VỚI bộ môn taekwondo ở kỳ SEA Games 32, dù nước chủ nhà Campuchia vẫn tổ chức thi đấu 16 hạng cân tiêu chuẩn (chia đều cho cả nam lẫn nữ) của nội dung đối kháng, Việt Nam và các quốc gia khác chỉ được tham dự tối đa 10 hạng cân. "Việc hạn chế số lượng vận động viên tham dự chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thành tích của các đoàn. Do vậy, chúng tôi phải tính toán kỹ danh sách các cá nhân tham dự trước kỳ Đại hội này, đặc biệt khi nước chủ nhà đã nhập tịch một số võ sĩ Hàn Quốc", Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển taekwondo Việt Nam Vũ Anh Tuấn chia sẻ.
Ngoài ra, SEA Games 32 cũng là giải đấu áp dụng thể thức thi đấu mới: Đấu ba hiệp thắng hai. Nếu chiến thắng ngay trong hai hiệp đầu, kết quả sẽ được định đoạt. Trong mỗi hiệp đấu, điểm số cũng được tính riêng. Cá nhân nào đạt 12 điểm trước sẽ thắng cả hiệp đấu đó. Chưa hết, các võ sĩ sẽ bị xử thua nếu nhận ba lần cảnh cáo trong một hiệp đấu, do vận động viên chủ động di chuyển lùi hoặc bị đẩy ra rìa thảm ba lần mà không thực hiện các đòn tấn công.
Về kỹ thuật đánh, nhiều thay đổi đã được cập nhật, như các đòn đá sau đầu khi đang ôm ghì (clinch) sẽ bị coi là không hợp lệ. Hay việc thực hiện thành công một đòn đá xoay (spin kick) giờ cũng không bị thổi phạt (penalty) nữa...
Theo võ sĩ Trương Thị Kim Tuyền, sau khi cập nhật những thay đổi về luật, toàn đội đã tham dự một số giải đấu để từng bước làm quen và áp dụng thực tế. Thời gian đầu khá khó khăn, không dễ để từ bỏ hoàn toàn lối đánh cũ nên mọi người phải thích nghi dần dần. Hiện tại, toàn đội đã thi đấu ổn định hơn.
Ở kỳ Đại hội tới, mục tiêu của Ban huấn luyện đặt ra là giành tối thiểu hai huy chương vàng ở nội dung đối kháng. Riêng nội dung biểu diễn quyền, số lượng còn hạn chế hơn, từ một đến hai huy chương vàng. Nếu nhìn vào thành tích giành tới chín tấm huy chương vàng tại SEA Games 31, chỉ tiêu trên được xem là vô cùng khiêm tốn.
Năm nay, các võ sĩ nữ, như Trương Thị Kim Tuyền, Trần Thị Ánh Tuyết, Bạc Thị Khiêm và Nguyễn Thị Hương... vẫn sẽ là những niềm hy vọng vàng của taekwondo Việt Nam. Trong khi đó, dù chúng ta sở hữu thế mạnh ở các nội dung biểu diễn quyền, đây là phần thi bị ảnh hưởng khá nhiều bởi yếu tố cảm tính của các trọng tài. Bởi vậy, Ban huấn luyện cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng.
ĐỂ chuẩn bị tốt nhất cho kỳ SEA Games 32, từ những ngày đầu năm, 16 vận động viên Đội tuyển taekwondo đối kháng Việt Nam đã được triệu tập dưới sự chỉ đạo của Huấn luyện viên trưởng Vũ Anh Tuấn và chuyên gia người Hàn Quốc Kim Kil-tae. Trước Tết Nguyên đán, các tuyển thủ cũng đã có đợt tập huấn 30 ngày tại Hàn Quốc và tiếp sau đó, tham dự Giải vô địch taekwondo Đông Nam Á ở Philippines.
Hơn hai tháng qua, toàn đội cũng bước vào đợt tập huấn tích cực. Giáo án của Ban huấn luyện tập trung rèn luyện thể lực và kỹ thuật rất nhiều. Điều này góp phần giúp các vận động viên sẵn sàng giành thành tích cao tại SEA Games 32. Bên cạnh đó, qua sự thể hiện của các vận động viên trong các buổi tập luyện và thi đấu, Ban huấn luyện cũng có những đánh giá nhằm chốt danh sách chính thức.
"Toàn đội đã học hỏi được rất nhiều sau các đợt tập huấn và giải đấu quốc tế. Đây chính là cơ hội quý báu để toàn đội cọ xát, nâng cao trình độ cũng như cải thiện đáng kể sự tự tin. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, tuân thủ chiến thuật của Ban huấn luyện để bảo vệ những tấm huy chương vàng. Dù có một chút áp lực, tất cả đều tràn đầy quyết tâm giành thành tích cao tại SEA Games 32" - niềm hy vọng vàng taekwondo Việt Nam Trương Thị Kim Tuyền khẳng định.
Ngày 11/4, hai Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia và các võ sĩ thuộc bốn tỉnh, thành phố Hải Phòng, Thái Nguyên, Quảng Ninh và Hà Nội đã tham gia thi đấu giao hữu với các thành viên của Đại học Dong A (Hàn Quốc). Đây là giai đoạn chuẩn bị cực kỳ quan trọng nên những hoạt động giao hữu như vậy vô cùng quý báu, giúp các tuyển thủ tìm kiếm điểm rơi phong độ trước thời điểm khởi tranh Đại hội Thể thao Đông Nam Á.
Huấn luyện viên trưởng bộ môn taekwondo Đại học Dong A Lee Dong-ju đánh giá cao kỹ thuật của các vận động viên Việt Nam. Với những sự chuẩn bị như hiện tại, các võ sĩ có thể tự tin tranh tài và hướng tới kết quả tốt ở SEA Games 32, cũng như xa hơn nữa là đấu trường ASIAD và Olympic.