Liên tiếp những thử thách
Chưa có năm nào lịch thi đấu của Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lại “quay cuồng” đến vậy. Chỉ trong vòng bốn tháng, các học trò của huấn luyện viên trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ lần lượt bay tới Philippines, trở lại Ninh Bình, di chuyển qua Thái Lan, quay lại Phú Thọ, “hành quân” sang Trung Quốc và sau đó là Nhật Bản. Năm giải đấu, sáu địa điểm, một đội hình. Đây rõ ràng là giai đoạn đầy thách thức với Thanh Thúy và đồng đội.
Như chia sẻ của ông Kiệt, chúng ta chỉ có chưa đầy sáu ngày chuẩn bị để tham dự AVC Cup (diễn ra từ ngày 6-14/6) tại thành phố Candon (Philippines). Đội tuyển Việt Nam hiện là quán quân ba năm liên tiếp từ 2023-2025, nên toàn đội cũng đặt mục tiêu giữ vững ngôi vô địch.
Cuối tháng 7, người hâm mộ trong nước sẽ có cơ hội cổ vũ đội tuyển thi đấu ngay trên sân nhà, khi Việt Nam đăng cai chặng 1 SEA V.League 2026 tại Ninh Bình. Song, tháng 8 sẽ là chuỗi ngày marathon với ba giải đấu gối nhau: Chặng 2 SEA V.League (diễn ra ở Thái Lan từ 7-9/8), VTV Cup (8-15/8 so tài tại Phú Thọ) và sau đó là Giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á 2026 (AVC Championship) khởi tranh từ 21-30/8 tại Thiên Tân (Trung Quốc). Trong tháng 9,
ASIAD 20 tại Nhật Bản là điểm cuối và cũng là đích nhắm cao nhất của đội tuyển trong năm nay.
Đau đầu bài toán thể lực
Với lịch thi đấu dày đặc, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã đề xuất triệu tập tới 28 cá nhân xuất sắc nhất. Tuy nhiên, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam quy định mức cao nhất chỉ là 20 tuyển thủ. Nếu có thể được gia tăng số lượng thành viên do đặc thù lịch thi đấu quá đỗi vất vả trong những ngày tới đây, đội tuyển sẽ có thêm cơ hội “thử lửa” nhiều tay đập trẻ hơn, cũng như tránh chấn thương do quá tải đối với một vài trụ cột, đồng thời cũng giúp ban huấn luyện tìm ra đội hình mạnh nhất cho hai mục tiêu lớn trong năm là AVC Championship và ASIAD 20.
Như đánh giá của các chuyên gia, việc triệu tập số lượng lớn vận động viên được xem là phù hợp với lịch thi đấu sắp tới. Chúng ta chỉ có sáu ngày chuẩn bị, trong khi nhiều vận động viên đã thi đấu tới 30 trận từ đầu năm. Để di chuyển tới thành phố Candon, chúng ta sẽ mất hơn ba giờ bay, cộng thêm bảy giờ đồng hồ di chuyển trên cao tốc. Chưa kể, ban tổ chức AVC Cup còn sắp xếp cho khung thời gian ra sân là 9 giờ (tương đương 8 giờ sáng Việt Nam) thay vì giai đoạn chiều, tối. Tất cả sẽ là những thách thức trong giải đấu mở màn của chuỗi hành trình.
Trong quãng nghỉ khoảng 45 ngày giữa AVC Cup và chặng 1 SEA V.League 2026, đội tuyển sẽ trải qua đợt tập huấn 20-30 ngày tại Đà Lạt. Khí hậu mát mẻ tại đây sẽ giúp tích lũy thể lực hiệu quả hơn, thay vì luyện tập dưới cái nóng oi ả của mùa hè phía bắc. Bên cạnh đó, huấn luyện viên thể lực người Australia Karl Lim cũng tiếp tục kiểm soát các bài tập, cũng như theo dõi khối lượng chịu tải của từng vận động viên xuyên suốt chặng đường.
Cánh cửa vươn tầm
Nhìn tổng thể, lộ trình thi đấu của Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong năm 2026 được sắp xếp theo độ khó và tính chất cạnh tranh tăng dần từ cấp khu vực lên châu lục. Trong đó, đội vô địch AVC Championship sẽ nhận được suất trực tiếp dự Olympic Los Angeles 2028, còn ba đội dẫn đầu giành quyền tham dự Giải vô địch thế giới 2027.
Để giành suất trực tiếp, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cần phải quật ngã một trong ba “thế lực” Trung Quốc, Nhật Bản hoặc Thái Lan để lọt top 3.
Nếu chưa thể làm được điều này, chúng ta cần vươn tới thứ hạng cao nhất có thể trong top 5 và tích lũy điểm số trên bảng xếp hạng thế giới. Do đó, Việt Nam cần tận dụng triệt để cơ hội bằng cách giành vị trí tốt nhất có thể, cũng như thắng thật nhiều trận đấu tại Thiên Tân.
Với đội trưởng, chủ công Trần Thị Thanh Thúy, tập thể bóng chuyền nữ Việt Nam đã có những sự thay đổi rõ rệt. Mọi người đã thi đấu bản lĩnh và trưởng thành hơn. Từ chỗ e dè, chúng ta đã có thời điểm nhập cuộc đầy tự tin và cạnh tranh sòng phẳng với các tay đập Thái Lan. Trong năm 2025, những trận thua đội bóng kình địch này đều kết thúc với tỷ số 3-2, và khoảng cách đang dần thu hẹp sau mỗi năm.
Như ông Kiệt khẳng định, chưa bao giờ ban huấn luyện cũng như vận động viên đặt quyết tâm cao như vậy. Nếu hoàn thành mục tiêu, chúng ta sẽ vượt qua một ngưỡng mới ■
AVC Championship không còn được xem như sân chơi khu vực thông thường, mà chính là cửa ải đưa chúng ta tới đấu trường thế giới.