1. Theo dữ liệu mới nhất vừa được Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) công bố, lượng nước tái tạo sẵn có bình quân trên mỗi người đã giảm 7% trong một thập kỷ qua, do tình trạng khan hiếm nước toàn cầu ngày càng trầm trọng. Một số khu vực (đặc biệt là Bắc Phi và Tây Á) vẫn đang trong tình trạng nguồn nước ngọt cực kỳ hạn chế. Các quốc gia như Kuwait và Qatar nằm trong số những quốc gia có nguồn nước tái tạo bình quân đầu người thấp nhất trên thế giới.
Trong khi đó, lượng nước ngọt khai thác lại gia tăng, gây thêm áp lực lên các lưu vực sông và tầng chứa nước vốn đã bị cạn kiệt. Nông nghiệp vẫn là lĩnh vực sử dụng nước lớn nhất trên toàn cầu, chiếm tới 72% lượng nước khai thác ở nhiều khu vực.
Liên hợp quốc, do đó, tiếp tục khẩn thiết khẳng định: “Được sử dụng nước sạch là quyền con người”; đồng thời kêu gọi cấp bách thực hiện các giải pháp cụ thể ở mọi nơi: Rút ngắn thời gian tắm, không tưới quá nhiều nước cho cây cối và tránh lãng phí thực phẩm.
2. Ngày 16/12, Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành tham vấn toàn diện, nhằm phối hợp lập trường về chính sách đối với tình hình bán đảo Triều Tiên, dựa trên văn kiện chung được công bố sau hội nghị thượng đỉnh song phương gần đây. Đây là cuộc tham vấn song phương đầu tiên về nội dung này dưới thời chính quyền hiện nay của hai nước, trong bối cảnh Chính phủ của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đang tìm cách cải thiện quan hệ liên Triều và nối lại đối thoại.
Hãng thông tấn Yonhap dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết: Hai bên đã thảo luận toàn diện các vấn đề liên quan đến bán đảo Triều Tiên và “nhất trí coi việc phối hợp chặt chẽ về chính sách đối với Triều Tiên là yếu tố then chốt". Ngoài ra, hai bên cũng cam kết tăng cường trao đổi ở mọi cấp trong thời gian tới.
Kể từ khi nhậm chức tháng 6 vừa qua, chính quyền của Tổng thống Lee Jae Myung đã tìm cách cải thiện quan hệ liên Triều, bao gồm việc dỡ bỏ loa phóng thanh dọc biên giới giữa hai nước và cấm thả bóng bay mang theo tờ rơi tuyên truyền.
3. Chiến dịch Cầu hàng không khẩn cấp (tổng giá trị khoảng 3,5 triệu euro) vừa được Liên minh châu Âu (EU) triển khai, nhằm chuyển hàng cứu trợ đến Darfur (Sudan), khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ xung đột, nạn đói và tình trạng di dời dân cư. Tổng cộng tám chuyến bay sẽ được thực hiện trong suốt tháng 12/2025 và tháng 1/2026, đưa đến Darfur các mặt hàng thiết yếu như vật liệu che chắn tạm thời, dụng cụ vệ sinh, vật dụng về nước và trang thiết bị y tế.
Trong năm nay, EU đã cung cấp hơn 270 triệu euro viện trợ nhân đạo cho Sudan, trở thành một trong những nhà tài trợ lớn nhất trong nỗ lực ứng phó khủng hoảng ở châu Phi. Nguồn lực này được kỳ vọng sẽ giúp cứu sống hàng nghìn người dân đang sống trong điều kiện thiếu thốn nghiêm trọng tại Darfur, góp phần xoa dịu thảm họa nhân đạo.
4. Ngày 15/12, Chính phủ Indonesia tuyên bố sẽ thu hồi 22 giấy phép lâm nghiệp trên phạm vi cả nước. Động thái cứng rắn này diễn ra trong bối cảnh những trận lũ quét và các vụ sạt lở đất kinh hoàng vừa tàn phá đảo Sumatra, cướp đi sinh mạng của hơn 1.000 người.
Theo Bộ trưởng Lâm nghiệp Raja Juli Antoni tổng diện tích bị thu hồi lên tới hơn một triệu ha rừng. Với động thái mới nhất này, tổng diện tích rừng được đưa trở lại diện nhà nước quản lý đã lên tới khoảng 1,5 triệu ha, một bước ngoặt trong tư duy. Từ lâu, Indonesia đã nằm trong nhóm các quốc gia có tốc độ mất rừng cao nhất thế giới, bởi các hoạt động khai khoáng, mở rộng đồn điền và nạn cháy rừng. Số liệu thống kê cho thấy: Chỉ trong năm 2024, hơn 240.000 ha rừng nguyên sinh tại Indonesia đã biến mất ■