trình xây dựng lực lượng kế thừa trên “đường đua đỏ”■