Đây là sự kiện quy mô lớn, lần đầu được tổ chức nhằm tôn vinh các giá trị võ học, đồng thời tăng cường giao lưu văn hóa - thể thao trong nước và quốc tế.
Với thông điệp “Hào khí Thăng Long - Tinh hoa võ Việt”, Festival quy tụ khoảng 2.000 võ sư, võ sinh, huấn luyện viên, vận động viên và nghệ sĩ đến từ các đoàn võ thuật trong nước và các quốc gia có truyền thống võ thuật lâu đời. Tại đây, các võ sĩ Việt Nam sẽ thi đấu, giao lưu võ thuật với đại diện các môn võ lừng danh như Karate, Pencak Silat, Taekwondo, Wushu và võ thuật tổng hợp (MMA). Không chỉ quảng bá võ Việt Nam ra thế giới, đó còn là cơ hội để trao đổi, học hỏi kỹ thuật, thúc đẩy sự phát triển chung của các trường phái võ thuật.
Song song các hoạt động biểu diễn, Festival cũng tổ chức hội thảo chuyên đề về lịch sử phát triển võ thuật cùng các giải pháp đầu tư, phát triển nguồn lực cho võ thuật truyền thống và hiện đại. Bên cạnh đó, không gian trưng bày, triển lãm ứng dụng công nghệ số, cho phép khán giả trực tiếp tham gia và cảm nhận chân thực các động tác, kỹ thuật của từng môn võ.
Không đơn thuần là sự kiện võ thuật, Festival còn mang vai trò “đại sứ văn hóa”, quảng bá khí chất, vẻ đẹp con người Việt Nam, một dân tộc hiếu khách, yêu chuộng hòa bình nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ, kiên cường. Đứng ra tổ chức sự kiện này, Hà Nội hướng tới mục tiêu trở thành “điểm hẹn” cho các sự kiện văn hóa - thể thao tầm cỡ quốc tế, góp phần gắn kết văn hóa, thể thao và du lịch, nâng cao hình ảnh Thủ đô trên bản đồ thế giới.
Hài hòa kết nối võ thuật với di sản, Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội 2026 được kỳ vọng sẽ là dấu son trên tiến trình phát triển võ thuật, văn hóa từ bề dày “hào khí Thăng Long” cho đến một Thủ đô văn minh, hội nhập hôm nay. Khát vọng của chúng ta không chỉ là chinh phục những đỉnh cao thể thao, mà còn “chinh phục” sự yêu mến, tôn trọng từ bạn bè quốc tế, đưa thương hiệu quốc gia bay xa bằng chính nội lực và bản sắc.