Thị xã Mỹ Hào, đường lớn đang mở

Đến Mỹ Hào những ngày xuân này, không chỉ khách ở xa mà chính những người con xa quê mới đây thôi đều thấy ngỡ ngàng trước sự phát triển nhanh chóng của một thị xã trẻ.
0:00 / 0:00
0:00
Khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.
Khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

NẰM trên tuyến giao thông huyết mạch quốc lộ 5A và tỉnh lộ 39A, đường 196, các trục kinh tế mới bắc-nam, đông-tây, với nhiều khu công nghiệp, địa danh, di tích lịch sử-văn hóa, làng nghề nổi tiếng, Mỹ Hào có nhiều lợi thế phát triển từ khi còn là cấp huyện, song vài năm trở lại đây, thị xã trẻ này đã thật sự vươn mình với thênh thang những cung đường lớn.

Tận dụng tốt địa lợi tam giác phát triển kinh tế trọng điểm Bắc Bộ: Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh, nhiều tuyến đường ngang dọc thị xã đã và đang được mở rộng, hoàn thiện. Phương án quy hoạch đơn vị hành chính tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, khi tỉnh Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, thị xã Mỹ Hào nằm trong lõi chuỗi đô thị liên vùng cũng đang dần tượng hình giấc mơ thịnh vượng, xứng đáng với miền quê cách mạng, giàu truyền thống văn hóa-lịch sử lâu đời.

Chia sẻ cởi mở với báo chí cũng như người dân hay du khách về định hướng phát triển, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy cho biết:

Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2021-2025. Thị xã Mỹ Hào sẽ tập trung cao độ, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm nay, phấn đấu trở thành một trong những địa phương phát triển mạnh về kinh tế; giữ vai trò là "đầu tàu và hạt nhân" thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh,… Để đạt mục tiêu đó, thị xã tiếp tục thực hiện quyết liệt các chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và Nghị quyết của Thị ủy, Hội đồng nhân dân thị xã; tập trung chỉ đạo, hỗ trợ các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phát triển; khai thác tốt các nguồn lực tài chính cho đầu tư phát triển; sát sao công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị; tăng cường quản lý tài nguyên, môi trường,…

Thị xã Mỹ Hào, đường lớn đang mở ảnh 1

Thị ủy Mỹ Hào luôn quan tâm đến lĩnh vực văn hóa, khuyến đọc và khuyến học.

Với phong cách lãnh đạo quyết liệt, năng động nhưng cũng rất mềm mại, uyển chuyển, trong nhiều cuộc trao đổi, tọa đàm, hội nghị, hội thảo, tiếp xúc cử tri, bên cạnh những hoạch định về kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng hoạt động trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết việc làm, cải cách hành chính, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội,… đồng chí Bí thư Thị ủy và cả các đồng chí trong tập thể lãnh đạo thị xã luôn đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực văn hóa, khuyến đọc và khuyến học. "Phát triển phải bền vững và cân bằng cả kinh tế và văn hóa, trong đó ổn định chính trị đóng vai trò quyết định", đồng chí Trần Thị Thanh Thủy nhấn mạnh.

VỚI mục tiêu đưa Mỹ Hào trở thành đô thị loại III vào năm 2025, từ những kết quả đã đạt được của năm 2023, ngay sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn, các cơ quan, ban, ngành đoàn thể và nhân dân thị xã đã khẩn trương triển khai các nhiệm vụ của năm 2024, góp phần cho một năm tăng tốc trong các mục tiêu chung của Đảng và Nhà nước.

Muốn đạt được các mục tiêu phát triển, xác định giao thông là động lực chính nên trong các chủ trương, chính sách, thị xã đặc biệt quan tâm quy hoạch, đầu tư xây mới và cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông thường xuyên. Tính riêng năm 2023, thị xã đã đầu tư xây dựng 28 công trình đường giao thông, thủy lợi với các trục đường chính được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị, chỉnh trang theo hướng đồng bộ, hiện đại, đồng thời phân cấp rõ ràng trong công tác lãnh đạo, quản lý.

Cùng với hạ tầng giao thông, các khu công nghiệp trên địa bàn thị xã được quy hoạch, phát triển theo hướng thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên công nghiệp công nghệ cao, thân thiện môi trường. Toàn thị xã hiện có năm khu công nghiệp và bảy cụm công nghiệp với gần 300 dự án đầu tư; thu hút và giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động. Năm 2023, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của thị xã ước đạt gần 24 nghìn tỷ đồng, tăng 9,6% so năm 2022; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã ước đạt hơn 3.179 tỷ đồng, tăng 30% so năm 2022.

Từ thành tựu quan trọng ấy, với các định hướng, mục tiêu rõ ràng phía trước, mùa xuân này, toàn thể cán bộ và nhân dân thị xã Mỹ Hào tiếp tục đoàn kết, chung sức đồng lòng, tự tin dấn bước trên những cung đường lớn quê hương đang mở.