Hai tin vui liên tiếp đến với đội tuyển đua thuyền không phải ngẫu nhiên. Chúng ta đang sở hữu những tay chèo trẻ với tiềm năng vượt trội. Tại Giải vô địch rowing biển châu Á 2026, hai Huy chương vàng thuộc về Hoàng Vũ Kiều Loan ở nội dung U19 nữ thuyền đơn W1X và cặp vận động viên Ngọc Minh Châu - Nguyễn Thị Ngọc Ánh ở nội dung U16 nữ thuyền đôi W2X.
Với Diệp Thị Hương, cô gái sinh năm 2003 là trụ cột của đội tuyển canoeing trong thời gian gần đây. Năm 2024, cô mang về tấm Huy chương vàng đầu tiên trong lịch sử canoeing Việt Nam ở một giải vô địch châu Á chính thức. Tới kỳ SEA Games 33, Hương cũng mang về tới bốn Huy chương vàng. Lần này, cô bảo vệ thành công ngôi vô địch năm 2025 ở nội dung C1-200m và C1-500m, để rồi tiếp tục bước lên bục chiến thắng ở cự ly 1.000m. Tới chiều 7/6, Hương cùng ba đồng đội (Nguyễn Hồng Thái, Lê Thị Lan Anh và Phùng Ngọc Diễm) giành thêm một Huy chương vàng ở nội dung C4-500m dành cho lứa U23.
Để đạt được thành công, các tuyển thủ thường bắt đầu tập luyện từ 5 giờ sáng. Họ phải vượt qua hơn 20 km trên mặt nước mỗi ngày. Trong khi đó, quá trình chuẩn bị cho ASIAD 20 của đội tuyển cũng gặp phải nhiều thách thức, như việc thiếu thuyền thi đấu tiêu chuẩn và máy đo công suất chèo - những thiết bị mà các đối thủ châu Á coi là cơ bản.
Dẫu vậy, muốn tạo đột phá vào tháng 9 tới, chúng ta cần tiếp tục đầu tư trọng điểm, tránh dàn trải nguồn lực. Việc cần làm sẽ là xác định những nội dung có khả năng tranh chấp huy chương, tích lũy thêm kinh nghiệm trận mạc, và tính toán điểm rơi phong độ thích hợp.
Hai tấm Huy chương vàng châu Á của các vận động viên rowing biển cũng mở ra những hướng đi mới đầy thú vị. Với hơn 3.000 km chiều dài đường biển, Việt Nam sở hữu lợi thế địa lý mà không nhiều quốc gia trong khu vực có được. Hơn thế, việc rowing biển chính thức góp mặt tại Olympic Los Angeles 2028 cũng mở ra cánh cửa mới cho các tay chèo nước ta hướng tới đấu trường Thế vận hội. Xa hơn, bộ môn này còn kết nối trực tiếp với phong trào thể thao biển, giúp thúc đẩy tiềm năng du lịch ở các địa phương, cũng như tô điểm thêm cho hình ảnh quốc gia. Đây là những khía cạnh mà thể thao thành tích cao ở Việt Nam vẫn chưa khai thác một cách bài bản.