Quyết định của FIFA xuất phát từ các sai lầm của trọng tài trong quá khứ. Còn nhớ, tại World Cup 2010, Lam-pác (Frank Lampard) của ÐT Anh đã bị trọng tài từ chối một bàn thắng hợp lệ trong trận gặp ÐT CHLB Ðức. Mới đây, tại EURO 2012, đến lượt chủ nhà U-crai-na trở thành "nạn nhân". Trong trận đấu với ÐT Anh, các cầu thủ U-crai-na đã đưa bóng qua vạch vôi nhưng không được công nhận, và cuối cùng phải rời EURO ngay sau vòng bảng. Sự việc này trở thành "giọt nước tràn ly", buộc các quan chức FIFA phải ngồi lại để xem xét kỹ lưỡng về việc sử dụng các công nghệ cao trong thi đấu.
Công nghệ Hawk-Eye sử dụng các máy quay gắn quanh cầu môn tại nhiều góc độ khác nhau. Nhờ đó, các máy quay có thể tạo hình ảnh không gian ba chiều của trái bóng, cầu môn và vạch vôi. Nếu xác định bóng lăn qua vạch vôi, Hawk-Eye sẽ gửi tín hiệu đến đồng hồ điện tử của trọng tài.
Trong khi đó, GoalRef là công nghệ sử dụng cảm biến. Hai trụ cảm biến sẽ được gắn ở hai cột dọc khung thành. Một chíp điện tử được lắp đặt tại tâm trái bóng dùng trong thi đấu. Khi trái bóng lăn qua vạch vôi, trụ cảm biến sẽ lập tức báo kết quả đến đồng hồ điện tử của trọng tài. Sử dụng công nghệ này đồng nghĩa với việc FIFA phải thay mới toàn bộ bóng đang sử dụng trong các giải đấu bằng bóng có gắn chíp. Dự kiến, hai công nghệ nói trên sẽ được áp dụng tại giải Vô địch thế giới cấp câu lạc bộ (Club World Cup 2012) tại Nhật Bản vào tháng 12-2012 tới đây.
Hai công nghệ Hawk-Eye và GoalRef chắc chắn sẽ giúp quyết định của các trọng tài trở nên chính xác hơn rất nhiều. Ngay sau quyết định của FIFA, đại diện Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã lên tiếng ủng hộ việc áp dụng công nghệ mới vào thi đấu và cho rằng: "Ðây là một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử bóng đá". Nhiều khả năng, Giải Ngoại hạng Anh sẽ là giải VÐQG đầu tiên trên thế giới ứng dụng hai công nghệ này.
MẶC dù đại đa số các quan chức của FIFA đều ủng hộ những ý tưởng này, bao gồm cả Chủ tịch Blát-tơ (Sepp Blatter), nhưng vẫn còn đó những ý kiến trái ngược. Người công khai phản đối mạnh mẽ nhất là Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) Pla-ti-ni (Michel Platini). Ông Pla-ti-ni cho rằng: "Bóng đá là môn thể thao của con người, vì vậy hãy để con người tự quyết định nó". Theo đề xuất của ông, mỗi trận đấu nên có thêm hai trọng tài đứng sát vạch vôi để xác nhận bàn thắng, thay vì việc sử dụng công nghệ cao.
Công nghệ Hawk-Eye vốn được sử dụng rộng rãi trong môn quần vợt cũng vấp phải sự phản đối của một số tay vợt hàng đầu thế giới. Huyền thoại Phê-đê-rơ (Roger Federer) đã từng kịch liệt phản ứng: "Tôi không hiểu nổi những gì mọi người đang làm. Hawk-Eye làm chậm các quyết định của trọng tài và vẫn có những yếu tố ảnh hưởng đến độ chính xác của công nghệ này. Bên cạnh đó là khoản phí rất lớn để lắp đặt và bảo dưỡng."
Có lẽ, tính chính xác cũng như hiệu quả thật sự của hai công nghệ Hawk-Eye và GoalRef trong môn bóng đá vẫn cần thời gian để kiểm chứng. Nhưng, vấn đề trước mắt chính là khoản phí tổn khổng lồ (từ 150 nghìn đến 250 nghìn USD cho mỗi sân vận động) để lắp đặt các thiết bị này.