Thêm một lần xin lỗi

"Người dân Việt Nam đang gặp khó khăn vì cơn bão số 3 nên tôi muốn cùng đội tuyển quốc gia dành tặng chiến thắng đến người hâm mộ. Tiếc rằng chúng tôi chưa thể làm được điều đó. Thật sự cảm ơn các cổ động viên đã đến sân để tiếp lửa cho các cầu thủ. Một lần nữa, tôi xin lỗi vì không thể giúp đội bóng giành chiến thắng", huấn luyện viên Kim Sang-sik phát biểu sau trận đấu với Đội tuyển Thái Lan.
0:00 / 0:00
0:00
Bàn thắng của Tiến Linh không đủ để giúp Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng.
Bàn thắng của Tiến Linh không đủ để giúp Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng.

Sai lầm nối tiếp ở hàng thủ

Sau cuộc chạm trán với Đội tuyển Nga, ông thầy người Hàn Quốc đã thực hiện nhiều sự thay đổi. Nguyễn Filip vào bắt chính thay cho Đặng Văn Lâm. Ở tuyến trên, Quang Hải, Văn Đức, Hồng Duy và Tiến Linh vào sân ngay từ đầu để gia tăng sức mạnh.

Sự điều chỉnh này ngay lập tức tạo lợi thế bằng bàn thắng mở tỷ số cho đội chủ nhà. Thế nhưng, Đội tuyển Thái Lan đã nhanh chóng tận dụng hai cơ hội để hoàn tất cuộc lội ngược dòng. Bàn thắng gỡ hòa đến từ pha dàn xếp đá phạt ăn ý. Cuối hiệp 1, Hồng Duy mắc lỗi phá hụt bóng, đưa tiền đạo Patrik vào thế đối mặt thủ môn để nâng tỷ số lên 2-1.

Liên tiếp các lỗi cá nhân đã khiến Đội tuyển Việt Nam để thua trong hai trận giao hữu trước Đội tuyển Thái Lan và Nga. Trước Hồng Duy, thủ môn Đặng Văn Lâm cũng phá bóng lỗi dẫn đến bàn thua thứ hai. Anh đá hụt sau đường chuyền về của Văn Thanh, khiến bóng lăn thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng.

Nếu phân tích kỹ pha đá phạt tạo nên bàn thắng gỡ hòa 1-1, các cầu thủ Việt Nam đã lựa chọn phương án dàn đội hình lên khá cao. Song, khả năng liên lạc kém, việc di chuyển không đồng bộ cũng là nguyên nhân bị thủng lưới.

Tuy nhiên, theo chia sẻ của bình luận viên Quang Huy, Nguyễn Filip đã thi đấu rất hay và có nhiều pha cứu thua xuất sắc. Anh ấy có trình độ vượt trội so với Đặng Văn Lâm ở thời điểm hiện tại. Thế nhưng, dù không mắc sai lầm, "người gác đền" của Đội tuyển Việt Nam vẫn phải vào lưới nhặt bóng tới hai lần.

Ngôi sao dẫn dắt hàng công

Ở trận đấu với Đội tuyển Nga, ông Kim Sang-sik đã cho các trụ cột ở hàng công ngồi dự bị (từ Tiến Linh, Quang Hải, Tuấn Hải cho đến Văn Đức, Văn Tùng). Chỉ duy nhất cầu thủ trẻ Thanh Bình được lựa chọn.

Thế nhưng, khi giao trọng trách lĩnh xướng hàng công ở trận gặp Thái Lan, Tiến Linh đã nhanh chóng "nổ súng". Đây là bàn thắng thứ 21 anh ghi được cho Đội tuyển Việt Nam (nếu không tính pha lập công vào lưới câu lạc bộ Borussia Dortmund).

Tiến Linh cho thấy cái duyên ghi bàn trên sân vận động Mỹ Đình. Tiền đạo khoác áo Becamex Bình Dương đã có sáu pha lập công trong sáu lần gần nhất thi đấu tại đây. Đặc biệt, anh từng mở tỷ số ở trận chung kết AFF Cup năm 2022 và lập cú đúp trước Đội U22 Thái Lan ở vòng bảng SEA Games 19.

"Các cầu thủ đã nỗ lực tập luyện trong 10 ngày qua. Hai trận giao hữu trước Đội tuyển Nga và Thái Lan rất bổ ích. Toàn đội thu được rất nhiều bài học và hy vọng chúng tôi sẽ chơi tốt hơn qua từng trận đấu", Tiến Linh chia sẻ.

Lấp ló tia hy vọng

Thực tế, Huấn luyện viên Kim Sang-sik đã chủ động thử nghiệm hai lối chơi trong hai cuộc chạm trán vừa qua. Dù những sai lầm cá nhân khiến đội bóng không thể mang về chiến thắng, chúng ta vẫn có thể nhận thấy nhiều sự cải thiện tích cực.

Qua hai trận đấu, hàng phòng ngự với sự góp mặt của Thành Chung, Quế Ngọc Hải và Thanh Bình là những cá nhân duy nhất không thay đổi. Bất chấp việc để thua tới năm bàn, bộ ba trung vệ đã thi đấu tốt.

Trước các cầu thủ Nga cao lớn, bộ ba này đã chặn đứng phần lớn những đợt tấn công của đội khách trong hiệp 1. Họ cũng luân phiên cản phá các đường lên bóng của Đội tuyển Thái Lan. Thậm chí, Ngọc Hải và Thành Chung còn tích cực tham gia quá trình phân phối bóng và một trong những đường chuyền vượt tuyến của cầu thủ mang áo số 3 đã trở thành pha kiến tạo.

Chạm trán đối thủ Thái Lan, thầy Kim vẫn mạnh dạn sắp xếp Văn Trường đá chính thay cho Hoàng Đức. Cầu thủ trẻ của câu lạc bộ Hà Nội đã chơi tốt trong hiệp 1. Sau đó, Vĩ Hào đã vào sân và thi đấu năng nổ. Cả hai vẫn cần tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu để xử lý tình huống một cách bình tĩnh hơn.

"Tôi thấy vui khi Đội tuyển Thái Lan mang nhiều cầu thủ trẻ đến giải đấu này. Đội tuyển Việt Nam cũng tạo điều kiện để một số cầu thủ trẻ đại diện cho tương lai của đội bóng được ra sân thi đấu. Sự xuất hiện của họ trong đội hình chính là cần thiết và điều này sẽ tạo nên sự cạnh tranh chất lượng", ông Kim Sang-sik nhận định.

Cũng theo nhận định của các chuyên gia, một trong những nguyên nhân khiến các cầu thủ thi đấu rời rạc là do V-League chưa chính thức khai màn. Tất cả chưa có được thể lực cũng như phong độ tốt nhất. Dẫu vậy, các cầu thủ đã đáp ứng được yêu cầu chuyên môn về chiến thuật khi vận hành sơ đồ 3-4-3.

Với Đội tuyển Việt Nam, chúng ta vẫn còn hai trận giao hữu nữa (gặp Ấn Độ và Lebanon vào tháng 10). Đoàn quân của Huấn luyện viên Kim Sang-sik cần nhanh chóng xốc lại tinh thần để hướng tới mục tiêu quan trọng nhất là đấu trường ASEAN Cup, diễn ra vào cuối năm 2024.