1 Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế tiếp tục kêu gọi kiềm chế và thúc đẩy các giải pháp ngoại giao nhằm ngăn xung đột tại Trung Đông leo thang, trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran đang lan rộng và gây lo ngại về an ninh khu vực cũng như kinh tế toàn cầu.
Đồng loạt, Bộ Ngoại giao các nước vùng Vịnh như Qatar, Ai Cập, Oman, Jordan, Saudi Arabia chia sẻ quan điểm, nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường phối hợp nhằm kiềm chế căng thẳng; cũng như khẳng định tầm quan trọng của các giải pháp ngoại giao để ngăn xung đột lan rộng.
Từ Moskva, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov kêu gọi các bên chấm dứt hành động thù địch và nhanh chóng nối lại đàm phán, đồng thời nêu rõ: Cần tránh các cuộc tấn công gây thiệt hại cơ sở hạ tầng dân sự và thương vong cho người dân tại Iran cũng như các nước vùng Vịnh. Nga cũng bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ thúc đẩy một tiến trình hòa giải nếu các bên yêu cầu.
Từ châu Á, Trung Quốc cảnh báo: Tình hình căng thẳng tại eo biển Hormuz và các vùng biển lân cận đang làm gián đoạn các tuyến vận tải hàng hóa và năng lượng quốc tế, đồng thời gây tác động tiêu cực đến hòa bình, ổn định khu vực cũng như kinh tế toàn cầu. Trung Quốc cho biết ,đang duy trì liên lạc với các bên liên quan để thúc đẩy hạ nhiệt tình hình.
2 Trả lời phỏng vấn hãng NBC News, Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Oscar Pérez Oliva cho biết: Cuba sẵn sàng thiết lập quan hệ thương mại thông suốt với các doanh nghiệp của Mỹ, cũng như với cộng đồng người Cuba đang sinh sống tại Mỹ. Công dân Cuba sinh sống ở nước ngoài, có thể đầu tư vào khu vực kinh tế tư nhân và trở thành chủ sở hữu doanh nghiệp tại quê hương. Chính sách này không chỉ giới hạn trong lĩnh vực thương mại mà còn mở rộng sang đầu tư, bao gồm cả các dự án quy mô lớn, đặc biệt trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, theo ông Pérez Oliva, lệnh cấm vận do Mỹ áp đặt đối với Cuba vẫn là yếu tố cản trở các nỗ lực thúc đẩy hợp tác kinh tế của La Havana.
Trước đó, phát biểu trên truyền hình ngày 13/3, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel cho biết, Chính phủ nước này đang nỗ lực mở rộng sự tham gia của cộng đồng người Cuba ở nước ngoài vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.
3 Theo Financial Times, ngày 16/3, Thủ tướng Bỉ Bart De Wever kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) xem xét bình thường hóa quan hệ với Nga nhằm khôi phục nguồn năng lượng giá rẻ, làm dấy lên tranh luận mới trong nội bộ EU về chiến lược đối với Moskva trong bối cảnh chiến sự Ukraine tiếp diễn và giá năng lượng tăng mạnh.
Ngay sau đó, Ủy viên châu Âu phụ trách năng lượng, ông Dan Jorgensen, tuyên bố EU sẽ không nhập khẩu thêm bất kỳ đơn vị năng lượng nào từ Nga. Ông Jorgensen cũng nhắc lại rằng EU đã thông qua đạo luật vào năm ngoái, trong đó cấm nhập khẩu khí đốt của Nga kể từ cuối năm 2027. Hiện nay, Ủy ban châu Âu (EC) đang hoàn thiện các đề xuất nhằm chấm dứt nốt các đợt nhập khẩu dầu mỏ còn lại, nhằm đạt mục tiêu độc lập năng lượng toàn diện.
4 Tập đoàn công nghệ Nhật Bản NEC dự định đầu tư hơn 100 tỷ yen (629 triệu USD) trong 5 năm tới vào lĩnh vực cáp viễn thông ngầm dưới biển, để giành thị phần và chuẩn bị cho tình trạng các tuyến cáp ngầm dưới biển đã bị đứt ở nhiều khu vực, do căng thẳng địa chính trị leo thang.
NEC sẽ chi 50 tỷ yen đến hết năm tài chính 2030 để mua 5 tàu chuyên dụng lắp đặt và bảo trì cáp ngầm. Số tiền còn lại sẽ được dùng cho nghiên cứu và phát triển, cũng như đầu tư vào cả dự án xây dựng cáp ngầm dưới biển tại thành phố Kitakyushu của Nhật Bản. Bên cạnh khoản đầu tư mới, NEC đang tìm cách thiết lập các cơ sở lưu trữ cáp ở nước ngoài, trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm cả Đông Nam Á, như một phần của kế hoạch bảo đảm hoạt động kinh doanh liên tục ■