Mô hình “chống cô đơn" cho người cao tuổi

Mới đây, trong dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Dân số, Bộ Y tế đề xuất mô hình tận dụng nhà văn hóa, các tổ dân phố để chăm sóc người cao tuổi ban ngày, kèm theo đó là nâng cao đội ngũ chăm sóc tại chỗ cho người cao tuổi.

Đoàn Người cao tuổi Thủ đô đồng diễn. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Đoàn Người cao tuổi Thủ đô đồng diễn. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Đề xuất này được nhiều người quan tâm, đón nhận, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào thời kỳ già hóa dân số. Theo các chuyên gia, nếu không có những thay đổi đáng kể, đến khoảng năm 2036 nước ta sẽ chính thức trở thành một quốc gia có dân số già. Cùng đó, số lượng người cao tuổi cần được chăm sóc sẽ gia tăng nhanh chóng. Vì vậy, mô hình chăm sóc sức khỏe ban ngày, tận dụng các tổ dân phố, nhà văn hóa, có thể đóng vai trò như một điểm sinh hoạt cộng đồng, nơi truyền thông sức khỏe cho người cao tuổi.

Đồng thời cung cấp các hoạt động chăm sóc cơ bản với sự tham gia của nhân viên y tế trong ngày giúp giảm gánh nặng rất lớn cho các gia đình có cha mẹ già ở nhà trong tình trạng cô đơn. Các gia đình con cháu đi học, đi làm, có thể yên tâm gửi ông bà vào ban ngày, sẽ có người hỗ trợ ăn uống, theo dõi sức khỏe và tham gia thể thao, âm nhạc, văn hóa, văn nghệ.

Muốn vậy, trước mắt chúng ta cần có đề án đề xuất thí điểm mô hình chăm sóc người cao tuổi ban ngày, gắn với dịch vụ bữa ăn trưa giá rẻ. Sử dụng các cơ sở và chức năng của nhà điều dưỡng tư nhân, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ phục vụ nhiều đối tượng để bảo đảm hiệu quả. Tổ chức các cơ sở “Nhà già” ở các khu dân cư, chung cư đông người, có kết cấu như một nhà dưỡng lão mini đón tiếp người cao tuổi thuận lợi. Các cụ có thể tự đến đầu ngày, tự đi về cuối ngày. Có nhân viên chuyên nghiệp phục vụ và thu phí chăm sóc, vận hành như một doanh nghiệp nhỏ.

Điều mà nhiều người mong muốn là mức chi phí cần phải phù hợp để nhiều gia đình có khả năng tiếp cận và chất lượng dịch vụ phải ổn định, an toàn.

Để mô hình đạt hiệu quả, cần có sự phối hợp giữa ngành y tế và chính quyền địa phương, đào tạo đội ngũ nhân lực phù hợp, xây dựng quy trình chăm sóc cụ thể, góp phần kéo dài tuổi thọ và nâng cao chất lượng sống người cao tuổi ■

Có thể bạn quan tâm