Động lực hướng tới ASIAD

Xuyên suốt những ngày tranh tài ở SEA Games 33, người hâm mộ thể thao nước nhà đã trải qua vô vàn cung bậc cảm xúc, từ cảm giác vỡ òa khi lứa U22 lội ngược dòng lịch sử, cho tới nốt trầm đầy tiếc nuối dành cho đội tuyển nữ bóng chuyền.

Đội hình bơi mở rộng tiếp sức 4x1.500m hỗn hợp giành Huy chương vàng thứ 87 cho Đoàn thể thao Việt Nam.
Đội hình bơi mở rộng tiếp sức 4x1.500m hỗn hợp giành Huy chương vàng thứ 87 cho Đoàn thể thao Việt Nam.

Trên tất cả, tinh thần chiến đấu bền bỉ, ý chí không bỏ cuộc đến những giây cuối cùng đã góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

Hoàn thành những mục tiêu đề ra

Tại kỳ Đại hội này, Đoàn thể thao Việt Nam xếp hạng 3 toàn đoàn với 278 huy chương các loại (87 Huy chương vàng, 81 Huy chương bạc và 110 Huy chương đồng). Dù xếp sau nước chủ nhà Thái Lan và Indonesia, thành tích của Việt Nam vẫn cho thấy nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt khi nhìn vào con số 59 Huy chương vàng ở các môn Olympic.

Xét về quân số, chúng ta chỉ đăng ký 841 vận động viên, xếp thứ sáu về quy mô lực lượng. Khoảng cách về nhân sự tranh tài tạo ra khác biệt đáng kể về độ phủ nội dung thi đấu so các nước bạn. Thế nhưng, các vận động viên vẫn cho thấy sức bật mạnh mẽ để giữ vững vị trí trong nhóm dẫn đầu.

Như Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh nhìn nhận, Đoàn thể thao Việt Nam đã hoàn thành được ba mục tiêu cụ thể đối với SEA Games 33: Giữ vững và nâng tầm vị thế thể thao Việt Nam trong khu vực, đồng thời bảo vệ các mục tiêu huy chương môn bóng đá; bứt phá tại các môn trọng điểm Olympic; xây dựng hình ảnh thể thao Việt Nam văn minh trước các nước bạn trong khu vực.

Những điểm nhấn Vàng

Trong số các mục tiêu Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh nhắc tới, cuộc lội ngược dòng của Đội tuyển U22 đã giúp chúng ta xô đổ quyết tâm “thống trị” của chủ nhà Thái Lan. Việt Nam lọt vào ba trận chung kết của môn thể thao “vua” và giành tới hai Huy chương vàng cho nội dung bóng đá nam và futsal nữ. Đây là kết quả ấn tượng sau quá trình chuẩn bị kỹ càng.

Năm đội tuyển giành Vàng nhiều nhất gồm điền kinh với 12 Huy chương vàng, các môn vật, bắn súng và bơi lần lượt xếp sau với 10, tám và bảy tấm Huy chương vàng. Các kình ngư nước nhà đã “chốt sổ” thành tích với chức vô địch ở nội dung bơi mở rộng tiếp sức 4x1.500m hỗn hợp.

Tấm Huy chương vàng mang lại nhiều hy vọng nhất là 10m súng ngắn hơi nữ của Trịnh Thu Vinh. Nữ xạ thủ giành thành tích chung kết với cột mốc 242.7 điểm, phá kỷ lục SEA Games, vượt qua kỷ lục ASIAD hiện tại (242.1 điểm), xếp trên thành tích Huy chương bạc Giải vô địch thế giới 2025 (241.2 điểm) hay thậm chí là Huy chương bạc Olympic 2024 (241.3 điểm).

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh được đánh giá là một trong những gương mặt đạt phong độ xuất sắc nhất tại SEA Games 33. Cô đã giành bốn Huy chương vàng ở các nội dung cá nhân 10m súng ngắn hơi nữ, đồng đội 10m súng ngắn hơi nữ, cá nhân 25m súng ngắn thể thao nữ, đồng đội 25m súng ngắn thể thao nữ và một Huy chương bạc đồng đội hỗn hợp 10m súng ngắn hơi nam nữ.

Còn đó nhiều tiếc nuối

Bên cạnh những thành tích giành được, thể thao Việt Nam cũng phải nhìn nhận thực tế: Chúng ta bắt đầu đi xuống về phong độ ở nhiều bộ môn thế mạnh trước đây. Đội tuyển cử tạ đặt mục tiêu giành ít nhất ba Huy chương vàng nhưng chỉ duy nhất đô cử Trần Đình Thắng đủ khả năng bước lên bục cao nhất.

Trường hợp khác phải kể đến bộ môn bắn cung. Bất chấp việc có tới hai vận động viên tham dự Olympic Paris 2024, chúng ta đã “trắng tay”ở kỳ Đại hội mà Indonesia bứt phá với sáu Huy chương vàng.

Hay với judo, bộ môn Việt Nam từng thống trị ở kỳ SEA Games trước với tám Huy chương vàng. Ở kỳ Đại hội này, chúng ta chỉ giành được một Vàng, xếp sau Thái Lan, Indonesia và cả Philippines.

Nhìn thẳng vào thực tế chuyên môn, lãnh đạo Đoàn thể thao Việt Nam thẳng thắn thừa nhận, nhiều bộ môn như cử tạ, judo, golf, jujitsu, bắn cung, xe đạp… chưa đạt được kết quả như chỉ tiêu đề ra. Ở nhiều nội dung thi đấu khác như bóng chuyền và bóng đá nữ, chúng ta hoàn toàn có cơ hội và khả năng, nên việc tuột mất Huy chương vàng vẫn mang đến những khoảnh khắc đầy tiếc nuối.

Sau kỳ Đại hội này, lãnh đạo Đoàn thể thao Việt Nam sẽ tiến hành đánh giá và rút kinh nghiệm chi tiết. Những phân tích chuyên môn sẽ là tiền đề quan trọng, không chỉ để chúng ta hướng tới những đấu trường lớn hơn, như ASIAD trong năm 2026 hay kỳ Olympic tiếp theo, mà còn góp phần xây dựng một chu kỳ phát triển bền bỉ hơn cho thể thao nước nhà ■

Nếu tính kết quả thi đấu của một vận động viên tại SEA Games 33, kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên là tuyển thủ giành nhiều huy chương nhất. Cô đã giành được tổng cộng tám huy chương khác nhau trong các nội dung thi đấu tại Thái Lan. Mặc dù vậy, phải tới ngày thi đấu cuối cùng, Tiên mới giành Huy chương vàng đầu tiên, khi nằm trong đội hình bơi tiếp sức 4x1.500m hỗn hợp.