Nói đi đôi với làm; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; gắn trách nhiệm với kết quả; gắn đột phá với bền vững; gắn kỷ luật thực thi với sự hài lòng của nhân dân.
Báo cáo về các văn kiện lần này được xây dựng theo phương châm bám sát thực tiễn, tôn trọng quy luật khách quan, kết tinh trí tuệ tập thể và phản ánh trung thực mong muốn, nguyện vọng của nhân dân; thể hiện rõ sự đổi mới mạnh mẽ tư duy về phát triển. Bên cạnh việc xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực trung tâm; báo cáo đặc biệt nhấn mạnh khâu tổ chức thực hiện; đặt trọng tâm vào việc thiết kế chương trình hành động, cơ chế kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả; coi dữ liệu, chỉ số và phản hồi của nhân dân là một căn cứ quan trọng để điều chỉnh chính sách và xử lý trách nhiệm.
Cụ thể, Tổng Bí thư đã khái quát rất rõ về “3 đột phá chiến lược” và “5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm”. Trong 3 đột phá - “chìa khóa” để mở cánh cửa kỷ nguyên mới - Tổng Bí thư nhấn mạnh việc rà soát tận gốc các luật, nghị định đang là “điểm nghẽn”, theo đó vướng ở đâu sẽ gỡ ở đó, không chờ đợi sửa toàn diện mới làm. Một mặt phân cấp rõ ràng “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”, mặt khác, Tổng Bí thư nhấn mạnh nguyên tắc Trung ương chỉ giữ vai trò kiểm tra, giám sát và kiến tạo thể chế; dứt khoát từ bỏ tư duy “không quản được thì cấm”.
Về nhân lực, đội ngũ cán bộ “dám làm” là đối tượng trung tâm của chính sách, với các cơ chế bảo vệ cụ thể cho người dám đột phá vì lợi ích chung và cơ chế sàng lọc cán bộ dựa trên sản phẩm đầu ra (kết quả đo đếm được), chứ không chỉ qua bằng cấp hay lý luận.
Về hạ tầng, ưu tiên hạ tầng số và hạ tầng giao thông chiến lược. Hạ tầng số không chỉ là mạng lưới chung chung mà là dữ liệu. Hạ tầng giao thông tập trung cho các dự án trọng điểm quốc gia (đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam, các tuyến cao tốc kết nối vùng)… Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh không còn là “xu hướng” mà được xác định là phương thức sản xuất mới và động lực tăng trưởng chính.
Chính vì thế, có thể xem bản báo cáo không chỉ là một văn kiện định hướng, “lời hiệu triệu”, mà là một “mệnh lệnh hành động” để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.
Cùng chung nhịp đập với Đại hội XIV, đảng viên và người dân trên cả nước nhìn chung đều cảm thấy ấn tượng với những đột phá chiến lược trong báo cáo mà Tổng Bí thư trình bày. Đó là những yếu tố có quan hệ hữu cơ: Thể chế mở đường, nhân lực quyết định tốc độ và chất lượng phát triển, hạ tầng tạo không gian và sức bật. Nếu triển khai đồng bộ những điểm này, chúng ta sẽ tạo ra “đà” mới và “thế” mới cho phát triển. Việc thực hiện triệt để những định hướng quan trọng của báo cáo trong thực tế sẽ là thước đo, là nguồn dữ liệu và căn cứ đánh giá tính hiệu quả của hệ thống.
Hơn nữa, người dân cũng bày tỏ mong mỏi, công cuộc cải cách sâu rộng cần phải được công khai, minh bạch, có lắng nghe, có giải thích thấu đáo, kiên trì thuyết phục cũng như kiên quyết đấu tranh với mọi biểu hiện lợi dụng, xuyên tạc; kịp thời điều chỉnh những bất hợp lý trong thực hiện.
Thay vì chỉ dừng lại ở các quan điểm lý luận hay mục tiêu dài hạn, báo cáo của Tổng Bí thư đã nêu rõ “làm thế nào” để đạt được những mục tiêu đề ra. Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết là bộ phận cấu thành của văn kiện. Nhờ vậy, ngay khi Đại hội bế mạc, các cấp sẽ biết rõ mình phải làm gì, lộ trình ra sao, ai chịu trách nhiệm. Điều này sẽ xóa bỏ tình trạng “nghị quyết thì hay nhưng triển khai thì chậm” ■