Sôi động mùa giải mới

Chỉ một thời gian ngắn sau khi Giải vô địch bóng đá quốc gia V.League 2023 kết thúc, mùa giải mới V.League 2024 đã chuẩn bị bắt đầu, theo dự kiến sẽ khởi tranh vào ngày 20/10 tới đây và kết thúc vào tháng 7/2024.
0:00 / 0:00
0:00
V.League 2023-2024 quay lại thể thức thi đấu vòng tròn 2 lượt sân nhà - sân khách. Ảnh: LÊ MINH
V.League 2023-2024 quay lại thể thức thi đấu vòng tròn 2 lượt sân nhà - sân khách. Ảnh: LÊ MINH

Đây là mùa giải đầu tiên trong lịch sử mà giải đấu vắt qua hai năm do áp dụng khung thời gian tổ chức theo hệ thống thi đấu AFC đối với cấp CLB để đồng bộ với các quốc gia châu Á và châu Âu.

Ở mùa giải V.League 2024 sẽ có sự tham gia của 14 đội bóng chuyên nghiệp gồm Hà Nội FC, Viettel, Công an Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Khánh Hòa, Bình Định, Hoàng Anh Gia Lai, Bình Dương và CLB Thành phố Hồ Chí Minh với thể thức thi đấu vòng tròn hai lượt sân nhà - sân khách tính điểm xếp hạng. Đây là thể thức thi đấu vốn được áp dụng ở nhiều mùa V.League với số trận đấu nhiều hơn và cùng với đó là sự hấp dẫn tăng lên, tuy nhiên cũng còn những vấn đề tiêu cực mà điển hình là kiểu thi đấu “3 đi, 3 về” (anh thắng tôi lượt đi rồi tôi thắng lại anh lượt về, ai cũng có ba điểm và cả làng... vui).

Ở mùa giải mới, một trong những yếu tố góp phần làm sôi động các trận đấu là việc công nghệ VAR được áp dụng rộng rãi hơn, theo dự kiến sẽ có nhiều nhất bốn trận sử dụng VAR ở mỗi vòng đấu. Nhờ công nghệ này, vấn đề trọng tài ở V.League sẽ được cải thiện để tăng tính minh bạch ở các trận đấu. Một thay đổi khác của mùa giải mới cũng làm tăng tính hấp dẫn, quyết liệt là quy định 1,5 suất xuống hạng, đồng thời các đội được đăng ký nhiều nhất ba cầu thủ nước ngoài và một cầu thủ nhập tịch, trong khi vẫn được đăng ký một cầu thủ nước ngoài gốc Việt Nam. Quy định về lực lượng nói trên chắc chắn sẽ khiến V.League đáng xem hơn song sẽ đặt ra vấn đề cần có giải pháp về việc phát triển tài năng trẻ.

Phải cần đến hơn hai thập kỷ để bóng đá Việt Nam thay đổi, đi theo con đường chung với bóng đá thế giới. Sự chậm chạp ấy có nhiều lý do nhưng hy vọng chúng ta từ đây sẽ hòa nhập nhanh hơn để bóng đá nước nhà phát triển đúng cách.