Cả nước bước vào “chiến dịch” mùa thi

Chỉ còn ít tuần nữa, Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2026 sẽ chính thức diễn ra. Trên khắp cả nước, không khí chuẩn bị đang bước vào giai đoạn gấp rút.

Nhiều thay đổi trong kỳ thi năm nay đòi hỏi công tác chuẩn bị của ngành giáo dục trên cả nước trở nên rốt ráo hơn bao giờ hết. (Ảnh minh họa Thành Đạt)
Nhiều thay đổi trong kỳ thi năm nay đòi hỏi công tác chuẩn bị của ngành giáo dục trên cả nước trở nên rốt ráo hơn bao giờ hết. (Ảnh minh họa Thành Đạt)

Năm nay, áp lực tổ chức kỳ thi được đánh giá là lớn hơn các năm trước do số lượng thí sinh đăng ký dự thi tăng mạnh, đồng thời đây là năm đầu tiên kỳ thi được triển khai sau khi nhiều địa phương vừa thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, điều chỉnh địa bàn quản lý giáo dục và tổ chức lại hệ thống điểm thi.

Một trong những nội dung được siết chặt nhất năm nay là phòng, chống gian lận bằng thiết bị công nghệ cao. Đây được xem là áp lực lớn của các kỳ thi quy mô quốc gia, trong bối cảnh các thiết bị truyền tin siêu nhỏ ngày càng tinh vi và dễ mua trên mạng. Tại hội nghị tập huấn công tác tổ chức thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD-ĐT) tổ chức hồi tháng 4, nhiều địa phương đã được cập nhật cách nhận diện thiết bị gian lận mới.

Phát biểu tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo tỉnh Hà Tĩnh, sáng 13/5, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng -
Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2026, yêu cầu quán triệt sâu sắc tinh thần “không chủ quan” ở tất cả các khâu, đồng thời tăng cường trách nhiệm của cán bộ làm công tác thi và nâng cao ý thức chấp hành quy chế của học sinh: “Các lực lượng cần chủ động dự báo tình huống, chuẩn bị phương án xử lý, bảo đảm an ninh, an toàn từ đề thi, bài thi, phòng, chống cháy nổ, an toàn thực phẩm đến giao thông và điện lực. Bộ GD-ĐT cũng đang phối hợp lực lượng công an nghiên cứu giải pháp rà quét thiết bị công nghệ đối với thí sinh trước khi vào phòng thi nhằm hạn chế tối đa nguy cơ vi phạm”.

Hiện nhiều tỉnh, thành phố đã xây dựng phương án bảo vệ riêng cho kỳ thi, từ khâu in sao đề, vận chuyển đề thi đến bảo vệ bài thi và kiểm soát an ninh mạng.

Song song với yêu cầu siết chặt kỷ cương trường thi là một “mặt trận” khác cũng sôi nổi không kém - hỗ trợ thí sinh trong mùa thi. Ở nhiều địa phương, chương trình “Tiếp sức mùa thi” đã được khởi động từ sớm với sự tham gia của đoàn thanh niên, sinh viên, giáo viên trẻ, lực lượng công an, y tế và nhiều tổ chức xã hội.

Tại Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội triển khai vận động hàng nghìn tình nguyện viên túc trực tại các điểm thi, hỗ trợ phân luồng giao thông, hướng dẫn phòng thi và tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong khi đó, tại nhiều tỉnh miền núi phía bắc, các trường học rà soát học sinh ở xa để bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ suất ăn hoặc phương tiện di chuyển trước ngày thi.

Theo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm nay không chỉ dừng ở hỗ trợ nước uống hay phương tiện đi lại, mà mở rộng sang tư vấn tâm lý, hỗ trợ kỹ năng, đồng hành trực tuyến và kết nối nguồn lực xã hội để giúp học sinh giảm áp lực trước kỳ thi.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay cả nước có hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng hàng chục nghìn em so năm trước. Quy mô lớn khiến bài toán tổ chức một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, công bằng tiếp tục là yêu cầu hàng đầu ■

Có thể bạn quan tâm