Sau một thời gian trăn trở, suy nghĩ, hai vợ chồng tôi quyết định xin con nuôi với mong muốn là một cháu gái. Vợ chồng tôi đã nhờ bạn bè và đến các chùa, trung tâm trẻ mồ côi nhờ mọi người giúp với tiêu chí xin một cháu gái mới sinh. Nhưng rồi, gần ba năm đã trôi qua, mong ước của vợ chồng tôi vẫn chỉ là mong ước.
Ðúng lúc chúng tôi cảm thấy không còn hy vọng gì thì biết được thông tin từ bệnh viện X vừa có một cháu gái bị bỏ rơi. Vợ chồng tôi lập tức đến gặp Ban Giám đốc bệnh viện đặt vấn đề xin cháu về nuôi, nhưng họ không đồng ý và bảo phải đưa cháu vào trung tâm trẻ mồ côi, sau đấy trung tâm sẽ giúp chúng tôi thực hiện các thủ tục xin con nuôi.
Trong nỗi lo lắng mới, chúng tôi lại tìm hiểu kỹ hơn và được biết, nếu trẻ mới sinh đã được đưa vào trung tâm thì quá trình hoàn thành thủ tục xin được con về nuôi sẽ rất lâu. Chúng tôi nghĩ rằng, chỉ cần làm chứng sinh cho cháu bằng tên chúng tôi là được vì chúng tôi đầy đủ giấy tờ và có xác nhận của phường về lý lịch tốt. Hơn nữa, mẹ ruột của cháu đã nhẫn tâm bỏ rơi cháu, nay có người muốn nhận về nuôi thì có gì phức tạp đâu. Ðằng nào họ cũng cho cháu vào trung tâm trẻ mồ côi, rồi chúng tôi lại xin ra thì tại sao không làm thủ tục ở bệnh viện mà lại gây khó dễ vậy?
TRẦN THỊ MINH ANH
(Long Biên - Hà Nội)
Chị Minh Anh thân mến!
Trước hết, tôi xin chia sẻ những gì chị đang bức xúc trong lòng. Niềm khao khát có một đứa con để ôm ấp, ẵm bồng đã nung nấu hơn mười năm của hai vợ chồng chị là trạng thái cảm xúc rất dễ đón nhận được sự trân trọng, sẻ chia. Tôi cũng hiểu vì sao khi gặp được đứa con theo nguyện vọng, chị đã rất vui mừng và nghĩ rằng sự việc rất đơn giản: Một bên là người xin con nuôi có đầy đủ: tình thương yêu, cơ sở vật chất để chăm sóc nuôi dạy con; một bên vì một lý do nào đó bỏ con (không để lại giấy tờ hay chứng tích,... để cháu có thể tìm lại thân nhân) thì mọi việc chỉ cần bệnh viện làm chứng là xong!
Tuy nhiên, theo luật pháp hiện hành, bệnh viện không có chức năng cho con nuôi. Ðiều 56, Bộ luật Dân sự có quy định: Người hoặc cơ sở y tế nào phát hiện trẻ sơ sinh bị bỏ rơi phải có trách nhiệm bảo vệ trẻ em đó và báo ngay cho UBND cấp xã hoặc công an cơ sở gần nhất để lập biên bản xác nhận tình trạng trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. UBND cấp xã hoặc cơ quan công an cơ sở nơi có trẻ sơ sinh bị bỏ rơi phải thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để tìm cha, mẹ đẻ của trẻ em đó. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ khi phát hiện trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, nếu không tìm được cha, mẹ đẻ, thì cá nhân hoặc tổ chức nhận nuôi dưỡng phải khai sinh cho trẻ em đó tại UBND cấp xã nơi lập biên bản... Trong trường hợp có người nhận trẻ em làm con nuôi, thì căn cứ vào quyết định công nhận việc nuôi con nuôi của UBND cấp xã, cán bộ hộ tịch tư pháp ghi tên của người được công nhận là cha, mẹ nuôi vào phần khai về cha, mẹ trong giấy khai sinh của con nuôi, nhưng phần ghi chú trong sổ đăng ký khai sinh phải ghi rõ "cha, mẹ nuôi".
Vì vậy, vợ chồng chị nên bình tĩnh, tìm hiểu các thủ tục xin con nuôi theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam đã ban hành để nhanh chóng được đón cháu về.
Chúc anh chị sớm đạt được nguyện vọng chính đáng của mình.