Khi công bố giải đấu, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nhấn mạnh ý nghĩa kết nối và phát triển bóng đá toàn cầu, đồng thời khẳng định ASEAN "đã hoàn chỉnh" như một thành viên quan trọng trên bản đồ bóng đá thế giới.
Đây là lần đầu tiên một giải đấu cấp khu vực Đông Nam Á được đưa vào hệ thống thi đấu chính thức của FIFA, điểm khác biệt cốt lõi so với ASEAN Cup truyền thống (trước đây là AFF Cup) chính là tính chất "chính danh" này. Dù chưa công bố thể thức và lịch thi đấu chi tiết, nhưng giải đấu sẽ diễn ra trong khung FIFA Days mở rộng từ năm nay. Dự kiến, các đợt tập trung đội tuyển tháng 9 và 10 sẽ được gộp thành một giai đoạn kéo dài ba tuần (21/9 đến 6/10), mỗi đội có thể thi đấu tối đa bốn trận.
Với dân số hơn 700 triệu người, Đông Nam Á là một trong những thị trường tiềm năng. Sự hiện diện trực tiếp của tổ chức bóng đá quyền lực nhất thế giới đồng nghĩa với nguồn tài chính lớn hơn, sức hút truyền thông toàn cầu mạnh hơn và cơ hội quảng bá bóng đá khu vực ra thế giới rộng hơn. Qua đó, cũng là cơ hội để các đội bóng tích lũy điểm FIFA ranking, cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng thế giới.
Song, không phải tất cả đều là mầu hồng. Vấn đề đầu tiên và nan giải nhất là lịch thi đấu dày đặc. Các đội sẽ tham dự ASEAN Cup (24/7-26/8), trước khi bước vào FIFA ASEAN Cup chỉ chưa đầy một tháng sau đó. Các chuyên gia nhìn nhận đây là "con dao hai lưỡi" với các nền bóng đá đang phát triển. Nếu thích nghi tốt, có thể tận dụng cơ hội cọ xát đỉnh cao để bứt phá; nhưng nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ có nguy cơ rơi vào trạng thái quá tải và rối rắm.
Thêm nữa, hai giải đấu gần nhau sẽ kéo căng ngân sách của các liên đoàn thành viên và sự hiện diện của FIFA có khả năng khiến ASEAN Cup truyền thống bị xem nhẹ. Giải đấu hơn 30 năm lịch sử có nguy cơ trở thành "sân chơi phụ", thậm chí buộc phải thay đổi để thích nghi. Có thể thấy, FIFA ASEAN Cup vừa là cơ hội mới, vừa là nguy cơ cho toàn bộ cấu trúc bóng đá Đông Nam Á. Trong cuộc chơi này, hoặc thích nghi để nâng tầm, hoặc bị làn sóng chuyên nghiệp hóa cuốn đi.