Ðang có hiện tượng một bộ phận người đẹp, người mẫu tham gia các cuộc thi người đẹp cấp "ao làng" như người đẹp ngành, người đẹp ở một cuộc thi vùng, người đẹp trong các liên hoan, hội chợ... cốt sao có chút danh để đánh bóng tên tuổi. Xin ông cho biết quan điểm về vấn đề này?
Tôi cho rằng để xảy ra tình trạng "loạn danh hiệu" này có sự góp sức của giới truyền thông. Khi đưa thông tin lên báo chí người viết bài liệu có nhìn được giấy chứng nhận danh hiệu của người đẹp đó hay không, cần phải có sự chuẩn xác ngay từ việc gọi tên danh hiệu cho đúng. Theo Quy chế tổ chức hoa hậu, hoa khôi, người đẹp ban hành theo Quyết định số 87/2008/QÐ-BVHTTDL đã quy định rất cụ thể danh hiệu của từng cuộc thi. Thí sinh đoạt giải chính thức trong cuộc thi Hoa hậu toàn quốc được trao tặng danh hiệu Hoa hậu, á hậu; thí sinh đoạt giải chính thức trong cuộc thi Hoa khôi được trao tặng danh hiệu Hoa khôi, á khôi; thí sinh đoạt giải chính thức trong cuộc thi Người đẹp được trao tặng danh hiệu Người đẹp thứ nhất, Người đẹp thứ hai. Tùy theo tính chất cuộc thi, ban tổ chức có thể trao danh hiệu phụ cho các thí sinh, danh hiệu phụ không lấy trùng tên danh hiệu chính. Thi Hoa hậu toàn quốc mỗi năm tổ chức không quá một lần; thi Hoa khôi tổ chức mỗi năm không quá một cuộc thi vùng; một cuộc thi ngành và một cuộc thi đoàn thể chính trị - xã hội; thi Người đẹp trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hai năm tổ chức không quá một lần. Những danh hiệu "người đẹp" ở các hội chợ hoặc do một trường học tổ chức không được gọi là hoa hậu mà chỉ là các cuộc thi hoa khôi mang tính hoạt động phong trào mà thôi...
Sau sự kiện đường dây bán dâm có sự tham gia của một số "chân dài" vừa bị cơ quan công an phát hiện, dư luận lo ngại về tư cách đạo đức của một bộ phận "người của công chúng", cũng như cách mà một số người đẹp, nghệ sĩ đang sử dụng để "đánh bóng" hình ảnh. Ông nghĩ sao về ý kiến này?
Ðây chỉ là một vài trường hợp, không nên hiểu hiện tượng này đã trở thành một vấn nạn của xã hội. Tôi cũng xin nhắc lại rằng, nhiều bài báo khi phê phán các người đẹp vi phạm về thuần phong mỹ tục trong trang phục, ăn mặc sexy, phản cảm... nhưng lại tự mâu thuẫn với nội dung khi đặt tít giật gân, phong cho các người đẹp đó là "nữ hoàng nội y" hay "người đẹp dao kéo", "người đẹp ngực khủng"... Hơn thế, bài phê phán nhưng lại toàn đăng ảnh mang tính quảng cáo rất đẹp về người đẹp đó; chê bai trang phục phản cảm nhưng sẵn sàng đăng to bức ảnh đó để người đọc mục kích... Trên thực tế, nhiều bộ trang phục phản cảm, hở hang, lố lăng không hề xuất hiện trên sân khấu trình diễn mà chỉ xuất hiện trên báo mạng, thậm chí cả báo in... Nếu truyền thông không đưa những bộ ảnh phản cảm của các người đẹp, người mẫu thì làm sao dư luận biết? Dẫu vô tình hay cố ý, rõ ràng truyền thông đang tiếp tay quảng cáo cho những biểu hiện không hay của những người đẹp đó. Theo tôi, báo chí cần thận trọng khi đăng tải những hình ảnh phản cảm, cần làm mờ gương mặt hoặc những chỗ nhạy cảm, dung tục...
Có một số hoạt động, ban tổ chức cuộc thi giải thể sau khi sự kiện kết thúc. Khi người đẹp đạt danh hiệu ở các cuộc thi như vậy sai phạm thì rất khó để xử lý?
Ban tổ chức có thể giải tán nhưng đơn vị được cấp phép vẫn tồn tại và phải chịu trách nhiệm. Khi thí sinh đoạt giải có hành vi vi phạm quy chế và pháp luật, gây hậu quả xấu, làm ảnh hưởng đến danh hiệu, đơn vị tổ chức cần báo cáo cơ quan cấp phép và đề xuất biện pháp xử lý. Khi được cơ quan cấp phép chấp thuận, đơn vị tổ chức tước danh hiệu của thí sinh đoạt giải. Ngược lại, cơ quan cấp phép cũng có quyền đề nghị với đơn vị tổ chức xử lý các thí sinh đã giành danh hiệu mà sau đó vi phạm quy chế. Dẫu ở cuộc thi người đẹp cấp nào thì cũng phải đạt đầy đủ các điều kiện như từ 18 tuổi trở lên, có đạo đức tốt, có vẻ ngoài tự nhiên, có trình độ văn hóa tốt nghiệp THPT trở lên...
Với vai trò là đơn vị quản lý nhà nước, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã làm gì để ngăn chặn tình trạng loạn danh hiệu, thưa ông?
Cục Nghệ thuật biểu diễn với chức năng cơ quan tham mưu nhà nước về lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn đã đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) làm công văn gửi tới các cơ quan: Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ðài Truyền hình Việt Nam, Ðài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, các đài phát thanh, truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với nội dung chấn chỉnh hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, hoa hậu. Tôi cho rằng đây là một việc làm rất kịp thời, cần thiết để chấn chỉnh hoạt động đi vào nề nếp nhằm hạn chế những sai phạm. Nội dung tuyên truyền, phổ biến đề nghị nhấn mạnh quy định về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và các quy định về chế tài xử phạt.
Qua các cuộc họp hội nghị trực tuyến do Bộ VHTTDL tổ chức phối hợp với các Sở VHTTDL tỉnh, thành phố và các cơ quan chức năng, chúng tôi cũng đã đặt ra rất nhiều vấn đề như các cơ quan cấp phép tổ chức biểu diễn cần nâng cao trách nhiệm trong việc thẩm định chương trình và kiểm duyệt các chương trình nghệ thuật được tiếp nhận. Tôi tin rằng cùng với các cơ quan thông tấn báo chí, các đơn vị quản lý cấp phép cùng sự thực hiện nghiêm túc của các đơn vị tổ chức biểu diễn thì nạn loạn danh hiệu sẽ được giải quyết trong thời gian tới.