Sự kiện này diễn ra từ ngày 22 đến 26-7, tại Thủ đô Bangkok (Thái-lan) với sự tham dự của 69 thí sinh tại vòng chung kết Mozart International Piano Competition 2013. Các thí sinh ở độ tuổi từ 7 đến 24 đến từ các quốc gia Việt Nam, Thái-lan, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Philippines, Indonesia. Hoàng Nhi là thí sinh từng đoạt giải vàng tại ASIAN International Festival and Competition diễn ra ở Hàn Quốc vào năm ngoái.
Hà Nội chi gần 5.000 tỷ đồng cho giãn dân khu phố cổ
Dự án xây dựng khu nhà ở giãn dân phố cổ vừa được Hà Nội phê duyệt với tổng mức đầu tư ước tính khoảng gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện trong khoảng thời gian 2014 - 2017. Dự kiến giai đoạn 1 sẽ di chuyển 1.530 hộ.
Khu phố cổ Hà Nội rộng khoảng 81ha, nằm trên địa bàn 10 phường thuộc quận Hoàn Kiếm, với tổng số dân hơn 6,6 vạn người (năm 2010), mật độ 823 người/ha, hiện có 121 di tích, hơn 200 ngôi nhà có giá trị đặc biệt cần bảo tồn nguyên trạng, hơn 1.600 hộ dân sống trong các căn hộ xuống cấp nguy hiểm và nhà đông hộ.
Theo quy hoạch đến năm 2020, mật độ dân số khống chế là 500 người/ha thay bằng 823 người như hiện nay, cần phải di dời 6.550 hộ dân với khoảng 26.200 người ra khỏi khu phố cổ.
Hoa quả Việt Nam có mặt ở 76 quốc gia và vùng lãnh thổ
Tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trái cây Việt Nam đã chinh phục được nhiều khách hàng khó tính của 76 quốc gia, vùng lãnh thổ. Ngoài những thị trường truyền thống như Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Indonesia, Hàn Quốc, Singapore..., trái cây đặc sản Việt Nam còn được xuất khẩu sang các thị trường mới đầy tiềm năng là Mỹ, Hà Lan, Nam Phi, Rumania, Hy Lạp, Ai Cập, Philippines... Các loại trái cây được ưa chuộng tại thị trường nước ngoài là thanh long, dừa, dứa, mít, nhãn, xoài, bưởi, chuối, chôm chôm... trong đó, thanh long luôn là mặt hàng đứng đầu, chiếm hơn 40% tổng kim ngạch xuất khẩu quả. Loại quả này đã thâm nhập vào thị trường Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Chile và khu vực Trung Đông.
2,4 triệu ơ-rô cho dự án chuỗi cá tra bền vững
Trung tâm Sản xuất sạch hơn Việt Nam (VNCPC), Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cùng các đối tác vừa chính thức khởi động dự án Xây dựng chuỗi cung ứng cá tra bền vững - SUPA.
Dự án được thực hiện trong bốn năm (2013-2017), tập trung vào việc nâng cao năng lực, thúc đẩy sản xuất có trách nhiệm, nâng cao chất lượng, giảm thiểu tác động môi trường và giảm chi phí sản xuất thông qua việc sử dụng tài nguyên hiệu quả và sản xuất sạch hơn (RE-CP).
EU sẽ hỗ trợ toàn bộ chuỗi cung ứng cá tra từ khâu ươm, thức ăn, chế biến đến xuất khẩu và người tiêu dùng cuối cùng.
Học sinh phổ thông vùng đặc biệt khó khăn được hỗ trợ ăn học
Đó là nội dung tại Thông tư liên tịch số 27/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính vừa ban hành hướng dẫn thực hiện Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng quy định chính sách hỗ trợ học sinh THPT ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Theo đó, các đối tượng đủ điều kiện được hỗ trợ tối đa chín tháng/năm học, mức hỗ trợ tiền ăn/tháng bằng 40% mức lương tối thiểu chung. Với các em học sinh phải tự lo chỗ ở, mỗi tháng được hỗ trợ tiền nhà ở bằng 10% mức lương tối thiểu chung, và được hưởng hỗ trợ không quá chín tháng/năm học/học sinh. Chính sách hỗ trợ được thực hiện ngay trong năm học mới.
Đêm nghệ thuật tưởng nhớ Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh
Chương trình nghệ thuật “Đêm Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh” diễn ra vào ngày 25-8 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.
Chương trình sẽ bao gồm các tiết mục trình diễn một số bài thơ của Xuân Quỳnh và những ca khúc phổ thơ của Lưu Quang Vũ như: “Tiếng Việt”, “Thuyền và biển”, “Mây trắng của đời tôi”... Những giai điệu trữ tình, da diết ở mỗi bài thơ hoặc ca khúc phổ thơ đó sẽ được truyền đến công chúng qua sự thể hiện của lớp nghệ sĩ gạo cội. Về kịch, Lời thề thứ chín, một trong những vở kịch tiêu biểu nhất của Lưu Quang Vũ sẽ một lần nữa được công diễn trên sân khấu. Trong lần trở lại này, Lời thề thứ chín tiếp tục hội tụ những gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu của sân khấu kịch phía bắc.
|
Cảnh trong phim Chớp mắt cùng số phận. |
Đợt chiếu phim Kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Ngày Quốc khánh 2-9
Sự kiện này sẽ diễn ra trong phạm vi cả nước từ 17-8 đến 4-9, gồm các tác phẩm điện ảnh như Hoài vũ trắng, Chớp mắt cùng số phận (phim truyện); Vì màu xanh của rừng, Tài nguyên của sự tồn vong (phim khoa học).
Đợt phim này được thực hiện từ nguồn kinh phí trợ giá của Cục Điện ảnh năm 2013 tới các đội chiếu bóng lưu động của Công ty Điện ảnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng các tỉnh, thành phố lớn trên toàn quốc.
Tiền Giang cần 40 tỷ đồng để khắc phục sự cố sạt lở
Tiền Giang đang lập dự án báo cáo các bộ, ngành trung ương nhằm tìm nguồn kinh phí triển khai thi công, khắc phục tuyến đê biển Gò Công có nhiều đoạn bị sạt lở, xâm thực nghiêm trọng để bảo vệ an toàn cho sản xuất và đời sống nhân dân vùng duyên hải trước mùa mưa bão.
Giải pháp đề ra là xây dựng kè mềm phía bên ngoài nhằm ngăn sạt lở, gây bồi kết hợp với trồng và tái tạo rừng phòng hộ gắn với chống biến đổi khí hậu. Ước tính, bốn đoạn kè mềm dài khoảng 4 km cần kinh phí thực hiện không dưới 40 tỷ đồng.
Tuyến đê biển và đê cửa sông Gò Công có tổng chiều dài hơn 97km, trong đó riêng đoạn đê biển dài hơn 21km đã được tỉnh lập dự án đưa vào chương trình củng cố nâng cấp hệ thống đê biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 27-5-2010 với tổng mức đầu tư riêng phần qua địa bàn Tiền Giang là 887 tỷ đồng.
QUÁCH THU HIỀN (Tổng hợp)
| ... Bỗng nhiên * 19 giờ ngày 2-8-2013 đã xảy ra một vụ đắm ca-nô do biển động, sóng lớn ở biển Cần Giờ nhưng đến một giờ sáng ngày 3-8 mới có tàu đến cứu hộ. Hậu quả bi thảm: chín người bị chết. Khi cơ quan chức năng vào cuộc và qua lời kể của những nạn nhân may mắn sống sót... bỗng nhiên người ta phát hiện một loạt sai phạm nghiêm trọng. Ca-nô H29-PB này vì trục trặc kỹ thuật nên đơn vị chủ quản là Bộ đội Biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu đã chuyển cho Công ty CP Việt Séc sửa chữa. Đang sửa chữa nhưng nó được cho mượn để chở 30 người đi ăn cưới dù theo thiết kế chỉ được phép chở 12 người! Ca-nô đang sửa, chưa đăng kiểm nhưng cảng vụ Bà Rịa - Vũng Tàu đã cho phép xuất bến!? Nhiên liệu trên ca-nô thiếu, chạy được một lúc thì hết! Những người có trách nhiệm dù đã nhận được tin ca nô bị chìm nhưng đã cố tình ỉm tin không báo ngay cho cơ quan cứu hộ (có lẽ do sợ trách nhiệm khi vụ việc vỡ lỡ...). Sao mạng sống của con người bị “người ta” coi quá rẻ rúng đến thế? * Động kinh, tiêu chảy, viêm phế quản... bỗng nhiên cùng chung kết quả xét nghiệm (!?) Đó là trường hợp hai cháu nhỏ ba tuổi bị tiêu chảy, cháu 11 tháng tuổi bị viêm phế quản có cùng kết quả với anh Nguyễn Công Thụ 40 tuổi bị động kinh 20 năm nay!!!... Đó là vụ bê bối “nhân bản” kết quả xét nghiệm máu tại Bệnh viện đa khoa Hoài Đức (Hà Nội) có quá trình kéo dài thời gian nhất và khiến dư luận hoang mang về đạo đức ngành y nhiều nhất. Suốt 10 tháng ròng (7-2012 đến 5-2013), Bệnh viện đa khoa Huyện Hoài Đức đã trả kết quả xét nghiệm huyết học giả cho bệnh nhân, bằng cách in kết quả xét nghiệm của một bệnh nhân trước thành nhiều bản rồi trả cho nhiều bệnh nhân sau. Cũng lấy mẫu máu của bệnh nhân, nhưng nhân viên y tế không đưa vào làm xét nghiệm mà dùng kết quả in sẵn. Trung bình một kết quả sử dụng cho 2 - 5 người. * Mới đây, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tại phiên họp UBTVQH về dự thảo Luật Đấu thầu, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã nêu rõ: Thông thầu, đội giá rất phổ biến tại Việt Nam hiện nay, từ lĩnh vực xây dựng cơ bản, giao thông cho đến dược phẩm. Tiêu cực nằm ngay ở thông thầu. Cứ trúng thầu là sau đó điều chỉnh giá, đội giá rất lớn. “Các đồng chí thử tìm xem có công trình xây dựng, giao thông nào mà không đội giá tới hàng nghìn tỷ đồng? Chúng ta cũng đã thấy rõ là có tiêu cực đấy, nhưng mà vẫn cứ phải chạy theo để điều chỉnh. Vì vậy, giá công trình xây dựng, giao thông của ta đắt nhất thế giới!”... Bỗng nhiên thấy thương quá người dân è lưng đóng thuế. * Lâu nay nhiều bảo tàng được biết đến như Bảo tàng Lịch sử, Cách mạng, Mỹ thuật, Phụ nữ, Dân tộc học, v.v. nay, người dân... bỗng nhiên được mở rộng tầm hiểu biết khi được chứng kiến thêm một loại bảo tàng độc nhất vô nhị: “Bảo tàng ba không!”. Đây là Bảo tàng Ninh Thuận được đưa vào sử dụng vào cuối tháng 3-2012 tại khu đất trống đối diện Quảng trường 16-4 (TP Phan Rang - Tháp Chàm), gồm bốn tầng, được xây dựng trên diện tích 32.000 m2, với tổng vốn đầu tư gần 40 tỷ đồng. Hơn một năm nay, kể từ khi khánh thành, bảo tàng này rơi vào cảnh “vắng như chùa Bà Ðanh” vì không có lối vào cổng, không có bãi giữ xe và không trưng bày hiện vật!!! ANH TRỰC |
