1 Như thường lệ, khu nghỉ dưỡng Ða-vốt (Davos) của Thụy Sĩ lại đón các nhà lãnh đạo chính trị và kinh tế trên toàn cầu tới dự Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) mỗi dịp đầu năm mới. Với chủ đề “Tạo dựng tương lai chung trong thế giới chia rẽ”, Diễn đàn Ða-vốt năm 2018 (diễn ra từ ngày 23 đến 26-1) diễn ra trong bối cảnh kinh tế toàn cầu năm vừa qua ghi nhận tốc độ phục hồi rõ rệt, gam màu tươi sáng xuất hiện trong hầu hết bức tranh kinh tế của các nước phát triển và mới nổi, giúp giới chuyên gia đưa ra dự báo lạc quan cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2018 (3% - 4%). Tuy nhiên, quan điểm bất đồng và rạn nứt cũng xuất hiện tại hầu hết các khu vực. Chủ nghĩa bảo hộ thương mại và chống toàn cầu hóa manh nha trở lại.
Bởi thế, với sự góp mặt của hơn ba nghìn đại biểu (gồm nhiều người đứng đầu Nhà nước/Chính phủ, các tổ chức quốc tế lớn và giới lãnh đạo doanh nghiệp), kỳ thảo luận thứ 48 của WEF này được kỳ vọng là cơ hội lớn để các nhà lãnh đạo thúc đẩy hàn gắn thế giới, khôi phục hợp tác đa phương nhằm giải quyết những thách thức chung, như biến đổi khí hậu, khủng bố và chủ nghĩa bảo hộ.
2 Vẫn có những tiếng nói ngược chiều về việc CHDCND Triều Tiên tham dự Thế vận hội mùa đông Piêng-chang (PyeongChang) tại Hàn Quốc, song giới lãnh đạo hai miền đều nhìn nhận đây là cơ hội vàng để thúc đẩy đối thoại, hàn gắn chia rẽ. Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In (Moon Jae-in) và giới chức Hàn Quốc bác bỏ những lời mỉa mai về một “Olympic Bình Nhưỡng” và khẳng định sự kiện thể thao sắp tới sẽ là một “Thế vận hội Hòa bình”.
Các đội tiền trạm của cả Triều Tiên và Hàn Quốc đều đã tới lãnh thổ của nhau để tiến hành kiểm tra địa điểm tổ chức các sự kiện thể thao và văn hóa chung, nhằm bảo đảm cho một kỳ Olympic thành công. Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) khẳng định: Việc hai miền Triều Tiên cùng diễu hành tại lễ khai mạc Thế vận hội Piêng-chang 2018 phát đi thông điệp Hòa bình.
3 Phó Tổng thống Mỹ M.Pen-xơ (Mike Pence) tiến hành chuyến thăm Trung Ðông trong 5 ngày, gặp gỡ các nhà lãnh đạo Ai Cập, Gioóc-đa-ni (Jordan) và I-xra-en (Israel), trong bối cảnh những tiếng nói phản đối Mỹ gia tăng và bạo lực leo thang giữa I-xra-en và Pa-le-xtin (Palestine) xuất phát từ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Ð.Trăm (Donald Trump) công nhận Giê-ru-xa-lem (Jerusalem) là thủ đô của I-xra-en. Mục đích chuyến ngoại giao con thoi của ông Pen-xơ là xoa dịu các đối tác tại Trung Ðông, nhằm bảo vệ quyết định gây bão của Tổng thống Trăm. Tuy nhiên, chuyến thăm diễn ra không như mong đợi.
Trong khi đó, Mỹ lại thêm đau đầu với việc Thổ Nhĩ Kỳ khởi động chiến dịch quân sự quy mô lớn mang tên “Nhành ô-liu”, nhắm tới lực lượng được Mỹ hậu thuẫn là Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Cuốc (YPG) ở A-phrin (Afrin), khu vực của Syria giáp biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Ðiều đáng nói, Hội đồng Bảo an LHQ đã thảo luận về chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ, song không lên án, cũng không yêu cầu An-ca-ra ngừng tiến công. Thực tế trên không chỉ cho thấy bước lùi trong quan hệ đồng minh Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ, mà còn khiến Mỹ thêm quan ngại về ảnh hưởng của Nga, cũng như liên minh đối tác Nga - Thổ - I-ran (Iran) trong nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng tại Xy-ri.
4 Tại châu Âu, Ðức và Pháp cũng có bước đi củng cố quan hệ đối tác bền vững giữa hai “đầu tàu” của Liên hiệp châu Âu (EU), nhân dịp tròn 55 năm hai nước ký Hiệp ước Pháp - Ðức, còn gọi là Hiệp ước Ê-li-dê (Elysee). Trong bối cảnh giữa hai bên đang vướng hàng loạt bất đồng có thể ảnh hưởng tiêu cực tiến trình liên kết và hội nhập của EU, cuộc gặp cuối tuần trước tại Pa-ri (Paris) cùng tuyên bố chung khẳng định nỗ lực củng cố châu Âu thông qua sự hợp tác chặt chẽ giữa hai nước đã thổi một luồng sinh khí mới vào mối quan hệ đang nồng ấm trở lại giữa hai bên. Ðức và Pháp hy vọng: Việc “làm mới” Hiệp ước Ê-li-dê đưa quan hệ hai bên bước vào giai đoạn ổn định hơn, từ đó hai nước có thể phối hợp thúc đẩy sự đoàn kết và phát triển của EU.