Trong nhiều năm, “Xôi Lạc TV” liên tục đổi tên miền, đặt máy chủ ở nước ngoài để tránh kiểm soát. Mỗi lượt truy cập không chỉ tiếp tay cho hệ thống vi phạm bản quyền, mà còn gây thiệt hại cho các đơn vị phát sóng hợp pháp phải gánh chi phí bản quyền ngày càng cao. Và khi nguồn thu bản quyền bị bào mòn, các nhà đài sẽ khó tiếp tục đầu tư mạnh, kéo theo nguy cơ người hâm mộ mất dần cơ hội xem những giải đấu lớn trên các kênh hợp pháp với chất lượng bảo đảm.
Ông Trần Anh Tú, Chủ tịch VPF, từng cảnh báo: Vi phạm bản quyền truyền hình là một trong những rào cản lớn nhất ngăn V.League thu hút nhà đầu tư và nâng tầm thương hiệu. Khi bản quyền không được bảo vệ, giá trị giải đấu sẽ giảm, kéo theo đầu tư cho hạ tầng và đào tạo trẻ suy yếu.
Vụ việc “Xôi Lạc TV” bị xử lý cũng đặt ra một vấn đề lớn về văn hóa và ý thức khi không ít người tỏ ra tiếc nuối vì đã quen với việc xem "chùa". Nhưng nếu không có nguồn thu hợp pháp từ bản quyền, các giải đấu chuyên nghiệp sẽ lấy kinh phí ở đâu để duy trì và phát triển? Các đài truyền hình sẽ lấy gì để đầu tư nâng cao chất lượng bình luận, hình ảnh?
Đây chính là lời cảnh báo nghiêm khắc cho các trang web thể thao lậu khác. Thông điệp từ cơ quan chức năng rất rõ ràng: Không có "vùng cấm" trên không gian mạng. Những tưởng về sự an toàn khi đặt máy chủ ở nước ngoài hay liên tục thay đổi tên miền đã bị xóa bỏ. Theo các chuyên gia công nghệ, mọi hành vi trên không gian số đều để lại dấu vết và với sự phối hợp quốc tế cùng năng lực truy vết ngày càng hiện đại của lực lượng chức năng, việc "ẩn danh" chỉ là tạm thời. Sự việc này là cơ hội để thanh lọc môi trường số, bảo vệ quyền lợi chính đáng của các đơn vị sở hữu bản quyền, là bài học nhãn tiền cho bất kỳ ai muốn trục lợi bất chính và cũng là lúc người hâm mộ cần thay đổi thói quen, hướng tới việc xem bóng đá một cách văn minh, hợp pháp.