1Tại Khu công nghiệp Đại An (phường Tứ Minh, TP Hải Phòng), chị Nguyễn Thị Hạnh, công nhân Công ty TNHH Hyundai Kefico Việt Nam cho biết năm nay thu nhập ổn định hơn năm trước. “Công ty thông báo thưởng Tết sớm, ngoài lương tháng 13 còn có quà Tết và vé xe cho lao động ở xa”, chị Hạnh chia sẻ khi vừa kết thúc ca làm sáng.
Tại Khu công nghiệp Phúc Điền (xã Phúc Điền), anh Trần Văn Lợi, công nhân cơ khí nói rằng, điều anh mong nhất là được yên tâm về việc làm sau Tết. Năm nay đơn hàng đều, doanh nghiệp cam kết không cắt giảm lao động.
Theo thống kê của Sở Nội vụ TP Hải Phòng, mức trung bình thưởng Tết Dương lịch 2026 của người lao động (NLĐ) trên địa bàn là 1,13 triệu đồng/người, tăng 16,5% so Tết Dương lịch 2025. Mức thưởng Tết Nguyên đán cũng được công đoàn cơ sở chú trọng trong việc thương lượng để bảo đảm cho đoàn viên, NLĐ có kết quả xứng đáng với đóng góp của họ trong một năm.
Dịp Tết năm nay, LĐLĐ thành phố Hải Phòng triển khai nhiều hoạt động. Chợ Tết Công đoàn Hải Phòng 2026 được tổ chức từ ngày 28/1 đến 8/2/2026 (từ ngày 10 đến 21 tháng Chạp) tại cả khu vực phía tây và phía đông thành phố với quy mô từ 100 - 300 gian hàng được giảm giá từ 10 - 30%. LĐLĐ thành phố phát hành 5.000 phiếu mua hàng, mệnh giá 200.000 đồng/phiếu, tổng trị giá 1 tỷ đồng tặng đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Đoàn viên, NLĐ được cấp mã QR còn có thể mua hàng tại các gian hàng chợ Tết trực tuyến...
2Tại Khu công nghiệp Lai Vu (xã Lai Khê), anh Hoàng Văn Quyết, công nhân quê Hà Giang, cho biết đã 4 năm chưa về quê đón Tết. Thu nhập chủ yếu dành để trang trải sinh hoạt và gửi về cho gia đình nên việc tích lũy gần như không có. “Năm nay nghe tin có chương trình xe công đoàn đưa công nhân về quê miễn phí, tôi đăng ký ngay. Được về nhà ăn Tết sau từng ấy năm, với tôi là niềm vui rất lớn”, anh Quyết chia sẻ.
Theo LĐLĐ thành phố Hải Phòng, NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, công nhân xa quê nhiều năm, lao động bị tai nạn, bệnh hiểm nghèo là nhóm được ưu tiên cao nhất trong dịp Tết. Ngoài hỗ trợ vật chất, các cấp công đoàn còn trực tiếp xuống nhà trọ, phân xưởng để thăm hỏi, lắng nghe tâm tư, kịp thời chia sẻ những vướng mắc mà NLĐ đang đối mặt.
Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hải Phòng, cho biết: “Chúng tôi tập trung chỉ đạo công đoàn các cấp nắm chắc tình hình tiền lương, thưởng Tết tại doanh nghiệp; kịp thời kiến nghị, đối thoại khi phát sinh vấn đề. Với các doanh nghiệp khó khăn, chúng tôi thực hiện vận động nguồn lực công đoàn. Bên cạnh nguyên tắc đóng - hưởng còn có nguyên tắc chia sẻ. Những nơi có điều kiện tốt hơn chia sẻ cho những nơi khó khăn. Với những lao động khó khăn, công đoàn sẽ hỗ trợ trực tiếp để không ai không có Tết!”.
Nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, Công đoàn TP Hải Phòng huy động 45 tỷ đồng, trong đó, thành phố hỗ trợ 11,8 tỷ đồng để chăm lo Tết cho đoàn viên, NLĐ. Các cấp công đoàn thành phố phấn đấu trợ cấp cho khoảng 20 nghìn đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn và công nhân, lao động ở tỉnh xa về quê đón Tết, hỗ trợ vé xe, trị giá 200 nghìn đồng/vé cho khoảng 35 nghìn đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn và công nhân, lao động ở tỉnh xa về quê đón Tết.