1 Ngày 6/1 (giờ Việt Nam), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã họp phiên khẩn cấp đặc biệt theo yêu cầu của Colombia để thảo luận về việc Mỹ tấn công Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro (với các cáo buộc buôn bán ma túy và tổ chức khủng bố), một động thái gây chấn động khu vực và toàn thế giới.
Phát biểu tại phiên họp được Trung Quốc và Nga ủng hộ, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres tái khẳng định trước các đại sứ tầm quan trọng của việc tôn trọng chủ quyền quốc gia, “độc lập chính trị và toàn vẹn lãnh thổ”. Ông nhấn mạnh: “Việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế phụ thuộc vào cam kết liên tục của tất cả các quốc gia thành viên Liên hợp quốc”.
Trước đó, Tổng thống lâm thời Venezuela, bà Delcy Rodriguez, kêu gọi một mối quan hệ “cân bằng và tôn trọng” với Mỹ, đồng thời thúc giục Nhà trắng cùng Caracas xây dựng “một chương trình nghị sự hợp tác nhằm hướng tới phát triển chung”. Ở chiều ngược lại, trong một cuộc phỏng vấn với NBC News, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, Mỹ không có chiến tranh với Venezuela, mà chỉ “thực thi pháp luật”.
2 Cùng ngày, Đại sứ quán Palestine đã chính thức được khánh thành tại thủ đô London (Anh), đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa Anh và Palestine. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Palestine tại Anh Husam Zomlot cho biết đây là “một thời khắc lịch sử”, khi Phái bộ Palestine tại Anh được nâng cấp lên quy chế Đại sứ quán Nhà nước Palestine, với đầy đủ địa vị và các đặc quyền ngoại giao theo thông lệ quốc tế.
Về phía Anh, Trưởng lễ tân Hoàng gia Anh Alistair Harrison đánh giá lễ khai trương Đại sứ quán Palestine là “một khoảnh khắc của hy vọng”, đồng thời cho rằng sự kiện này mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ song phương giữa hai bên.
3 Ngày 5/1, một phái đoàn Syria do Bộ trưởng Ngoại giao Asaad al-Shaibani dẫn đầu đã tiến hành vòng đàm phán mới với Israel, đánh dấu cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa hai bên sau nhiều tháng gián đoạn.
Tại các cuộc đàm phán, các bên tập trung thảo luận việc khôi phục thỏa thuận phân tách lực lượng năm 1974 và bảo đảm “việc rút các lực lượng Israel” về các vị trí trước thời điểm Tổng thống Syria Bashar al-Assad bị lật đổ vào tháng 12/2024. Mỹ đang làm trung gian để giúp Syria và Israel đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt các hành động thù địch giữa hai nước.
4 “Gã khổng lồ” công nghệ Nvidia - tập đoàn đang nắm giữ khoảng 80% thị phần chip trung tâm dữ liệu AI toàn cầu, và cũng đang phải đối mặt nhiều thách thức - vừa chính thức ra mắt nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) mới nhất (mang tên Vera Rubin) tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng thường niên (CES) diễn ra ở thành phố Las Vegas, bang Nevada, Mỹ. Với động thái này, công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới thể hiện nỗ lực duy trì vai trò dẫn đầu trong lĩnh vực cung ứng chip - bộ não thúc đẩy cuộc cách mạng AI toàn cầu.
Cái tên Vera Rubin được đặt theo tên của nhà thiên văn học nổi tiếng người Mỹ, đánh dấu một bước chuyển mình mạnh mẽ so với người tiền nhiệm Blackwell ra mắt vào cuối năm 2024. Theo ông Dion Harris, Giám đốc mảng trung tâm dữ liệu của Nvidia, nền tảng này bao gồm sáu con chip kết hợp thành một siêu máy tính AI, hứa hẹn sẽ đáp ứng nhu cầu của những mô hình tiên tiến nhất, đồng thời giúp giảm chi phí vận hành AI.
Theo công bố từ Nvidia, Vera Rubin có hiệu năng hoạt động cao gấp năm lần so với các dòng sản phẩm trước đó. Dự kiến, các sản phẩm dựa trên nền tảng này sẽ bắt đầu được cung cấp thông qua các đối tác của Nvidia từ nửa cuối năm 2026. Với cam kết vượt trội về hiệu suất và khả năng tiết kiệm điện năng, Nvidia kỳ vọng Vera Rubin sẽ là “quân bài chiến lược” để hãng tiếp tục thống trị kỷ nguyên điện toán đám mây và AI trong những năm tới ■