Định hình những khởi đầu mới

Năm 2025 đã bước đến chặng đường cuối cùng, và ngay từ lúc này, dòng chảy sự kiện quốc tế toàn cầu đã bắt đầu hướng tới các vòng quay mới, thông qua một số vận động đáng chú ý ở nhiều lĩnh vực.

Những nguồn lực tài chính dành cho các hoạt động hỗ trợ nhân đạo quốc tế đang cạn kiệt.
Những nguồn lực tài chính dành cho các hoạt động hỗ trợ nhân đạo quốc tế đang cạn kiệt.

1. Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ 33 tỷ USD cho năm 2026, để giúp khoảng 135 triệu người đối phó với hậu quả của chiến tranh, thảm họa khí hậu, động đất, dịch bệnh và tình trạng thiếu lương thực.

Theo ước tính của Liên hợp quốc, khoảng 240 triệu người ở các khu vực xung đột, dịch bệnh, thiên tai và biến đổi khí hậu đang cần được viện trợ khẩn cấp. Trong năm nay, Liên hợp quốc chỉ nhận được 12 tỷ USD tiền quyên góp viện trợ so với mức hơn 45 tỷ USD cần thiết - số tiền viện trợ theo năm thấp nhất mà Liên hợp quốc nhận được trong vòng một thập kỷ qua. Số tiền ấy chỉ đủ để giúp đỡ được 98 triệu người, ít hơn 25 triệu người so với năm trước. Mỹ vẫn là nhà viện trợ nhân đạo hàng đầu thế giới nhưng số tiền viện trợ đã giảm mạnh từ mức 11 tỷ USD năm 2024 xuống còn 2,7 tỷ USD năm 2025.

Đáng chú ý, Giám đốc OCHA Tom Fletcher cho biết: Khoản viện trợ mà OCHA kêu gọi chỉ bằng 1% tổng số tiền được thế giới chi cho quốc phòng trong năm 2024.

2. Ngày 9/12, đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo: Chính quyền của ông sẽ đưa ra một gói hỗ trợ trị giá 12 tỷ USD dành cho nông dân Mỹ, nhằm bù đắp thiệt hại do các biện pháp áp thuế trong các tranh chấp thương mại. Ông cũng khẳng định: Nguồn tiền sẽ đến từ doanh thu thuế quan. Bộ Nông nghiệp Mỹ dự kiến giải ngân trước ngày 28/2/2026, và nông dân sẽ sớm được thông báo về mức hỗ trợ có thể đăng ký.

Gói cứu trợ được đưa ra trong bối cảnh ngành nông nghiệp Mỹ chịu ảnh hưởng từ các căng thẳng thương mại với Trung Quốc và một số đối tác lớn, đặc biệt liên quan đến thị trường nông sản. Ở nhiệm kỳ trước của ông Trump, một gói hỗ trợ 12 tỷ USD tương tự cũng đã được ban hành năm 2018, sau khi Mỹ và Trung Quốc leo thang chiến tranh thương mại.

microsoft-enable-india.png
Ấn Độ đang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới.

3. Phát biểu tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn “Bắc Cực: Hiện tại và Tương lai”, ngày 9/12, Tổng tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Alexander Moiseyev, cảnh báo: Bắc Cực đang ngày càng bị các nước phương Tây coi là khu vực có nguy cơ xung đột trong tương lai, thay vì là một khu vực hợp tác. Trong 5 năm qua, số lượng các cuộc tập trận của nước ngoài tại khu vực Bắc Cực đã tăng 40%, số lượng các chuyến bay trinh sát của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở khu vực này cũng tăng 40%.

Đô đốc Moiseyev cũng khẳng định tầm quan trọng về mặt địa chính trị và kinh tế của Bắc Cực đối với nước Nga. Do đó, việc

phát triển các vùng lãnh thổ của Nga ở Bắc Cực, bảo đảm vận chuyển bền vững dọc theo tuyến đường biển phía bắc, tham gia các hoạt động hải quân để bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia, duy trì sự ổn định chiến lược và khu vực ở Bắc Cực là những ưu tiên hàng đầu của Moskva.

4. Cùng ngày 9/12, Tập đoàn công nghệ toàn cầu Microsoft công bố kế hoạch đầu tư 17,5 tỷ USD để xây dựng cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) của Ấn Độ. Giám đốc điều hành Microsoft, ông Satya Nadella, tuyên bố trên mạng xã hội X: Đây là khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của tập đoàn này tại châu Á.

Trong năm nay, ngoài Microsoft, một số tập đoàn công nghệ toàn cầu khác cũng đã công bố các khoản đầu tư lớn vào Ấn Độ, nhằm thu hút thêm người dùng tại quốc gia đông dân nhất thế giới và nền kinh tế lớn thứ năm toàn cầu này. Hồi tháng 10, Google tuyên bố sẽ đầu tư 15 tỷ USD vào Ấn Độ trong 5 năm tới để xây dựng trung tâm dữ liệu lớn và cơ sở trí tuệ nhân tạo tại quốc gia này. OpenAI cũng cho biết sẽ mở văn phòng tại Ấn Độ để phát triển hoạt động tại đây ■