Đầu tháng tư, Giải judo vô địch quốc gia 2025 khép lại với chiến thắng áp đảo của đoàn Thành phố Hồ Chí Minh (với tám huy chương vàng, một huy chương bạc và bốn huy chương đồng). Đoàn Quân đội xếp thứ hai. Đặc biệt, đoàn Bà Rịa-Vũng Tàu cho thấy sức vươn đáng kể khi giành vị trí thứ ba.
Theo Tổng Thư ký Liên đoàn judo Việt Nam Nguyễn Hữu An, sự kiện này được xem như cuộc đánh giá chuyên môn quan trọng với các võ sĩ trong nước. Các tuyển thủ của đội tuyển quốc gia cũng trở về cống hiến cho địa phương và đạt được những thành tích cao. Sau khi kết thúc giải, đội tuyển nhận thấy các vận động viên chủ lực đều giữ được phong độ cao, sẵn sàng hướng tới Giải vô địch châu Á.
Mới đây, Liên đoàn judo Việt Nam cũng đã nhóm họp. Về chuyên môn thi đấu, Đội tuyển judo Việt Nam nhận nhiệm vụ bảo đảm vị trí trong nhóm dẫn đầu SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan vào tháng 12 tới. Nhóm tuyển thủ quốc gia vẫn là những người giành kết quả cao nhất.
Bất ngờ lớn nhất tại Giải judo vô địch quốc gia 2025 là tấm huy chương đồng của võ sĩ Hoàng Thị Tình ở nội dung 48kg. Vận động viên này từng tham dự Olympic Paris 2024 và cũng là Đương kim vô địch ở hai kỳ SEA Games 31 và 32. Điều éo le là với nội dung thi đấu tại SEA Games 33, chúng ta không thể cử võ sĩ Hoàng Thị Tình tranh tài tại Đại hội thể thao khu vực. Nước chủ nhà đã loại bỏ hai hạng cân 48kg và 52kg khỏi danh sách thi đấu. Đây là nhóm nội dung sở trường của các vận động viên nước ta.
Cũng tại Giải judo vô địch quốc gia 2025, gương mặt khác trong thành phần đội tuyển quốc gia là võ sĩ Nguyễn Thị Thanh Thủy đã xuất sắc giành huy chương vàng. Đặc biệt, cô mới chỉ trở lại gần đây sau ca phẫu thuật chấn thương. Trước thông tin hạng cân sở trường 52kg không được tổ chức ở SEA Games 33, Thanh Thủy đã được đôn lên thi đấu ở hạng 63kg. Và ngôi vô địch vừa rồi đã cho thấy quyết tâm cực kỳ mạnh mẽ của vận động viên này.
Hướng tới SEA Games 33 diễn ra ở Thái Lan, Đội tuyển judo Việt Nam xác định sẽ cạnh tranh vị trí dẫn đầu. Do đó, tất cả các tuyển thủ đã tập trung sớm từ đầu năm tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội và nỗ lực thực hiện giáo án tập luyện hai buổi mỗi ngày.
“Năm nay, Đội tuyển judo Việt Nam không còn được dẫn dắt bởi chuyên gia Velici Christian. Ban huấn luyện chỉ còn lại những người thầy nội. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn tin tưởng tất cả sẽ tiếp tục bảo đảm công tác huấn luyện tốt nhất dành cho các tuyển thủ”, ông Nguyễn Hữu An chia sẻ.
Bộ môn judo tại kỳ SEA Games 33 sẽ tranh tài 12 bộ huy chương (sáu hạng cân nam, năm hạng cân nữ và một nội dung đồng đội hỗn hợp). Ban tổ chức vẫn chưa có thông báo về những giới hạn trong việc đăng ký thi đấu. Ngay sau Giải judo vô địch quốc gia 2025, đội tuyển sẽ có những đánh giá chi tiết hơn nữa về nhóm các hạng cân của nam, nữ để có sự chuẩn bị thích hợp nhất. Từ giờ tới ngày khai màn Đại hội thể thao khu vực, các vận động viên sẽ tham dự một số giải đấu quốc tế khác nhằm tích lũy thêm về chuyên môn, cũng như cải thiện hơn nữa vấn đề kỹ thuật, chiến thuật.
Sau thời điểm bế mạc giải vô địch quốc gia hơn hai tuần, các võ sĩ của chúng ta sẽ tiếp tục góp mặt tại Giải vô địch châu Á 2025 diễn ra tại Bangkok (Thái Lan) từ ngày 22 đến 29/4. Dù đã thể hiện sự tiến bộ rõ rệt về chuyên môn so các đối thủ trong nước, các vận động viên chủ lực của đội tuyển cần tiếp tục giành được những kết quả tốt ở đấu trường quốc tế. Bởi, đây mới là sân chơi thật sự góp mặt những nhân tài hàng đầu châu lục.
Việc tham dự Giải vô địch châu Á cũng được xem như bước đệm quan trọng để chúng ta làm quen với cơ sở thi đấu của nước bạn, cũng như quan sát và tìm hiểu rõ hơn những điểm mạnh, yếu của các đối thủ trong khu vực. Ban huấn luyện Đội tuyển judo Việt Nam đánh giá đây sẽ là bài kiểm tra hữu hiệu nhất về chuyên môn trên con đường chuẩn bị cho SEA Games 33.
Về mặt lực lượng, Đội tuyển judo Việt Nam sẽ cử 18 võ sĩ chủ chốt tranh tài. Đặc biệt, Nguyễn Hoàng Thành và Chu Đức Đạt là các vận động viên tài năng ở nhóm hạng cân nhỏ không tham dự giải vô địch quốc gia mới đây. Cả hai đang trong giai đoạn ép cân chuyên môn để chuẩn bị bung sức ở đấu trường châu lục. Bên cạnh đó, những tên tuổi lớn của judo nước nhà (như Thanh Thủy, Hải Bá, Diễm Phương hay Hoàng Thị Tình) cũng được kỳ vọng sẽ mang về những tấm huy chương.
Việc được thi đấu cọ xát tại Giải vô địch châu Á sẽ giúp Ban huấn luyện có thêm những đánh giá chuyên môn cần thiết, từ đó điều chỉnh giáo án huấn luyện nhằm giúp các vận động viên đạt điểm rơi phong độ vào thời gian diễn ra SEA Games 33. Sau sự kiện này, các võ sĩ sẽ tranh tài tại Giải vô địch thế giới 2025 (diễn ra trong tháng sáu tại Hungary) cũng như tham dự hệ thống các giải Grand Slam thế giới (lần lượt ở Mông Cổ, UAE và Nhật Bản) để nhanh chóng cải thiện trình độ.