Những kỳ vọng mới

Năm 2024 được xem là năm bản lề để điền kinh Việt Nam có sự chuẩn bị lực lượng tốt nhất hướng tới SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan và xa hơn là ASIAD 20 ở Nhật Bản. Không những vậy, các vận động viên và đặc biệt là tổ tiếp sức 4x400m nữ vẫn đang chạy đua với thời gian nhằm tìm kiếm cơ hội giành vé chính thức tham dự sân chơi Olympic sắp tới.
0:00 / 0:00
0:00
Điền kinh Việt Nam trình làng nhiều gương mặt trẻ triển vọng.
Điền kinh Việt Nam trình làng nhiều gương mặt trẻ triển vọng.

Những ánh vàng hy vọng

Tại Giải vô địch điền kinh trẻ Đông Nam Á mới kết thúc tháng 12/2023, các chân chạy Việt Nam đã giành tổng cộng 15 huy chương vàng, 11 huy chương bạc và năm huy chương đồng. Kết quả này giúp chúng ta chiến thắng các đoàn như Indonesia, Philippines, Singapore và chủ nhà Thái Lan để xếp hạng nhất chung cuộc.

Đặc biệt, ở nội dung tiếp sức 4x400m nữ, Lê Thị Tuyết Mai, Ngô Thị Mỹ Duyên, Nguyễn Thị Kim Thanh và Vũ Thị Trà My đã xác lập kỷ lục mới với thành tích 3 phút 48 giây 09. Cách đây chín năm, Đội tuyển điền kinh trẻ Thái Lan từng về đích với thời gian 3 phút 49 giây 79.

Bên cạnh đó, Nguyễn Hoàng Thịnh và Nguyễn Thành Nhân cũng là hai vận động viên đạt kết quả ấn tượng. Thành Nhân phá kỷ lục tồn tại từ năm 2016, với thành tích 59,49m ở nội dung ném búa. Còn Hoàng Thịnh giành huy chương vàng ở đường chạy 3.000 m với thời gian 8 phút 59 giây 04, phá kỷ lục U18 Đông Nam Á được xác lập từ năm 2017.

Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng nhận định: Năm nay, Đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ có sự thay đổi đáng kể. Toàn đội vẫn tập trung cho ba nhiệm vụ gần nhất là giành suất chính thức dự Olympic Paris 2024, chuẩn bị lực lượng thi đấu tại SEA Games 33 và lấy đó làm bước đệm hướng tới ASIAD 20 năm 2026.

Nhân tố mới đã xuất hiện

Cuối năm 2023, tượng đài của Đội tuyển điền kinh Việt Nam - vận động viên nhảy xa Bùi Thị Thu Thảo đã giã từ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao. Nhân tố trẻ được xác định sẽ tiếp bước đàn chị chính là tài năng trẻ Hoàng Thanh Giang. Tại Giải điền kinh vô địch quốc gia 2023, Giang đã giành cú đúp huy chương vàng ở nội dung bảy môn phối hợp và nhảy xa cá nhân nữ.

Như nhận định của các chuyên gia, Giang có sự tiến bộ vượt bậc về chuyên môn. Cú vào đà và giậm nhảy của cô hoàn hảo tới mức đánh bại cả hai gương mặt kỳ cựu là Thu Thảo và Linh Na để giành Huy chương vàng tại Giải điền kinh vô địch quốc gia 2023. Cô hoàn toàn có khả năng tranh chấp huy chương tại SEA Games 33 sắp tới.

Bên cạnh đó, vận động viên triển vọng nhất của điền kinh Việt Nam lúc này là tài năng trẻ đến từ Long An - Trần Thị Nhi Yến. Chỉ sau bốn tháng luyện tập chuyên nghiệp, Yến bất ngờ giành Huy chương vàng nội dung 100 m tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.

Ngay trong lần đầu tham dự tại SEA Games 32, Yến đã giành Huy chương bạc nội dung 200 m với thời gian 23,54 giây. Sau đó, cô cũng hoàn thành cự ly 100 m với thông số ấn tượng (11,55 giây) khi tham dự Giải điền kinh vô địch châu Á 2023.

Tới Giải điền kinh vô địch quốc gia 2023, cô giành cú đúp vàng ở cả hai nội dung 100 và 200 m. Thậm chí, thành tích 23,72 giây ở cự ly 200 m đã vượt qua kỷ lục trẻ quốc gia 23,89 giây của Lê Tú Chinh năm 2016.

Với thành tích ấn tượng đạt được, Cục trưởng Thể dục-Thể thao Đặng Hà Việt khẳng định ngành thể thao sẽ dành sự đầu tư đặc biệt cho tài năng trẻ quê Long An. Mục tiêu của điền kinh Việt Nam là phải nỗ lực thúc đẩy vận động viên này chạy dưới 11,30 giây trong hai đến ba năm tới.

Hướng đến sân chơi Olympic

Dù thiếu vắng chân chạy kỳ cựu Nguyễn Thị Huyền, Đội tuyển điền kinh Việt Nam đón chào sự trở lại của nhà vô địch Quách Thị Lan từ tháng 11/2023. Đây là sự thay thế đáng chờ đợi nhất của đội hình thi đấu 400m nữ.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, với mục tiêu tìm kiếm cơ hội giành vé tham dự Olympic Paris 2024, đội tuyển sẽ tập trung đầu tư cho tổ tiếp sức ở nội dung 4x400m nữ. Sau tấm Huy chương vàng châu Á năm 2023, đây là nội dung chúng ta có triển vọng nên sẽ nhận được sự chuẩn bị kỹ càng nhất.

Việc mời thầy ngoại cũng đã được xúc tiến. Chuyên gia người Ukraine có khả năng chuyên môn tốt và đã từng làm việc với điền kinh Ấn Độ trước đây. Toàn đội đang chờ đợi chuyên gia này tới Việt Nam trong tháng 1 này.

Tổ tiếp sức 400 m và 400 m rào nữ sẽ có bốn tháng chuẩn bị trước khi tham dự một số giải quốc tế vào tháng 5 và tháng 6. Đây là giai đoạn quan trọng nhằm tìm kiếm điểm rơi phong độ tốt nhất, cũng như tích lũy điểm số trên bảng xếp hạng điền kinh thế giới. Nếu Việt Nam đứng trong nhóm 16 đội có thứ hạng cao nhất và đạt được chỉ số chuyên môn theo quy định, chúng ta sẽ giành được vé chính thức tới Olympic Paris 2024.

Trong lịch sử, điền kinh Việt Nam mới chỉ tham dự Olympic ở các nội dung đơn và cá nhân. Việc giành vé chính thức tới đấu trường lớn nhất thế giới ở nội dung tiếp sức 4x400 m chắc chắn sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới đối với bộ môn thể thao nữ hoàng.