Bài dự thi " HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH"

Người "bắc cầu" chính quyền với doanh nghiệp

Tháng 8-2009, Đảng ủy Khối DN tỉnh Bắc Giang chính thức hoạt động, đồng chí Nguyễn Xuân Vượng, khi đó là Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy, được giao nhiệm vụ làm Bí thư đầu tiên.

"Muốn làm việc được với doanh nghiệp, mình phải hiểu, chia sẻ ùng họ" - Đồng chí Nguyễn Xuân Vượng (trái) luôn tâm niệm.
"Muốn làm việc được với doanh nghiệp, mình phải hiểu, chia sẻ ùng họ" - Đồng chí Nguyễn Xuân Vượng (trái) luôn tâm niệm.
Tôi gặp Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp (DN) tỉnh Bắc Giang Nguyễn Xuân Vượng bên lề một cuộc đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh và các DN đang hoạt động tại địa phương. Tác phong nhanh nhẹn, dứt khoát, nụ cười thân thiện cùng lối nói chuyện thẳng thắn, cởi mở là những ấn tượng ban đầu về ông...

Còn nhớ, ở thời điểm được thành lập, Đảng ủy Khối còn chưa có trụ sở. Nhân sự 15 người, được thuyên chuyển về từ... 15 cơ quan khác nhau, trong đó chỉ riêng ông Vượng có chút ít nghiệp vụ công tác Đảng sau thời gian làm Chánh văn phòng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Điều kiện hoạt động như vậy, không ít người tỏ ra bi quan, bởi lẽ công tác Đảng trong hoạt động DN không hề đơn giản.

Ấy vậy mà sau năm năm, hoạt động của Khối tiến triển thấy rõ. Từ những Đảng bộ ban đầu, đến nay, Đảng bộ Khối DN tỉnh đã có 69 Đảng bộ trực thuộc với hơn ba nghìn đảng viên, gần 30 nghìn công nhân lao động. Theo đánh giá của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Trần Sỹ Thanh: "Đảng ủy Khối DN và cá nhân đồng chí Bí thư Đảng ủy đã làm tốt nhiệm vụ công tác Đảng trong DN, góp phần gắn kết, thấu hiểu, chia sẻ khó khăn, vướng mắc giữa Đảng, chính quyền và DN đang hoạt động trên địa bàn".

Gắn với những thành quả xứng đáng như đánh giá của lãnh đạo cấp trên và DN ấy là rất nhiều việc làm cụ thể, thiết thực. Từ khi thành lập đến nay, trung bình mỗi năm Đảng ủy phát động một phong trào thi đua hướng đến DN. Cụ thể, năm đầu tiên (2009), Đảng ủy Khối phát động phong trào: "Gần DN, hiểu DN và có trách nhiệm với DN"; năm 2010 là phong trào: "Một trọng tâm, ba trọng điểm"; năm 2011, thi đua cải cách hành chính: "Hai giảm ba tăng"; năm 2012 và 2013 đẩy mạnh phong trào thi đua Học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ : "Mỗi cấp ủy viên xây dựng một điển hình tiên tiến, mỗi đảng viên làm một việc tốt tiêu biểu"; năm 2014 là "ba đồng hành cùng DN". Ngoài ra, các Đảng bộ trong Khối cũng đi đầu trong các hoạt động nhân đạo, an sinh xã hội, uống nước nhớ nguồn... do tỉnh phát động.

"Muốn làm việc được với DN, mình phải hiểu, chia sẻ và đồng hành cùng họ" - đồng chí Nguyễn Xuân Vượng luôn tâm niệm như thế. Bởi vậy, trong nhiệm vụ của Đảng ủy Khối xây dựng trọng tâm luôn gắn công tác xây dựng Đảng, đoàn thể với thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và nhiệm vụ chính trị của DN. Không chỉ khuyến khích, động viên cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tích cực học tập, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, ông còn tự đi học để hoàn thiện trình độ thạc sĩ Quản trị kinh doanh và nhiều chứng chỉ chính trị khác.

Căn cứ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chỉ đạo của cấp trên, Bí thư Nguyễn Xuân Vượng xây dựng cho mình và cán bộ, đảng viên cơ quan thái độ cầu thị, tăng cường bám sát cơ sở, lắng nghe ý kiến của cơ sở để tìm ra những giải pháp tối ưu. Điều này được rút ra trong đề tài khoa học cấp tỉnh "Thực trạng, nguyên nhân và đề xuất giải pháp phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong DN tư nhân và DN có vốn đầu tư nước ngoài"do ông làm Trưởng Ban chỉ đạo. Từ thực tiễn đó, Đảng bộ Khối đã tổ chức kết nạp được gần 500 đảng viên thuộc khối DN ngoài quốc doanh, trong đó có bốn chủ DN; thành lập Đảng bộ khu công nghiệp với bốn chi bộ, 50 đảng viên; mỗi năm động viên, tổ chức học cảm tình Đảng cho hàng trăm lượt quần chúng ưu tú là công nhân đang làm việc trong các DN ngoài quốc doanh...

Không chỉ làm tốt vai trò Bí thư Đảng ủy nhiệt huyết, tận tâm, đồng chí Nguyễn Xuân Vượng còn được biết đến như là một báo cáo viên xuất sắc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Những câu chuyện về Bác Hồ qua giọng kể của ông trở nên sinh động, cuốn hút, bởi được gắn với thực tế của mỗi đơn vị, phù hợp với từng đối tượng người nghe. Với nhiều DN, Đảng ủy Khối là điểm đến tin cậy để chia sẻ khó khăn và tiếp cận các chính sách của địa phương. Từng bước, Đảng ủy Khối DN Bắc Giang tạo dựng được vai trò cầu nối, gắn kết giữa chính quyền và DN cùng thực hiện nhiệm vụ chính trị và kinh tế của địa phương. Cơ quan Đảng ủy là địa chỉ không thể thiếu của các DN trong Khối mỗi khi có hội họp hoặc triển khai công tác.

Cá nhân đồng chí Bí thư Đảng ủy Nguyễn Xuân Vượng đã góp công lớn vào việc khẳng định ý nghĩa đích thực của cơ quan làm công tác Đảng trong hệ thống DN. Mới đây, ông vừa được Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba cho những cống hiến không mệt mỏi của mình. Ông xứng đáng là "cây cầu" cần mẫn và tận tâm nối chính quyền và DN, nối những người công nhân với lý tưởng quang vinh của Đảng...

Một trong các phong trào do Đảng ủy Khối phát động được đánh giá cao, cho thấy sự "hiểu" DN của đồng chí Bí thư Đảng ủy, là phong trào "Hai giảm ba tăng". Hai giảm là giảm hội họp, giảm văn bản; ba tăng là tăng cường đi cơ sở, tăng cường tính chuyên nghiệp trong công tác Đảng, tăng cường kiểm tra, giám sát.