Những chủ nhân xứng đáng của giải thưởng
Để xác lập một sân chơi công bằng, từ đó tạo dựng uy tín cần thiết cho một ngày hội điện ảnh tầm khu vực, nhiều tên tuổi của điện ảnh trong và ngoài nước đã được mời đảm nhiệm vai trò "cầm cân nảy mực" tại DANAFF I. Uy tín, tên tuổi của họ chính là con dấu bảo chứng tin cậy cho những giải thưởng mà phim Việt gặt hái tại DANAFF I, như một bước đi khởi đầu thành công.
DANAFF I có hai hệ thống giải thưởng chính thức, gồm Phim châu Á (Asian Film Award) do diễn viên, đạo diễn và biên kịch người Hàn Quốc Moon So-ri làm Chủ tịch Ban Giám khảo, Phim Việt Nam do đạo diễn Victor Vũ làm Chủ tịch Ban giám khảo và một hệ thống giải thuộc Mạng lưới khuyến khích điện ảnh châu Á- NETPAC.
Ở hệ thống giải Phim châu Á, ngoài vị trí quán quân mà bộ phim tài liệu mang phong cách điện ảnh trực tiếp Những đứa trẻ trong sương giành được, gương mặt trẻ của điện ảnh Việt Nam Juliet Bảo Ngọc Doling được trao giải Diễn viên nữ chính xuất sắc nhờ vai diễn xuất thần trong phim Tro tàn rực rỡ.
DANAFF I được tổ chức vào đúng thời điểm điện ảnh Việt Nam cùng lúc xuất hiện khá nhiều tác phẩm chất lượng cao, nổi trội so mặt bằng phim Việt Nam trong vài năm gần đây. Trước DANAFF I, hai bộ phim Những đứa trẻ trong sương và Tro tàn rực rỡ đều đã gặt hái nhiều thành công tại các liên hoan, giải thưởng điện ảnh thế giới. Những đứa trẻ trong sương đã lọt danh sách rút gọn gồm 15 tác phẩm tranh giải hạng mục phim tài liệu - Oscar lần thứ 95, giảnh giải Phim quốc tế xuất sắc tại Liên hoan phim tài liệu quốc tế Tel Aviv-DOCAVIV 2022, giải Đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim tài liệu quốc tế Amsterdam-IDFA 2022, Giải thưởng lớn cho Phim tài liệu dài tại Liên hoan phim quốc tế giáo dục Pháp-FIFE 2022... Sau khi đoạt giải thưởng xuất sắc nhất ở hạng mục Chợ Dự án châu Á của Liên hoan phim Busan 2017, Tro tàn rực rỡ và 14 bộ phim khác vượt qua 1.695 phim đăng ký tranh giải đến từ 107 quốc gia và vùng lãnh thổ, vào Top 15 phim tranh giải ở hạng mục Competition (Cạnh tranh) -hạng mục quan trọng nhất của Liên hoan phim quốc tế Tokyo 2022. Phim tiếp tục thắng giải cao nhất - giải Khinh khí cầu Vàng tại Liên hoan phim Ba châu lục Nantes 2022.
Có thể nói, tâm hồn cô đơn khao khát tình yêu của ba người đàn bà xóm Thơm Rơm nơi miệt vườn Cà Mau trong Tro tàn rực rỡ, sự kiên trì của đạo diễn Hà Lệ Diễm theo sát hành trình của nhân vật chính từ một cô bé trở thành thiếu nữ và đối mặt với nguy cơ bị "bắt vợ" theo tục lệ của người H’Mông đã chạm được tới trái tim của Ban giám khảo. Điều này cho thấy: tiêu chí "lựa chọn và vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, giàu giá trị nhân văn, có khám phá mới mẻ, nghệ thuật thể hiện độc đáo; khích lệ những tài năng mới của điện ảnh Việt Nam và khu vực châu Á-Thái Bình Dương" mà DANAFF I đề ra đã đạt thành công bước đầu ấn tượng.
Tạo dựng thương hiệu "thành phố sự kiện"
Do UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo, Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam (VFDA) phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao thành phố thực hiện, DANAFF I đã có sự tham gia dự thi của 10 nền điện ảnh trong châu lục.
Bên cạnh những điểm khác biệt trong quan điểm tổ chức nội dung, nơi chốn diễn ra một liên hoan điện ảnh quốc tế cũng được xem là yếu tố hết sức quan trọng. Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến, Đà Nẵng là một thành phố trẻ, năng động với định hướng phát triển dịch vụ-du lịch. Việc xác định thương hiệu "thành phố sự kiện" chính là hướng đi phù hợp với tiến trình phát triển Đà Nẵng. "Với DANAFF I, chúng tôi mong muốn tiếp tục tạo dựng thêm một thương hiệu sự kiện mang tầm quốc tế trong lĩnh vực điện ảnh, khẳng định vị thế của thành phố là điểm đến sự kiện lễ hội hàng đầu châu Á" - bà Yến nhấn mạnh.
Mỗi năm, trên thế giới có hàng trăm liên hoan phim tầm cỡ khu vực hoặc quốc tế được tổ chức. Những sự kiện điện ảnh này đã góp phần không nhỏ quảng bá, nâng cao vị thế của nước chủ nhà trong tương quan nghề nghiệp ở khu vực cũng như thế giới. Bởi thế, mỗi quốc gia, trong khả năng cho phép, luôn cố gắng tạo ra sân chơi điện ảnh thật sự uy tín và đẳng cấp, để có thể tự hào mời gọi người yêu điện ảnh thế giới đến với thành phố đăng cai-một điểm hẹn cố định. Đó cũng chính là cái đích hướng mà Liên hoan phim quốc tế Hà Nội (HANIFF) ra đời từ năm 2010 và DANAFF I hôm nay mạnh dạn hướng tới, ngay từ những bước đi hoạch định ban đầu.