Giọng hát Việt Nhí - Khi người lớn vào cuộc

Không chỉ là một cuộc thi hát đơn thuần dành cho thiếu nhi, với định dạng mới cùng công nghệ dàn dựng du nhập từ nước ngoài, Giọng hát Việt Nhí đã chứng tỏ sức hút khó cưỡng đối với người lớn.

Quang Anh - cậu bé nghèo đã trở thành quán quân Giọng hát Việt Nhí.
Quang Anh - cậu bé nghèo đã trở thành quán quân Giọng hát Việt Nhí.

Thành công hơn mong đợi

Thước đo độ nóng của chương trình thể hiện qua giá quảng cáo trong thời gian phát sóng tăng dần theo từng vòng thi. Đỉnh điểm là đêm chung kết, một đoạn 30 giây quảng cáo trong đêm chung kết có giá 280 triệu đồng, cao hơn hầu hết các chương trình truyền hình thực tế đang lên sóng hiện nay. Có người còn làm phép so sánh để chứng minh rằng giá quảng cáo của Giọng hát Việt Nhí cao hơn cả The Voice Mỹ nếu xét cả các yếu tố như lượng người xem và thu nhập bình quân đầu người.

Có được thành công về thương mại đó chính là nhờ độ tuổi của các thí sinh tham gia chương trình. Ở lứa tuổi trên dưới 10, các bé có hát múa như thế nào thì người lớn cũng có xu hướng đều thấy hay cả, huống hồ đây lại là các bé tài năng được tuyển chọn. Để thu hút khán giả đại trà, các thí sinh Giọng hát Việt Nhí hát nhiều bài tiếng Anh đang thịnh hành trong giới trẻ, ngoài ra là những bài vẫn dành cho người lớn, rất hiếm khi các em hát nhạc thiếu nhi.

Công thức chọn bài đó đã đem lại một số tiết mục thành công đối với một số thí sinh có tài năng nổi trội, tuy nhiên không ít những tiết mục của các em bị lỗi do bài hát quá sức.

Đáng chú ý là có thí sinh liên tục thể hiện những phần trình diễn quá sức không được dư luận đánh giá cao nhưng vẫn tiếp tục vào sâu, và chỉ dừng lại trước đêm chung kết. Điều này làm người ta nghi ngờ rằng thi hát cho trẻ em cũng không tránh khỏi những "lùm xùm" tác động đến lựa chọn của giám khảo. Dù sao việc lựa chọn thí sinh trong một cuộc thi dành cho thiếu nhi cũng rất quan trọng vì lứa tuổi của các em rất nhạy cảm. Điều gì sẽ diễn ra trong suy nghĩ của các em khi kết quả người lớn đưa ra không khách quan, không đúng với thực lực của các em?!

...và những chuyện "nóng" bên ngoài sân khấu

Càng gần đến đêm chung kết, các vấn đề của cuộc thi càng được bộc lộ.

Nóng nhất là chuyện gia đình của các thí sinh đã phải bỏ ra số tiền lớn so với thu nhập để cho con theo đuổi chương trình.

Điều này làm khán giả thêm nghi ngờ, chương trình đã bỏ qua một số thí sinh có giọng hát nhưng gia đình không có tiềm lực kinh tế.

Theo tâm sự của các bậc phụ huynh thì hóa ra họ phải tự bỏ tiền sắm trang phục biểu diễn cho con. Trong khi khán giả vẫn nghĩ rằng khoản này đương nhiên BTC phải tài trợ, vì những vòng đầu của chương trình còn có cảnh các nhà thiết kế chọn đồ cho thí sinh. Tiền đi lại bằng ta-xi từ khách sạn của BTC đến nơi luyện tập cũng khá tốn kém và gia đình thí sinh phải tự chi. Để tiết kiệm chi phí, người nhà thí sinh còn rủ nhau lén nấu ăn trong nhà tắm. Không chỉ một vị phụ huynh đã lên tiếng trước công luận về những khó khăn mà họ phải trải qua trong quá trình đưa con đi thi mà không được sự hỗ trợ kịp thời từ chương trình.

BTC tỏ ra khá lúng túng trong việc xử lý vụ khủng hoảng truyền thông này. Sau khi vụ việc loang ra trên báo chí, BTC mới có động thái mời gia đình thí sinh truy lĩnh tiền đi lại 150.000 đồng/ngày nhưng cũng chỉ từ vòng Hành trình gian khó (Liveshow).

Rút cuộc mức độ thành công chương trình vẫn phụ thuộc vào tài năng thí sinh, mà tiêu biểu là Phương Mỹ Chi. Cô bé 10 tuổi xứng đáng lọt vào tốp 3 thí sinh xuất sắc nhất của chương trình. Bé có một điểm mạnh mà các giọng ca kia không có được, đó là sự kiên trì theo đuổi và định hình trong một dòng nhạc từ sớm. Phương Mỹ Chi đứng đầu về số lượng người hâm mộ trên Facebook, là thí sinh Giọng hát Việt Nhí đầu tiên có clip cán mốc 1 triệu lượt nghe trên YouTube và ngay trong quá trình thi đã nhận được những lời mời đi hát với cat-xê không thua kém ca sĩ người lớn. Điều này thể hiện cơn khát của khán giả với dòng nhạc đậm chất truyền thống Việt Nam mà Mỹ Chi đang theo đuổi.

Việc Quang Anh bứt lên vượt Phương Mỹ Chi với tỷ lệ tin nhắn sít sao hơn 2% nhiều khả năng do cả tác động chủ quan của người lớn. Được biết Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa và cả UBND phường nơi bé Quang Anh thường trú đã soạn công văn giao cho các cấp trực thuộc phát động một cuộc nhắn tin cho Quang Anh vào khoảng thời gian quyết định từ 2 đến 7-9. Dù các chuyên gia đã khẳng định các công văn này không phạm luật.

Nhưng chắc chắn ngoài việc tạo điều kiện hỗ trợ người tỉnh nhà, các công văn này còn góp phần không nhỏ thu lợi cho BTC cuộc thi qua kênh tin nhắn.

Với lợi nhuận ấn tượng mà Giọng hát Việt Nhí có thể thu về từ tiền quảng cáo và tin nhắn, khán giả càng thêm băn khoăn trước sự hỗ trợ chưa tương xứng mà BTC dành cho các tài năng nhí.