Việt Nam: Cống hiến và sẻ chia

Lời tòa soạn - Trong tiến trình đổi mới, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Việt Nam thể hiện rõ vai trò là quốc gia thành viên có trách nhiệm của Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ cao cả, trực tiếp có mặt tại "điểm nóng", giúp đỡ, san sẻ nỗi đau chiến tranh, thảm họa với bạn bè, tham gia tiến trình cứu hộ-cứu nạn, tái thiết, gìn giữ và tham gia kiến tạo hòa bình, ổn định, phát triển.
0:00 / 0:00
0:00
Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia cứu hộ tại "điểm nóng" Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: THÀNH ĐẠT
Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia cứu hộ tại "điểm nóng" Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Đó không chỉ là nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước Việt Nam đặt ra. Đó còn là tư tưởng nhân văn thấm trong huyết quản mỗi công dân, là nỗ lực cống hiến tự thân trong dòng chảy hội nhập toàn cầu.

Tổ chức chuyên đề: VŨ MAI HOÀNG, NGÔ PHƯƠNG THẢO, VÕ HOÀNG và MINH PHÚ